Xót thương trước cảnh động vật thiếu thức ăn, ca sĩ Băng Di kêu gọi ủng hộ Thảo Cầm Viên

Thảo Cầm Viên đang đứng trước khó khăn lớn khi nhiều phần thức ăn của động vật buộc phải cắt bớt do giảm sút nặng nề thu nhập.

Xót thương trước cảnh động vật thiếu thức ăn, ca sĩ Băng Di kêu gọi ủng hộ Thảo Cầm Viên

Dịch bệnh phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài, không chỉ con người mà ngay đến cả động vật cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể là trường hợp của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, do đóng cửa nhiều tháng ngưng hoạt động, nên Thảo Cầm Viên gần như không có nguồn thu nhập, dẫn đến việc chi phí để mua thức ăn cho các động vật dần bị cạn kiệt. Bữa ăn của bầy thú trong Thảo Cầm Viên đang dần "teo tóp" từng ngày qua các đợt dịch bệnh. 

xot thuong truoc canh dong vat thieu thuc an ca si bang di keu goi ung ho thao cam vien - anh 0

Trong khi nhiều đơn vị, công ty khác có thể cắt giảm nhân sự giữa lúc khó khăn do dịch Covid-19 thì Thảo Cầm Viên vẫn luôn cần người đều đặn chăm sóc động vật, thực vật và liên tục chi tiền trong khi doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Sau thời gian đóng cửa vì cách ly xã hội ở TP.HCM, Thảo Cầm Viên thống kê con số thiệt hại lên tới trên mười mấy tỉ đồng. Nếu doanh thu trước đó hơn 330 triệu đồng/ngày thì hiện nay mỗi ngày, Thảo cầm viên chỉ thu được khoảng 15 triệu đồng. Nhưng trung bình mỗi tháng, Thảo Cầm Viên phải chi khoảng 3-4 tỷ để chăm sóc động, thực vật.

xot thuong truoc canh dong vat thieu thuc an ca si bang di keu goi ung ho thao cam vien - anh 0

Biết được thông tin này, ca sĩ Băng Di cũng đã đứng ra kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ cho Thảo Cầm Viên.

Nguyên văn chia sẻ của Băng Di:

"Trước đây, Di hay thắc mắc vì sao các em không được trả về môi trường hoang dã, nhưng sau khi tìm hiểu Di mới biết được có một số em sau nuôi nhốt quá lâu và khi được giải cứu, các em đã không còn khả năng sinh tồn tự nhiên, hoặc một số em không có đủ điều kiện sức khoẻ để thả về rừng. Ở đây nhân viên thương các em vô cùng và cũng tình nguyện giảm 30% lương để có thức ăn cho các em ở đợt dịch trước, nhưng bây giờ tình hình dịch bệnh kéo dài, Thảo Cầm Viên không thể hoạt động nên các em thú đang thiếu lương thực.

xot thuong truoc canh dong vat thieu thuc an ca si bang di keu goi ung ho thao cam vien - anh 0

Em vẫn chưa liên hệ được với bên Thảo Cầm Viên, nhưng quan điểm của em là làm thiện không suy nghĩ nhiều, mình muốn làm cứ làm, muốn gửi cứ gửi, không kêu gọi cũng gửi, không có đáng bao nhiêu mà đỡ được mấy bữa ăn cho các động vật ở đó. Chứ chờ chờ có khi tụi nhỏ lại đói".

xot thuong truoc canh dong vat thieu thuc an ca si bang di keu goi ung ho thao cam vien - anh 0
Bài đăng của ca sĩ Băng Di

Thảo Cầm Viên là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới, đến nay đã 156 tuổi. Nơi đây chăm sóc và bảo tồn 1.373 cá thể thuộc 145 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, báo lửa, báo gấm, hươu vàng... và hơn 900 loài thực vật.

xot thuong truoc canh dong vat thieu thuc an ca si bang di keu goi ung ho thao cam vien - anh 0

Nam Thư tích cực hỗ trợ, tiếp tế lương thực cho bà con suốt những ngày qua

Lâm Vỹ Dạ tức tốc gom nhu yếu phẩm ngay sau khi nhận được giấy xin hỗ trợ từ các hộ khó khăn trong xóm

Hoà Minzy bất ngờ muốn hỗ trợ gạo cho... antifan trong mùa dịch

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ