7 dấu hiệu nhận biết bạn chưa nỡ chia tay dàn cast "2 Ngày 1 Đêm"

Chương trình truyền hình thực tế "2 Ngày 1 Đêm" đã và đang lan tỏa sức ảnh hưởng khắp cả nước khi các tập phát sóng đều cán mốc hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

1. Không dám xem hết tập vì sợ hết

Tạm biệt Thủ đô Hà Nội, dàn cast "2 Ngày 1 Đêm" tiếp tục khám phá Hà Giang - vùng đất nổi tiếng với những khúc cua quanh co hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Đây cũng là số ít nơi còn lưu giữ những nét văn hóa dân tộc thiểu số đã tồn tại lâu đời. 

Được biết đây là hành trình cuối của chương trình, nhiều khán giả nuối tiếc không dám xem hết tập vì sợ hết. Sự kết thúc của "2 Ngày 1 Đêm", khiến nhiều người cảm thấy "thiếu thiếu" và muốn "để dành" lại tập cuối.

7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
Hình ảnh dàn cast đang "truy lùng" khách mời ở tập cuối.

2. Xem đi xem lại các tập cũ

Ngay từ đầu khi mới ra mắt, dàn cast của "2 Ngày 1 Đêm" đã nhận được nhiều sự chú ý, bởi ngoài Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy, thì Kiều Minh Tuấn, Cris Phan và đặc biệt là HIEUTHUHAI đều là những cái tên khá "lạ mặt" trong giới gameshow. Mặc dù vậy, cách thức tương tác và sự nhiệt tình của từng thành viên đã khiến cho khán giả yêu thích và ngóng chờ từng tập.

Nhiều khán giả chọn cách xem đi xem lại các tập cũ đã phát sóng vì những miếng hài chất lượng của dàn cast, ít có một chương trình thực tế nào khiến người xem thích thú và cười không ngớt như "2 Ngày 1 Đêm". Ở dàn cast, khán giả luôn cảm nhận được những nét riêng biệt đầy thú vị trong tính cách của từng người như sự am hiểu của Trường Giang, sự đen đủi của Ngô Kiến Huy, sự lầy lội của Lê Dương Bảo Lâm, sự vụng về của Kiều Minh Tuấn. Cả Cris Phan và HIEUTHUHAI cũng mang lại những năng lượng đặc biệt cho chương trình.

Thậm chí, sau mỗi tập được công chiếu, phần behind the scene cũng như các đoạn cut đều được đăng tải lên các nền tảng MXH cùng hàng nghìn lượt tương tác và phản hồi tích cực, chứng minh được sức hút không nhỏ của chương trình.

3. Đu OTP không lối thoát

Trong tập 16 "2 Ngày 1 Đêm", sau khi thực hiện loạt thử thách, 2 đội cùng bước vào cuộc thi nấu ăn để tìm ra "công thức món bún đỉnh nhất". Với sự bình chọn của ban giám khảo, phần thắng đã thuộc về đội của Lê Dương Bảo Lâm, đồng thời được ngủ êm ấm trong khách sạn sang trọng.

Ở một diễn biến khác, đội của Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Mạc Văn Khoa và Cris Phan thì phải ngủ trong 1 căn lều đơn sơ, lộng gió ngay giữa đầm sen. Thậm chí nửa đêm khi trời mưa còn bị dột.

Đến buổi sáng, 2 đội tập trung tại Thành Cổ Loa. Khi vừa thấy đội bạn xuất hiện, Kiều Minh Tuấn không khỏi mừng rỡ và hào hứng réo gọi Dương Lâm. Cả 2 cùng chạy đến và ôm chầm lấy nhau sau 1 đêm xa cách. Lê Dương Bảo Lâm đầy "uất hận" thường ngày nay bỗng bày tỏ ngọt ngào: "Em nhớ anh quá à" khiến các những ai đu OTP này đều cảm thấy thích thú.

Chưa dừng lại ở đó, trên chiếc xe buýt 2 tầng để đi du ngoạn 1 vòng Hà Nội, cả 2 cũng chọn ngồi ngay cạnh nhau và liên tục dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ đầy tình tứ. Thậm chí, khán giả được phen quắn quéo khi Kiều Minh Tuấn bất ngờ hôn lên má Lê Dương Bảo Lâm.

7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
"Đệ nhất mỹ môi" cũng đăng tải 2 khoảnh khắc mà anh và Kiều Minh Tuấn đã hôn nhau tại "2 Ngày 1 Đêm" với dòng trạng thái: "Từ giờ đệ sẽ là khói, còn huynh là thịt heo. Tại vì thịt heo được "hun" khói".

4. "Nhiễm" các miếng hài từ dàn cast

Sự duyên dáng của từng thành viên đã khiến cho lượt xem tăng cao, đặc biệt là những câu đùa đầy duyên dáng của Lê Dương Bảo Lâm. Anh thường xuyên nhận được lời khen đến từ phía khán giả nhờ sự "lầy lội", đanh đá, cùng sự nhiệt tình khi tham gia mỗi trò chơi.

7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
Pha "mất răng sứ" từ Dương Lâm khiến khả cười ngả nghiêng.

Nhiều người còn nhận xét rằng, sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm đã khiến "2 Ngày 1 Đêm" trở nên hài hước hơn, khi anh luôn thể hiện được những khía cạnh duyên dáng của bản thân, cùng nhiều câu nói ấn tượng, nổi bật gần đây chính là "Anh hay ra dẻ quá à!". Thậm chí, câu nói còn lọt vào danh sách từ khoá thịnh hành với lượt tiếp cận đông đảo. Cùng với đó, HIEUTHUHAI cũng gây bất ngờ cho khán giả bởi sự ngây ngô, khác với hình tượng rapper "soái ca" trên sân khấu.

5. Văng vẳng slogan "Tự do tự lo"

Với slogan "Tự do tự lo", dàn cast chính trong chương trình cũng như khách mời đều phải cố gắng chiến thắng các thử thách để có cho mình một bữa ăn thịnh soạn, qua đó mang lại nhiều tiếng cười cho người xem. 

Ở mỗi tập của "2 Ngày 1 Đêm", dàn cast đều hô to slogan "Tự do tự lo". Cũng bởi vì thế mà người xem bị nhiễm câu slogan này, không xem chương trình nhưng vẫn "văng vẳng bên tai". Chắc đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang rất "mê" "2 Ngày 1 Đêm" và không muốn kết thúc chương trình thực tế đầy thú vị này.

6. Đi du lịch đến những nơi giống "2 Ngày 1 Đêm"

Không chỉ đơn thuần là những chuyến đi, lời khen đặc biệt cho ekip chương trình "2 Ngày 1 Đêm" là đã góp phần lồng ghép và truyền tải rất nhiều kiến thức về địa điểm, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
"2 Ngày 1 Đêm" đã thành công trong việc quảng bá du lịch Việt Nam. Khiến khán giả bất ngờ ở những địa điểm mà họ đặt chân tới, những nơi "tưởng lạ mà quen".

Đúng với tinh thần "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", dù chỉ gói gọn trong 2 ngày 1 đêm, nhưng không ít người xem phải "ồ, òa" về những địa danh của Việt Nam mà họ chưa từng biết đến. Chương trình đã giúp quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam một cách đầy thông minh, sáng tạo và hiệu quả đến khán giả thông qua các trò chơi, thử thách, câu chuyện của các thành viên tham gia. Chính vì thế, nhiều khán giả yêu thích và là fan "cứng" của chương trình, sau khi xem đã quyết định xách balo lên và đi du lịch đến những địa điểm này. 

7. Mua áo và phụ kiện 

Nhiều khán giả yêu thích "2 Ngày 1 Đêm" đã tìm ra info của nơi bán những chiếc áo, chiếc nón và những món phụ kiện khác để "cheap moment" với dàn cast. Ở VieShop có trọn bộ "2 Ngày 1 Đêm Collection".

7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
Áo, nón và túi có in logo "2 Ngày 1 Đêm"

Nếu là fan "cứng" của chương trình, chắc chắn bạn biết chú gấu bông tại "2 Ngày 1 Đêm" được lấy tên là Jennifer. Ngay sau khi chương trình được phát sóng, tên tuổi của Jennifer được nhiều người hâm mộ biết đến không thua kém dàn cast. Với sự ngộ nghĩnh và đáng yêu trong biểu cảm, chú gấu bông nhanh chóng gây bão mạng cùng nhiều khoảnh khắc hài hước bên cạnh các nghệ sĩ. Jennifer không khó để có thể tìm thấy được, chúng được bán một cách khá đại trà tại nhiều cửa hàng, cũng như trang mua sắm điện tử khác nhau. 

Jennifer cũng không quá đắt đỏ, mức giá cho mỗi chú mèo đáng yêu này thường sẽ dao động trong khoảng 170 nghìn đồng đến hơn 300 nghìn đồng. Mức giá này tương ứng với size của gấu bông bởi chúng có nhiều kích cỡ đa dạng khác nhau tùy thuộc vào sở thích, nhu cầu của mỗi người.

7 dau hieu nhan biet ban chua no chia tay dan cast 2 ngay 1 dem - anh 0
Jennifer lần đầu "ra mắt" khán giả.

"2 Days 1 Night" (2 Ngày 1 Đêm) là show truyền hình thực tế nổi tiếng, lâu đời của Hàn Quốc. "2 Days 1 Night" có format là du lịch, trải nghiệm, giới thiệu văn hoá và cảnh đẹp của đất nước. "2 Days 1 Night" được Dong Tay Promotion mua bản quyền và phát sóng phiên bản Việt với tên gọi "2 Ngày 1 Đêm - Tự Do Tự Lo".

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ