165 thí sinh được 27 điểm trở lên, 9 điểm mỗi môn vẫn trượt đại học

165 thí sinh đạt 27 điểm (tổng 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên) trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ xét tuyển vừa qua, 165 thí sinh đạt 27 điểm (tổng 3 môn, chưa tính điểm ưu tiên) trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào.

Trong số này, 3 em có tổng điểm thực trên 28 điểm. Ngoài ra, 51 trong số 165 em đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự. 114 em xét tuyển vào các trường công an, quân đội.

Số này bao gồm cả 61 bạn có điểm xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên, điểm học bạ đạt từ 29,5 điểm trở lên nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào.

Trong số 114 người đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội, 97 em chỉ đăng ký một nguyện vọng. Trong số 51 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường khối dân sự, 10 em chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất.

165 thi sinh duoc 27 diem tro len 9 diem moi mon van truot dai hoc - anh 0
9 điểm mỗi môn vẫn không có tấm vé vào đại học (Ảnh minh hoạ)

Để xem xét quyền lợi cho các em, Bộ GD&ĐT đã trao đổi với một số trường đại học lớn. Các trường cho biết sẽ sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi THPT cao và thuộc đối tượng như trên, căn cứ nguyện vọng và điểm đạt được theo điểm chuẩn của từng ngành học cụ thể.

Năm nay, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh sốc khi trượt tất cả nguyện vọng dù điểm xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên) đạt 26-27 điểm.

Việc một số ngành lấy điểm trúng tuyển từ 30 trở lên hay tăng vọt 9-11 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái được đánh giá là nằm ngoài tầm dự đoán của thí sinh.

165 thi sinh duoc 27 diem tro len 9 diem moi mon van truot dai hoc - anh 0
Cả nước có 265 mã ngành lấy điểm chuẩn cao hơn năm ngoái từ 5 điểm trở lên (Ảnh: Ngọc Dương)

Lý giải việc điểm chuẩn một số ngành tăng cao, Thứ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đưa ra 3 nguyên nhân.

Trong đó, lý do quan trọng nhất là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng trong khi số chỉ tiêu thay đổi không đáng kể, thí sinh không trúng tuyển trường tốp trên dồn xuống tốp giữa khiến điểm chuẩn của các trường này tăng vọt.

Nguyên nhân thứ hai nằm ở xu hướng chọn ngành của thí sinh. Nhiều em chọn vào nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ, sư phạm, kinh tế, kinh doanh, xã hội, nhân văn khiến điểm trúng tuyển vào những nhóm này tăng cao.

Lý do thứ ba là điểm chuẩn Tiếng Anh tăng cao so với năm ngoái, kéo theo điểm chuẩn tăng.

Cũng theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong xét tuyển đợt 1, cả nước có 265 mã ngành lấy điểm chuẩn cao hơn năm ngoái từ 5 điểm trở lên, chiếm 8% trong tổng mã ngành xét tuyển. Số mã ngành có điểm chuẩn tăng từ 9 điểm là 30.

Có đến 61 thí sinh dù đạt 29,5 điểm vẫn không đỗ nguyện vọng nào

Bộ Giáo dục công bố giải pháp cho trường hợp điểm cao nhưng vẫn trượt Đại học

Khánh Vy, Sunhuyn, Mai Trang nói gì về "độ nghiêm trọng" của việc trượt đại học?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ