WHAT'S UP 2022: Năm nay và kịch bản nào cho đội tuyển Việt Nam?

Gác lại năm 2021 với những dang dở tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam hướng tới năm 2022 với nhiều điều tích cực và mới mẻ.

WHAT'S UP 2022: Năm nay và kịch bản nào cho đội tuyển Việt Nam?
what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

Với một năm nhiều sự kiện bóng đá lớn như 2022 cùng với những kết quả không mấy khả quan cuối năm 2021, ĐTVN chắc chắn sẽ có nhiều sự xáo trộn từ dàn cầu thủ có đến thành phần BHL và thậm chí là cả hệ thống chiến thuật.

"CÔNG THẦN" TRỞ LẠI

Năm 2022 là thời điểm mà người hâm mộ BĐVN đang tràn trề hi vọng về sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ một lần nữa của đội tuyển nước nhà, khi mà sau một năm bị bão chấn thương càn quét, dàn nhân sự của "Những chiến binh sao vàng" sẽ được bổ sung một cách đầy đủ nhất, sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

Sự quay lại đáng chú ý đầu tiên chính là Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội trên thực tế đã tập luyện trở lại và đã được thầy Park điền tên vào danh sách 30 tuyển thủ tham dự AFF Cup 2021. Thế nhưng sự chậm trễ trong việc làm thủ tục nhập cảnh Singapore đã khiến Dũng chíp không thể cùng ĐTVN chinh chiến tại giải đấu này. Chắc chắn anh đang rất nóng lòng quay lại phụng sự cho ĐTQG vào giữa tháng 1/2022.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

Tiếp theo đó, cặp đôi Hoàng Hậu cũng sẽ trở lại đội tuyển sau khi lỡ hẹn với 2021, đây là sự bổ sung vô cùng cấp bách cho đội tuyển chúng ta, khi cặp cánh Văn Thanh – Hồng Duy chơi không thật sự ổn định và cũng không còn ai đủ đẳng cấp để thầy Park xoay tua. Có cả Trọng Hoàng và Văn Hậu, ĐTVN sẽ được tăng cường cả về phòng thủ lẫn tấn công cũng như tăng thêm chiều sâu cho đội hình.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

Hơn thế nữa, thầy Park cũng sẽ có thể hoàn thiện bộ khung phòng ngự ưa thích của mình khi cả Văn Lâm, Đình Trọng và Duy Mạnh đạt được thể trạng tốt nhất. Đây đều là những nhân tố gắn liền với thành công của ĐTVN từ 2018 đến này, sự trở lại của họ chắc chắn sẽ là sự gia cố tuyệt vời cho hàng thủ vốn dĩ đang gặp không ít vấn đề của HLV Park Hang Seo.

NHỮNG NHÂN TỐ MỚI

Sau thất bại tại AFF Cup vừa qua, thầy Park đã tuyên bố ông sẽ có một cuộc cách mạng đối với đội tuyển. Nói là làm, vị thuyền trưởng người Hàn đã lên danh sách những cầu thủ sẽ được triệu tập lần đầu và cả những con người sắp chia tay tuyển vì vấn đề phong độ, những làn gió mới sẽ giúp ông thay máu thành phần nhân sự cả đội, bên cạnh đó, trong diễn biến mới nhất, Hải Quế cũng đã không còn mang băng đội trưởng. Trước những động thái cương quyết của ông, người hâm mộ hoàn toàn có thể nghĩ về một ĐTVN rất khác so với hình ảnh quen thuộc suốt 3 năm qua.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

Cụ thể, về mặt nhân sự, HLV Park đang xem xét gọi một số cầu thủ trẻ thi đấu nổi bật trong màu áo đội U23. Bên cạnh hai cầu thủ đã được dịp ra sân tại Vòng loại thứ 3 World Cup trong năm vừa qua là Thanh Bình và Văn Toản, thì năm mới này người hâm mộ rất có thể sẽ làm quen thêm những gương mặt mới như Thanh Minh, Văn Đạt, Mạnh Dũng, Quang Nho, Văn Xuân hay Lý Công Hoàng Anh. Thêm vào đó, V-League mùa giải 2022 cũng là giải đấu để thầy Park đi thăm dò, tìm kiếm nhân tố mới. V-League 2021 cũng chứng kiến nhiều cầu thủ thi đấu rất hay trong màu áo CLB chủ quản như Lâm Anh Quang, Trương Văn Thiết, Tô Văn Vũ, Cao Văn Triền,… Và cũng không loại trừ khả năng thầy Park sẽ cho gọi lại một vài cái tên cũ, đã từng có thời gian ăn cơm tuyển như Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Trần Phi Sơn,… Ngoài ra trong viễn cảnh xa hơn nữa, người hâm mộ cũng rất mong muốn sẽ có những cầu thủ con lai trở về cống hiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam như Fillip Nguyễn, Alexander Đặng, Jason Quang Vinh Pendant, Kevin Bùi,… Với sự thành công của Đặng Văn Lâm hay phần nào đó là Mạc Hồng Quân trong quá khứ, năm 2022 rất có thể sẽ có làn sóng Việt kiều đổ bộ về ĐTVN.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT

Hệ thống chiến thuật phòng ngự phản công 3 trung vệ đã gắn liền với thầy Park cùng ĐTQG suốt những năm qua. Tuy nhiên, việc lối chơi đang không thật sự đạt được hiệu quả cao thời gian gần đây cũng sẽ là lý do để vị thuyền trưởng người Hàn có những thử nghiệm mới và biết đâu lại tìm ra một công thức chiến thắng mới.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

Điều thiếu sót dễ thấy trong lối chơi của ĐTVN chính là vị trí tiền vệ phòng ngự, các chiến binh sao vàng có thừa kỹ thuật lẫn tốc độ, nhưng chúng ta lại thiếu một máy quét giữa sân, một gã "công nhân" đi dọn dẹp, giảm áp lực cho hàng thủ. Hiện tại, Tuấn Anh, Đức Huy, thậm chí cả Duy Mạnh cũng đang được thử nghiệm cho vị trí này. Thế nên có thể trong năm mới, Việt Nam sẽ ra sân với sơ đồ có tiền vệ mỏ neo thuần phòng ngự.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

Bên cạnh đó, các sơ đồ 4 hậu vệ cũng là một hướng đi thầy Park có thể nghĩ đến, các đội hình tứ vệ tuy giảm sức tấn công cánh nhưng lại tăng cường khả năng phòng thủ, đây cũng là phương án thiết thực cho ĐTVN trong thời gian chờ đợi sự trở lại của đôi cánh "tier 1" Trọng Hoàng – Văn Hậu. Với sự khéo léo, kỹ thuật, di chuyển khôn ngoan của mặt bằng chung cầu thủ Việt Nam, sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công và kiểm soát bóng là một sự lựa chọn cho thầy Park. Còn về lối chơi chung, nếu có được sự phục vụ của những tiền đạo Việt kiều cao to mà tiêu biểu là Alexander Đặng, ĐTVN cũng có thể nghĩ đến các phương án tạt cánh đánh đầu, miếng đánh cơ bản đầy hiệu quả vẫn đang được nhiều CLB áp dụng tại V-League. Hơn thế nữa, phòng ngự phản công vẫn luôn là phong cách đặc thù của đội tuyển chúng ta, nhưng với việc đã xác định không còn cơ hội giành vé đến Qatar, tại sao thầy Park không nghĩ đến việc sẽ kiểm soát bóng, đôi công sòng phẳng và cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn để đời? Vì vậy nên biết đâu chừng các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐTVN sẽ được chỉ đạo chơi tấn công phiêu lưu, đá vì người hâm mộ chứ không quan trọng điểm số thắng thua nữa.

TRỞ LẠI NGÔI VƯƠNG

Với những sự bổ sung đổi mới đã được nêu ở trên, người hâm mộ tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ trở lại đầy mạnh mẽ trong năm 2022. Theo đó, khao khát lớn nhất của ĐTVN chắc chắn là tìm lại ánh hào quang tại AFF Cup 2022. Nếu không có thêm ca chấn thương đáng tiếc nào, Việt Nam sẽ cho toàn Đông Nam Á thấy được đội hình mạnh nhất của mình, những người đã lên ngôi tại AFF Cup 2018 và sẵn sàng để làm điều tương tự một lần nữa. Tiếp theo đó, bảo vệ tấm HCV Seagames cũng là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của thầy trò HLV Park Hang Seo, nhất là trong bối cảnh Đại hội thể thao lớn nhất khu vực sẽ được diễn ra ngay trên chính quê nhà Việt Nam. Cơ hội của Việt Nam tại hai sân chơi Asiad và U23 Châu Á sẽ ít hơn rất nhiều, nhưng với những gì đã từng thể hiện năm 2018 và việc thầy Park đang mạnh tay trẻ hóa đội hình, thay máu lực lượng, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng Các chiến binh sao vàng sẽ tiếp tục gây bất ngờ.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

THẦY PARK CHIA TAY BÓNG ĐÁ VIỆT NAM?

Đây là viễn cảnh có thể xảy ra nhưng là điều không ai muốn. Như chúng ta đã được biết, cuối năm 2021, HLV Park Hang Seo được thông báo là sẽ chia tay đội U23 Việt Nam ngay sau chiến dịch Seagames 31 để tập trung hoàn toàn vào ĐTQG. Tuy nhiên, hợp đồng của vị thuyền trưởng người Hàn với ĐTVN cũng chỉ còn thời hạn đến đầu năm 2023 và nếu Các chiến binh sao vàng không đạt được thành tích đúng kỳ vọng trong năm mới này, rất có thể sẽ có một cuộc chia ly, kết thúc triều đại của thầy Park trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển nước nhà. Bởi lẽ sau thất bại liên tiếp kéo dài từ Vòng loại World Cup 2022 cho đến AFF Cup 2021, sức ép của truyền thông dư luận đặt lên ĐTVN là vô cùng khủng khiếp, mà nếu tiếp tục thi đấu không khả quan, đặc biệt là tại Seagames 31 ngay trên quê nhà, đó sẽ là giọt nước tràn ly với ngươi hâm mộ, chưa biết chừng sẽ có những quyết định gây sốc được đưa ra. Bản thân HLV Park cũng đang mạnh tay thay đổi đội tuyển, mà nếu điều này không mang tới những kết quả có lợi, niềm tin mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam dành cho ông sẽ cạn kiệt. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, rất có thể năm 2022, sau quãng thời gian thăng hoa của bóng đá Việt Nam, khi mà vận mệnh quay lưng, HLV Park Hang Seo sẽ phải chia tay chúng ta, tìm kiếm định hướng, thử thách mới cho tương lai của chính mình. Đây là điều không CĐV nào muốn, nhưng với những đã và đang diễn ra, chúng ta buộc phải chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất xảy đến.

what s up 2022 nam nay va kich ban nao cho doi tuyen viet nam - anh 0

Năm 2022 hứa hẹn sẽ là một năm đầy biến động của ĐTVN trên nhiều phương diện khác nhau. Nhưng dù mọi thứ có diễn ra như thế nào, mong các cầu thủ hãy cứ yên tâm cống hiến cho màu cờ sắc áo, bởi lẽ phía sau lưng họ luôn là sự cổ vũ nhiệt thành của hàng triệu trái tim yêu bóng đá cả nước.

WHAT'S UP 2022: Chuẩn mực các cuộc thi sắc đẹp sẽ thay đổi thế nào?

WHAT'S UP 2022: Những cặp đôi này mà thông báo về chung nhà trong năm nay thì còn gì bằng!

WHAT'S UP 2022: Showbiz Việt chờ đợi những màn tái xuất nào?

WHAT'S UP 2022: Fan Kbiz muốn cặp đôi nào về chung nhà?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ