Vụ ẩu đả tại trường Quốc tế TP.HCM American Academy: Học sinh bị kỷ luật 1 năm, phụ huynh phải bồi thường thiệt hại?

Trước diễn biến của vụ xô xát xảy ra tại trường Quốc tế TP.HCM American Academy, Luật sư Hà đã có những nhận định riêng và cho rằng nhà trường đang thiếu trách nhiệm trong giải quyết vấn đề.

Vụ ẩu đả tại trường Quốc tế TP.HCM American Academy: Học sinh bị kỷ luật 1 năm, phụ huynh phải bồi thường thiệt hại?

Vụ việc ẩu đả diễn ra tại trường Quốc Tế TP.HCM American Academy đang gây xôn xao dư luận vì thái độ của học sinh có phần khiêu khích và cách giải quyết không thỏa đáng của nhà trường. Luật sư Hà người có chuyên môn trong lĩnh vực luật pháp đã lên tiếng và cho rằng cách xử lý của nhà trường là không thể chấp nhận được.

Cụ thể Luật sư Hà cho rằng với mức học phí hơn 600 triệu đồng/ năm học và cách giải quyết của trường Quốc Tế TP.HCM American Academy đưa ra là hai bên tự giải quyết vấn đề thì không hợp lý.

Luật sư Hà căn cứ theo khoản 5 điều 37 trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học cho biết: "Các hành vi học sinh không được làm và bị cấm chính là hành vi đánh nhau."

Luật sư Hà cho biết trường hợp nếu học sinh đánh nhau có thể xử lý kỷ luật lên đến 1 năm và anh cho rằng trong trường hợp này nhà trường cần phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này thay vì để các bên tự thỏa thuận. 

vu au da tai truong quoc te tp hcm american academy hoc sinh bi ky luat 1 nam phu huynh phai boi thuong thiet hai - anh 0
Ngôi trường có mức học phí đắt đỏ, cơ sở vật chất hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, thế nhưng cách xử lý vụ việc của trường Quốc tế TP.HCM American Academy đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngoài ra Luật sư Hà chia sẻ bố mẹ các em cũng phải chịu trách nhiệm trước hành vi ẩu đả:

Một dữ kiện quan trọng chính là độ tuổi của các bạn học sinh từ 13-14 tuổi vậy nên chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng về mặt dân sự các em đều có những người giám hộ đương nhiên, tức là bố mẹ.

Thế nên trong trường hợp này, hành vi đánh nhau gây thương tích cho người khác thì những người giám hộ đương nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới để thực hiện về mặt bồi thường dân sự vì tính mạng và sức khỏe là quyền bất khả xâm phạm.

vu au da tai truong quoc te tp hcm american academy hoc sinh bi ky luat 1 nam phu huynh phai boi thuong thiet hai - anh 0
Luật sư Hà khẳng định học sinh gây thương tích cho bạn có thể chịu hình phạt kỷ luật lên đến 1 năm.

Luật sư Hà cho biết bố mẹ phải có trách nhiệm bồi thường về tiền thuốc, viện phí điều trị và tổn thất về mặt tinh thần cho các bạn học sinh đã bị tác động vật lí dẫn đến thương tích. Anh khẳng định về phía nhà trường phải nhanh chóng điều tra và giải quyết vấn đề. Vì nếu để mọi chuyện đi quá xa vượt tầm kiểm soát thì uy tín nhà trường sẽ bị suy giảm trầm trọng. 

Luật sư Hà tên thật là Trần Viết Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai, ly hôn, ngân hàng, doanh nghiệp. Ngoài ra anh còn sở hữu kênh TikTok hơn 2 triệu người theo dõi, thường xuyên đưa ra những phương hướng giải quyết hay tư vấn luật pháp cho các trường hợp gây xôn xao trong dư luận.

Ngồi không dính đạn: Trường ĐH Quốc Tế bất ngờ nhận cơn bão 1 sao

Không phải bị đánh lần đầu, phụ huynh tiết lộ lý do con bị bạo lực học đường ở trường quốc tế

Nữ sinh 1 đánh 4 có thái độ cợt nhả khi được bố đến đón khiến netizen bức xúc: "Nhà dột từ nóc"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ