5 lý do nên loại bỏ suy nghĩ "chủ động" mắc Omicron để "cho qua chuyện"!

Omicron chỉ gây ra tình trạng bệnh nhẹ, đó là lí do khiến nhiều có ý tưởng "điên rồ" về việc sẽ cố tình mắc Omicron, sau đó hết bệnh sẽ thoát nạn đại dịch.

Tiến sĩ Paul Offit, giám đốc Trung tâm Giáo dục vaccine tại Bệnh viện Nhi Philadelphia, cho biết ý tưởng cố tình mắc Omicron là "tất cả sự thịnh nộ".

Tiến sĩ Robert Murphy, giám đốc điều hành của Viện Y tế Toàn cầu Havey tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern cũng đồng ý: "Omicron bùng phát như cháy rừng. Và nó phổ biến rộng rãi, không loại từ một ai, kể cả những người được tiêm chủng, tăng cường và những người chống vaxxers". Đồng thời ông cũng cảnh báo rằng: "Bạn sẽ thật điên rồ nếu cố gắng bị lây nhiễm thứ này. Nó giống như chơi với thuốc nổ". 

Trong trường hợp ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu bạn, thì đây là năm lý do tại sao bạn không nên cố tình mắc Omicron.

5 ly do nen loai bo suy nghi chu dong mac omicron de cho qua chuyen - anh 0
Nhiều người đang có ý nghĩ sẽ cố tình mắc Omicron chỉ vì nó có triệu chứng nhẹ (Ảnh: BBC)

1. Omicron không phải là cơn cảm lạnh 

Murphy cho biết, những triệu chứng như sốt cao, đau nhức cơ thể, sưng hạch bạch huyết, đau họng và nghẹt mũi nặng,... đều là những triệu chứng của Omicron kể cả tình trạng bệnh nặng, nhẹ hay trung bình.

Murphy nói: "Mọi người đang nói về Omicron giống như nó là một cơn cảm lạnh. Nó không phải là một cơn cảm lạnh, mà là một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng".

Một nghiên cứu gần đây trên một triệu người do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố cho thấy nguy cơ mắc kết quả nghiêm trọng do Covid-19 cao hơn ở những người được tiêm chủng từ 65 tuổi trở lên, những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc những có ít nhất một trong những bệnh nền sau đây: tiểu đường hoặc bệnh thận mãn tính, tim, phổi, thần kinh hoặc gan.Mo

5 ly do nen loai bo suy nghi chu dong mac omicron de cho qua chuyen - anh 0
Hàng người kéo dài trước trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Buenos Aires (Argentina) hôm 6/1 trong bối cảnh số ca do biến thể Omicron gia tăng (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, ngay cả những người không có bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào cũng có thể bị bệnh nặng, Murphy cho biết: "Tôi có một bệnh nhân đã được tiêm vaccine, tăng cường sức khỏe đầy đủ - trên 65 tuổi và không có yếu tố nguy cơ tiềm ẩn - đang ở trong bệnh viện và tình trạng kém".

Đúng là nếu bạn bắt gặp biến thể Omicron của Covid-19, trái ngược với biến thể Delta, "bạn sẽ ít phải nhập viện hơn, ít có khả năng phải đến ICU (đơn vị chăm sóc đặc biệt), nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể trở thành một bệnh nhân nặng".

Vấn đề

Logo VieZ

Bạn không có 0% khả năng tử vong. Bạn không bao giờ nên có ý nghĩ muốn bị nhiễm bệnh

Tiến sĩ Paul Offit nói 

2. Có thể mắc hội chứng Covid-19 kéo dài 

Mất khứu giác, vị giác đã trở thành một triệu chứng phổ biến hơn trong các trường hợp nhẹ của Covid-19. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 80% số người phục hồi khả năng trong vòng một tháng hoặc lâu hơn, nhưng những người khác vẫn không thể ngửi hoặc nếm sau sáu tháng hoặc hơn. Một số ít không may có thể không bao giờ lấy lại được hai giác quan đó.

Đó chỉ là một trong số những mối lo ngại về sức khỏe có thể tồn tại và kéo dài sau khi mắc Covid-19. Được gọi là "long covid", hiện tượng này được đặc trưng bởi các triệu chứng suy nhược như khó thở, mệt mỏi nghiêm trọng, sốt, chóng mặt, sương mù não, tiêu chảy, tim đập nhanh, đau cơ và bụng, thay đổi tâm trạng và khó ngủ.

5 ly do nen loai bo suy nghi chu dong mac omicron de cho qua chuyen - anh 0
Bạn có thể mắc hội chứng covid kéo dài như việc mất khứu giác, vị giác sau khi hết bệnh (Ảnh: Retuers)

Các hình thức nghiêm trọng của Covid kéo dài có thể gây tổn thương phổi, tim và thận, cũng như sức khỏe tâm thần của bạn và có thể đủ điều kiện là khuyết tật theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ và các đạo luật liên bang khác.

Theo ông Offit, một virus tự nhiên luôn được gọi là mẫu virus hoang dại, bởi khả năng lây lan mất kiểm soát. Vì thế, đừng nên nhiễm bệnh từ một virus tự nhiên.

3. Bạn sẽ lây bệnh cho trẻ em

Tại Mỹ, tính đến thời điểm này mới có khoảng 54% trẻ em trong độ tuổi 12-17 hoàn thành tiêm chủng hai mũi. Cũng chỉ có khoảng 23% trẻ em từ 5-11 tuổi tiêm mũi vaccine thứ nhất. Về mũi tăng cường – mũi được xem là "chiến binh chủ chốt" chống lại Omicron, FDA mới chỉ cấp phép sử dụng đối với người từ 12 tuổi trở lên.

Điều đó có nghĩa là bất kỳ hành vi nguy cơ nào có thể khiến bạn dễ dàng bị phơi nhiễm với Omicron, chẳng hạn như không đeo khẩu trang, không tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội hoặc tụ tập với đám đông, đặc biệt là trong nhà, sẽ có khả năng lây nhiêm sang trẻ em.

5 ly do nen loai bo suy nghi chu dong mac omicron de cho qua chuyen - anh 0
Trẻ em - đối tượng dễ dàng mắc Omicron nhất thời điểm hiện tại (Ảnh: CNN)

Dữ liệu từ Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cho thấy xu hướng gia tăng của các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em, vượt xa "đỉnh điểm của các đợt đại dịch trong quá khứ".

Dữ liệu của Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) cũng cho thấy xu hướng lây nhiễm gia tăng ở trẻ nhỏ, vượt qua mức đỉnh trong các làn sóng dịch bệnh từng tấn công nước Mỹ trước đây. Trong tuần kết thúc ngày 6/1, Mỹ ghi nhận 580.000 ca nhiễm ở trẻ em, tăng 78% so với một tuần trước đó.

4. Bạn sẽ làm quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe

Vấn đề

Logo VieZ

Bằng cách cố tình nhiễm bất kỳ biến thể nào của SARS-CoV-2, bạn sẽ giữ cho đại dịch tiếp tục và gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Murphy cho biết 

Cuối tuần qua, gần một phần tư trong số hơn 5.000 bệnh viện báo cáo với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết họ đang bị "thiếu hụt nhân viên nghiêm trọng". Đó là một con số lớn hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đại dịch, dữ liệu cho thấy.

Thiếu hụt nhân viên y tế được dự báo sẽ còn trầm trọng hơn nữa khi nhân viên tuyến đầu chống dịch hoặc là bị nhiễm COVID-19, hoặc phải cách ly sau khi phơi nhiễm với COVID-19. Tình trạng này xuất hiện ở thời điểm không thể tệ hơn: Các bệnh viện tại Mỹ tiếp nhận, điều trị cho khoảng 138.000 bệnh nhân COVID-19 tính đến ngày 9/1 – theo dữ liệu của HHS. Công suất sử dụng phòng  ICU cũng lên đến 80%, với 30% là cho bệnh nhân COVID-19.

5 ly do nen loai bo suy nghi chu dong mac omicron de cho qua chuyen - anh 0
Hệ thống y tế không phải chỉ dành riêng cho điều trị Covid-19 (Ảnh: Người Lao Động)

"Hệ thống chăm sóc sức khỏe không chỉ được thiết kế để chăm sóc những người bị Covid. Nó được thiết kế để chăm sóc trẻ em bị đau ruột thừa và những người bị đau tim và gặp tai nạn xe", Tiến sĩ Ashish Jha, trưởng khoa của Đại học Brown chia sẻ.

Và tất cả những điều đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì chúng ta có một tỷ lệ lớn dân số không được tiêm chủng, rất nhiều người có nguy cơ cao không được tăng cường sức khỏe.

5. Không nên đùa giỡn với mẹ thiên nhiên

Cố ý bị bệnh có bao giờ là một ý kiến ​​hay không? Những người ở độ tuổi nhất định sẽ nhớ lại khi cha mẹ từng tổ chức "tiệc thủy đậu" để cho trẻ nhỏ của họ tiếp xúc với một đứa trẻ bị nhiễm bệnh. 

Động lực chính sau những "bữa tiệc thủy đậu" chính là lối suy nghĩ cho rằng thủy đậu khi nhiễm ở tuổi trưởng thành sẽ nguy hiểm hơn, nặng ở so với nhiễm lúc còn nhỏ và vì vậy nên nhiễm sớm để cho xong chuyện.

Vấn đề

Logo VieZ

Tiến sĩ Offit nói đó là ý tưởng tồi và cho rằng "đừng đùa với Mẹ Thiên nhiên".

Lại phát hiện biến thể Covid-19 mới kết hợp giữa Delta và Omicron: Deltacron?

Biến thể Omicron: Báo hiệu năm mới "ảm đạm" hay khởi sắc kết thúc đại dịch?

Biến thể Omicron chẳng lường trước được, đề xuất dừng hoạt động đông người dịp Tết

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ