Vụ xả súng kinh hoàng tại nhà trẻ ở Thái Lan, 34 người thiệt mạng

Tại một nhà trẻ ở huyện Na Klang thuộc tỉnh Nong Bua Lam Phu ở phía đông bắc của Thái Lan trong hôm nay 6/10 đã xảy ra vụ xả súng kinh hoàng, khiến 34 người thiệt mạng.

Theo tờ Bangkok Post, ít nhất 34 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em, trong vụ xả súng hàng loạt tại một nhà trẻ ở huyện Na Klang thuộc tỉnh Nong Bua Lam Phu ở phía đông bắc của Thái Lan trong hôm nay 6.10, theo tờ Bangkok Post.

Nghi phạm được xác định là một cựu cảnh sát, tên Panya Khamrab, 34 tuổi. Thủ phạm bị cho là mang súng và dao, xông vào nhà trẻ rồi xả súng vào những người đang ở bên trong. Theo tờ Bangkok Post, trong số 34 người thiệt mạng có 22 trẻ em và bao gồm vợ và con của thủ phạm. Có 12 người bị thương.

vu xa sung kinh hoang tai nha tre o thai lan 34 nguoi thiet mang - anh 0
Theo Khaosod, giới chức Thái Lan cho biết nghi phạm bỏ trốn trên một chiếc Toyota Vigo màu trắng mang biển số Bangkok. Ông Luesomboon nói nghi phạm bị kích động khi tới nhà trẻ nhưng không thấy con mình ở đó. Sau đó, người này đã bắn vào những người xung quanh và lao xe về phía họ. (Ảnh: Bangkok Post)

Nhân chứng Paweena Purichan, 31 tuổi, nói với AFP: "Anh ta định đâm vào những người trên đường. Anh ta húc vào một xe máy và hai người bị thương. Tôi đã phải phóng ga để tránh". Cô nói thêm tay súng vốn được biết đến là một người nghiện ma túy.

Một phát ngôn viên chính phủ Thái Lan ban đầu cho hay chính phủ đã báo động cho tất cả các cơ quan hành động và truy bắt thủ phạm, theo Reuters. Sau đó, báo chí Thái Lan loan tin thủ phạm đã tự sát sau khi giết chết vợ và một đứa con.

Nghi phạm Khamrad trước đó bị trục xuất khỏi ngành vì những sai phạm liên quan ma túy.

Quan chức địa phương Kidapa Boonsom cho Reuters hay có khoảng 30 trẻ tại nhà trẻ khi thủ phạm xông vào trong giờ ăn trưa.

vu xa sung kinh hoang tai nha tre o thai lan 34 nguoi thiet mang - anh 0
Hiện trường diễn ra vụ án 34 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, miền Đông Bắc Thái Lan vào ngày 6/10. Ảnh: Khaosod.

Thủ phạm đầu tiên bắn vào 4 hoặc 5 nhân viên nhà trẻ, trong đó có một người mang thai 8 tháng.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói rằng vụ xả súng hàng loạt nói trên gây sốc và ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

vu xa sung kinh hoang tai nha tre o thai lan 34 nguoi thiet mang - anh 0
Các nạn nhân bao gồm 24 trẻ em, trong đó bé nhỏ nhất mới chỉ có 2 tuổi. Khoảng 4-5 nhân viên nhà trẻ - bao gồm một giáo viên đang mang thai 8 tháng - là những nạn nhân bị bắn đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Tỉ lệ sở hữu súng ở Thái Lan được cho ở mức cao so với một số quốc gia khác trong khu vực, tuy nhiên số liệu chính thức này chưa bao gồm súng lậu, trong khi đa phần số vũ khí trái phép được thu mua ở khu vực biên giới nhiều năm qua.

vu xa sung kinh hoang tai nha tre o thai lan 34 nguoi thiet mang - anh 0
Nghi phạm được xác định là Panya Khamrap, 34 tuổi. Người này đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát năm 2021 do sử dụng ma túy. Sau khi gây án, nghi phạm đã giết vợ con rồi tự sát, theo Reuters. Cảnh sát địa phương cho biết người này cầm theo một khẩu súng ngắn, một khẩu súng lục và một con dao. Phát ngôn viên cảnh sát Paisan Luesomboon thông tin nghi phạm đã hầu tòa với tội danh liên quan tới ma túy trước khi nổ súng tại nhà trẻ. (Ảnh: Central Investigation Bureau)
vu xa sung kinh hoang tai nha tre o thai lan 34 nguoi thiet mang - anh 0
Tờ Telegraph cho hay cảnh sát thông báo tìm thấy thi thể 19 bé trai, 3 bé gái và 2 người lớn bên trong trung tâm chăm sóc trẻ em, trong khi một bé trai và một người lớn khác nằm bên ngoài văn phòng nhà nước gần đó. Ngoài thông tin xác nhận ít nhất 34 người thiệt mạng, giới chức cho biết có 12 người khác bị thương, trong đó có 8 người thương nặng, theo Bangkok Post. (Ảnh: Khaosod)
vu xa sung kinh hoang tai nha tre o thai lan 34 nguoi thiet mang - anh 0
Nhà trẻ - nơi diễn ra vụ án. (Ảnh: Khaosod)

Đồng thời, cảnh sát Thái Lan yêu cầu người dân không chia sẻ hình ảnh và video về vụ xả súng cùng nạn nhân trên mạng xã hội. Họ cho rằng việc lan truyền rộng rãi có khả năng ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều người. Các đoạn video từ hiện trường cho thấy phụ huynh các học sinh tụ tập bên ngoài nhà trẻ và kêu khóc. 

Được biết, trước đó, vào tháng 2/2020 cũng đã có 29 người thiệt mạng và 57 người bị thương trong vụ xả súng tại thành phố Nakhon Ratchasima (còn gọi là Korat), đông bắc Thái Lan, theo Reuters. Nghi phạm được xác định là hạ sĩ Jakrapanth Thomma (32 tuổi), đóng quân tại một doanh trại trong vùng.

Trang Khaosod khi đó đưa tin Jakrapanth đã lấy trộm súng và ít nhất 700 viên đạn trong doanh trại, sau đó bắn chết chỉ huy đơn vị và một số người rồi lấy xe bỏ trốn.

Sau bài đăng Shark Bình tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh, bà Đào Lan Hương đăng trạng thái ẩn ý, thậm chí còn sửa lại

Status ẩn ý của bà Đào Lan Hương liên tục được chỉnh sửa tận 11 lần, nhắc thẳng tên Phương Oanh

"Cá mập nghìn máu" Nguyễn Hòa Bình và vua cá Koi Thắng Ngô có điểm tương đồng gì?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ