19/5 sinh nhật Bác Hồ, nhớ "Ký Ức" về đôi dép lốp đi khắp chiến khu

Đôi dép Bác Hồ từng rất quen thuộc với các thanh niên xung phong.

Hôm nay, 19/5 là kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vị Cha già của đất nước luôn được nhiều người yêu mến bởi sự giản dị, gần gũi của mình. Lúc sinh thời, Bác cũng thích những món dân dã và thích dùng đồ như mọi người, trong đó có đôi dép lốp cao su.

19 5 sinh nhat bac ho nho ky uc ve doi dep lop di khap chien khu - anh 0
Đôi dép gắn liền với Bác suốt nhiều năm.

Loại dép này có tên gọi khác là dép Bác Hồ, được làm từ lốp cao su. Cách đây 3 năm, "Ký Ức Vui Vẻ" từng mang đôi dép lốp nhiều kỷ niệm này lên sân khấu.

19 5 sinh nhat bac ho nho ky uc ve doi dep lop di khap chien khu - anh 0
Bác luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi với người dân.

Theo đó, câu hỏi được đưa ra cho các thập niên là bộ phận nào được dùng để làm quai dép râu, dép lốp. Đáp án chính xác là "ruột bánh xe tải" và do đích thân chú Đinh Văn Tiến - nhân viên cắt dép khu di tích địa đạo Củ Chi công bố đáp án.

19 5 sinh nhat bac ho nho ky uc ve doi dep lop di khap chien khu - anh 0
MC Lại Văn Sâm và chú Đinh Văn Tiến.

S.T hào hứng cho biết, anh đã từng được mang qua đôi dép này. Trên sân khấu, chú Tiến cũng giới thiệu quy trình làm dép lốp cao su, với quai dép bằng xăm xe còn đế bằng lốp xe. MC Lại Văn Sâm kể, ngày xưa học sinh sẽ luôn có 1 dụng cụ rút dép bằng tre vì loại dép lốp này rất hay bị tụt quai.

Mỗi lần như thế, đám học sinh sẽ ngồi xuống và dùng dụng cụ đó để xỏ dép. NSND Tự Long kể: "Dép lốp mà thời bọn em thì là dép đúc rồi anh ạ.

Ngày xưa chỉ cần mặc quần, áo phông và đội mũ cối, mang dép đúc là biết ngay xuất phát từ quân khu nào, quân khu Nam Định, quân khu Hải Phòng hay như thế nào,... Hồi năm 80, đi dép đúc là mốt. Khi mang dép đó phải là dân chơi, bộ đội hay bến bãi,..."

19 5 sinh nhat bac ho nho ky uc ve doi dep lop di khap chien khu - anh 0

"Những năm 50 - 60, mốt là quần em áo anh - quần bộ đội ống côn bó chặt, áo bộ đội thì để rộng thùng thình, chân đi dép lốp đầu đội mũ cối, bụng thì đeo thắt lưng da của bộ đội, đó là thời của tôi" - MC Lại Văn Sâm kể.

19 5 sinh nhat bac ho nho ky uc ve doi dep lop di khap chien khu - anh 0

Còn với Lê Huỳnh, thời của anh thì dép lốp gắn liền với thanh niên xung phong. Quai dép được làm mềm và chắc vì người mang thường phải ra đồng tăng gia sản xuất, đào kênh,... Nói đến đây, NSND Tự Long sực nhớ đến 1 ca khúc liên quan đến đôi dép cao su này, đó là "Đôi Dép Bác Hồ". MC Lại Văn Sâm đã cùng đàn em song ca một đoạn của ca khúc.

19 5 sinh nhat bac ho nho ky uc ve doi dep lop di khap chien khu - anh 0

"Đôi dép đơn sơ đôi dép Bác Hồ

Bác đi từ ở chiến khu Bác về, Bác đi từ ở chiến khu Bác về.

Phố phường trận địa nhà máy đồng quê đều in dấu dép Bác về Bác ơi, đều in dấu dép Bác về Bác ơi".

19 5 sinh nhat bac ho nho ky uc ve doi dep lop di khap chien khu - anh 0
19 5 sinh nhat bac ho nho ky uc ve doi dep lop di khap chien khu - anh 0
Chú Tiến đã ngồi làm ngay 1 đôi dép Bác Hồ trên sân khấu.

"Ký Ức Vui Vẻ" chương trình được Việt hóa từ một show của Bỉ, đã trải qua 3 mùa phát sóng với rất nhiều ký ức đẹp, những hoài niệm mang dấu ấn thanh xuân của các thập niên từ 60 cho đến 2000. Tại "Ký Ức Vui Vẻ", các trào lưu văn hóa - nghệ thuật, những món đồ hay hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ được tái hiện lại với không khí tươi vui.

MC Lại Văn Sâm từng nói về việc Thảo Vân làm MC Ký Ức Vui Vẻ: 'Đổi gió!'

Lần buông mic ở Ký Ức Vui Vẻ: MC Lại Văn Sâm khóc, ai cũng khóc

Ký Ức Vui Vẻ trở lại, khán giả mong gặp ai nhất?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ