Vlogger Giang Ơi phản bác "cực gắt": Nam sinh mặc áo dài vất vả còn nữ sinh thì không?

Đề xuất nam sinh mặc áo dài vào sáng thứ hai gây nên nhiều xôn xao, tranh cãi từ dư luận, những quan điểm của thầy cô, và Vlogger đình đám cũng phải lên tiếng.

Đề nghị của nghệ sĩ Kim Xuân với Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM về việc khuyến khích nam sinh mặc áo dài chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía học sinh cũng như các thầy cô giáo. Mới đây, Vlogger nổi tiếng Giang Ơi cũng đã đăng tải một clip nói lên những suy nghĩ của mình về vấn đề đang gây nên nhiều tranh cãi này. 

Giang Ơi chia sẻ, cô không bàn về việc nam sinh mặc áo dài vào đầu tuần thì bất tiện hay không, nam sinh mặc áo dài có vất vả hơn nữ sinh hay không mà là bàn về một số ý kiến các thầy cô giáo đã đưa ra xoay quanh vấn đề này.

vlogger giang oi phan bac cuc gat nam sinh mac ao dai vat va con nu sinh thi khong - anh 0

Theo ý kiến của thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du: “Theo ông Phú, việc nữ sinh mặc áo dài trong trường học vào ngày thứ 2 và các buổi lễ là hợp lý. Lâu nay, giáo viên cũng đã mặc áo dài lên lớp. Tuy nhiên, thời tiết hiện nay rất khắc nghiệt và diễn biến phức tạp. Tại các trường học, mật độ cây xanh che phủ không còn nhiều, trong khi đó, nhiệt độ ngoài trời đang nóng lên, nhiệt độ trung bình ở TP.HCM là khoảng 30 độ C. Bên cạnh đó, không phải trường học nào cũng có máy lạnh. Do đó, chỉ nên phát động mặc áo dài ở các cơ quan cho phái nữ, có thể một tuần 2-3 buổi. Còn đối với nam sinh, yêu cầu mặc áo dài cho các em rất khó. Mặt khác, các em nhỏ người và năng động, luôn chạy giỡn hoặc chơi thể dục thể thao. Nếu mặc áo dài cả buổi, các em sẽ bị hạn chế và làm ảnh hưởng tới các hoạt động của nhà trường. Còn nếu chỉ mặc để chào cờ sáng thứ hai rồi thay ra thì quá lỉnh kỉnh, không cần thiết".

 Qua ý kiến đó, Giang Ơi nêu quan điểm, vấn đề không nằm ở chỗ thầy đồng tình hay không đồng tình với đề xuất này. Nhưng lí do thầy đưa ra là thời tiết 30 độ rất là nóng, nam mặc áo dài bất tiện nên chỉ có nữ mặc thôi chứ nam không nên mặc.

Giang Ơi cho biết, cô nhìn nhận ý kiến này từ hai vị trí khác nhau: “Một là, mình đã từng là một nữ sinh. Vị trí thứ hai đó là mình sẽ là mẹ của một học sinh không biết là nữ hay nam. Nhưng mình mong đứa con của mình sẽ hiểu về bình đẳng giới. Việc nói rằng nam sinh mặc áo dài không phù hợp là vì vấn đề thời tiết, chỉ nữ nên mặc là một nhận xét ẩn chứa rất nhiều vấn đề. Nếu như nam sinh tham gia hoạt động mà mặc áo dài gây bất tiện, vậy các bạn nữ sẽ cảm thấy như thế nào? Phải chăng các bạn nữ có hay không được tham gia vào những hoạt động như vậy?". 

vlogger giang oi phan bac cuc gat nam sinh mac ao dai vat va con nu sinh thi khong - anh 0


Thầy Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie cho rằng: "Đề xuất của nghệ sĩ Kim Xuân là rất khó để thực hiện.Thầy Nguyễn Viết Đăng Du, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3 cũng không tán thành với đề xuất cho học sinh nam mặc áo dài. Thứ nhất, nếu thêm nam sinh mặc áo dài là tốn kém cho phụ huynh. Thứ hai, áo dài để tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ với các đường nét quyến rũ chứ nam sinh thì không. Thứ ba, từ trước tới nay, nam giới chỉ mặc áo dài ở những nơi tôn nghiêm như đình, chùa, miếu mạo, và vào các dịp cúng lễ. Mà khi đó cũng chỉ những cụ ông mới mặc áo dài. Hoặc nếu có mặc ở những chỗ khác thì cũng chỉ người mẫu, diễn viên, người trong giới showbiz mặc trong các sự kiện hoặc những hoạt động cần tôn vinh áo dài mà thôi”.

Với ý kiến của thầy Nguyễn Đăng Khoa, Giang Ơi chia sẻ: “Có thể thầy không phải là phụ nữ hoặc thầy chưa có con gái lớn ở lứa tuổi dậy thì cho nên thầy ít để ý. Vì thực tế ba mẹ của những học sinh nữ, ngoài tiền mua áo dài thì còn phải tốn không nhỏ chi phí vào các đồ dùng, nhu yếu phẩm cần thiết của một người con gái tới tuổi dậy thì.” Với phát ngôn nam sinh mặc áo dài tốn kém chi phí phụ huynh hơn nữ sinh là một phát ngôn chưa được tế nhị đối với những phụ huynh của các bạn nữ". 

vlogger giang oi phan bac cuc gat nam sinh mac ao dai vat va con nu sinh thi khong - anh 0

Nhận xét áo dài là bộ trang phục tôn lên những đường cong quyến rũ của người con gái nó sẽ đúng trong bối cảnh thầy nói về những người phụ nữ trưởng thành như Giang Ơi, với việc mặc áo dài là một lựa chọn ở vị thế là một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng khi thầy là một người hiệu trưởng nói về việc nam sinh và nữ sinh mặc áo dài, thầy lại nói “mặc áo dài tôn lên những đường nét quyến rũ” thì nhận xét này quả thực có rất nhiều vấn đề. Đặc tính cơ thể của nam và nữ là không giống nhau, nhưng sự bình đẳng giới được thể hiện một phần ở việc phụ nữ có quyền lựa chọn và ăn mặc như thế nào, phô diễn những gì cho mọi người xung quanh. Nét quyến rũ và cách ăn mặc của phái nữ như thế nào là sự lựa chọn của phái nữ, chứ không phải là lời nhận xét của mọi người.

Việc mặc áo dài là quy định của nhà trường đối với các em học sinh nữ, mà thầy lại đưa ra lí do như vậy, thứ nhất là không phù hợp trong môi trường giáo dục phổ thông, thứ hai là không công bằng với phái nữ và thứ ba là không đứng đắn đối với các em bé gái dưới tuổi vị thành niên đang đi học phổ thông và đang mặc áo dài.

vlogger giang oi phan bac cuc gat nam sinh mac ao dai vat va con nu sinh thi khong - anh 0

Đề xuất cho học sinh mặc áo dài chào cờ đầu tuần để tôn vinh truyền thống dân tộc là một việc chính đáng. Nhưng cái chúng ta cần là cách thực hiện làm sao cho thỏa đáng và hợp lí. Với cương vị là một người trẻ, một người phụ nữ, Giang Ơi mong muốn: “Cho dù thế nào đi chăng nữa thì những quyết định được đưa ra sẽ dựa trên những yếu tố bình đẳng giữa hai giới, và được áp dụng theo cách tế nhị, được cân nhắc và có sự quan tâm của cả phái nam và phái nữ chứ không thể hiện sự coi thường phụ nữ.”

Còn bạn, bạn có ý kiến như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ