x Đỗ Thị Hà: 'Tôi có Top 13 bằng thực lực'

"Hà muốn gửi một lời cảm ơn bản thân vì những nỗ lực và cố gắng không ngừng. Có thể chưa phải là kết quả cao nhất nhưng đã đủ để khiến mình có thể tự hào".

  x Đỗ Thị Hà: 'Tôi có Top 13 bằng thực lực'
picture

Đỗ Thị Hà

Đại diện Việt Nam tại Miss World 2021

Hành trình của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021 đã chính thức khép lại với kết quả chung cuộc là top 13. So với các đại diện từng chinh chiến trước đó, Đỗ Thị Hà đã có một hành trình thi thố thực sự gian nan, khó khăn tại Puerto Rico. Từ việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đến việc hoãn thi sát giờ G, mọi thứ dường như quá sức với người đẹp sinh năm 2001. 

Khép lại chặng hành trình dài hơi này, có một cuộc gặp gỡ ngắn cùng Đỗ Thị Hà để lắng nghe những cảm xúc của nàng hậu về kết quả nhận được. Đâu đó sẽ là những phút trải lòng hoặc một cái ngoái đầu để nhìn chặng đường của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021.

Cảm xúc hiện tại của Đỗ Thị Hà sau khi kết thúc đêm chung kết?
Khoảng thời gian qua khi đồng hành cùng Miss World mình đã nhận được khá nhiều sự quan tâm từ mọi người. Và đến khi nhận được kết quả top 13 chung cuộc, mình càng hạnh phúc vì được quan tâm nhiều hơn và nhận được khá nhiều lời chúc. Hiện tại mình cảm thấy rất hạnh phúc.
Đỗ Thị Hà nghĩ sao về kết quả top 13 của mình?
Mục tiêu ban đầu của mình là top 13 và hiện tại mình đã chinh phục được nó, với kết quả này mình cảm thấy hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc. Đúng là vẫn có một chút một tiếc nuối vì Hà không thể tiến sâu hơn để fan nước nhà tự hào về mình. Còn về phía bản thân, top 13 chính là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến của Hà trong thời gian qua.
x do thi ha toi co top 13 bang thuc luc - anh 0
Sau đêm chung kết, Đỗ Thị Hà nhận được khá nhiều lời khen vì có sự thay đổi từ thần thái, cách thuyết trình và đặc biệt là kỹ năng catwalk. Hãy chia sẻ nhiều hơn về sự thay đổi này của bạn?
Chắc hẳn khán giả có thể thấy, Hà có sự tiến bộ khá nhiều trong kỹ năng catwalk. Đầu tiên phải cảm ơn chị Minh Tú vì đã nhiệt tình training, hỗ trợ để Hà có thể cải thiện hơn. Bên cạnh đó, Hà là một người rất thích catwalk nên mình cũng dành khá nhiều thời gian để tập luyện và trau dồi. Có thể nói, sự tiến bộ của mình phần lớn do nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian dài. 

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, có thể những bước catwalk của mình chưa được tự tin và chắc chắn. Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà trên sân khấu Miss World đã có nhiều thay đổi, tự tin và dứt khoát với những bước catwalk. Hà cảm nhận bản thân như tìm lại được chính đam mê của mình nên hoàn toàn tự tin sải bước trên sân khấu. 
Cảm nhận của Đỗ Thị Hà về top 3 Miss World 2021? Ấn tượng của bạn về người đăng quang - đại diện Ba Lan?
Hà có vài lần nói chuyện với đại diện Ba Lan - Người đẹp đăng quang Miss World 2021. Karolina Bielawska bên ngoài là một cô gái rất xinh đẹp, cuốn hút người đối diện. Ngoài ra, Karolina Bielawska cũng là một đại diện thân thiện và hòa đồng với tất cả các thí sinh tại Miss World. Quan trọng trên hết, đại diện Ba Lan là cô dung hòa mọi yếu tố của một người đăng quang, từ nhan sắc, hình thể và đến cả trí tuệ. 

Á hậu 1 có một kỹ năng thuyết trình rất tốt và để lại khá nhiều ấn tượng với mọi người xung quanh. Đó cũng là lý do bạn chiến thắng phần thi thuyết trình trong dự án nhân ái. Á hậu 2 lại rất giỏi, năng động và đặc biệt rất xinh đẹp.
Với kết quả này có khiến Đỗ Thị Hà bất ngờ hay ngoài dự đoán? 
Hà không bất ngờ nhưng đúng là ngoài dự đoán của mình. Ban đầu, Hà nghĩ top 3 sẽ có đại diện Nam Phi và Ấn Độ. Quả thật mọi kết quả tại Miss World đều bất ngờ và không ai có thể đoán trước được, nhưng dù kết quả thế nào thì Ban giám khảo đều có những đánh giá và lý do riêng của họ. Với top 3 hiện tại mình cảm thấy các bạn hoàn toàn xứng đáng. 

Mình cũng khá tiếc cho những người bạn thân thiết của mình tại Miss World vì chưa đạt được kết quả cao. Ví dụ như bạn đại diện Nam Phi - Shudufhadzo Musida, mình đánh giá khá cao bạn, tuy nhiên, có thể do thiếu một chút may mắn nên bạn không tiến sâu hơn. 
Đỗ Thị Hà hãy chia sẻ nhiều hơn về chiến thắng ở hạng mục Digital Media Challenge (Truyền thông trực tuyến), vì đây cũng là một phần thi ngoại lệ tại cuộc thi?
Thật ra cho đến đêm chung kết mình mới biết bản thân là người chiến thắng ở hạng mục Digital Media Challenge (Truyền thông trực tuyến). Khoảnh khắc được gọi tên vào top 13, mình chỉ nghĩ là người đầu tiên được gọi vào top thôi, sau đó mới nghe mọi người nói là nhờ mình chiến thắng ở phần thi Digital Media Challenge.

Nói về chiến thắng phần thi này, có thể nhờ may mắn mà trong quá trình đồng hành tại cuộc thi Hà đã ghi lại khá nhiều tư liệu. Chính vì thế, mình có nhiều cảm xúc để viết về chặng hành trình vừa qua. Có thể vì những điều đó mà Ban giám khảo đánh giá cao phần thi Digital Media Challenge của Hà. 
x do thi ha toi co top 13 bang thuc luc - anh 0
Việc Đỗ Thị Hà góp mặt trong top 12 chung cuộc được một bộ phận fan sắc đẹp cho rằng không phải do thực lực mà nhờ vào giải thưởng "Digital Media Challenge", bạn có muốn phản bác?
Nếu theo dõi các bài viết trên website của cuộc thi, mọi người có thể thấy số lượng bài viết của mình ít hơn so với các thí sinh khác. Tuy nhiên, về phần chất lượng, Hà có thể đảm bảo những sản phẩm của mình không hề thua kém. Mình viết những chia sẻ đó toàn hoàn bằng trải nghiệm thực tế của bản thân, những tư liệu đó mình đã góp nhặt từng ngày một. 

Với kết quả này, một phần do khán giả bình chọn cho Hà, tuy nhiên, quyền quyết định người chiến thắng cuối cùng từ Ban giám khảo chứ không phải phụ thuộc vào số vote trên website. Hà xin khẳng định lại một lần nữa, chiến thắng của mình chính là nhờ vào thực lực. 
Đỗ Thị Hà đã cống hiến và nỗ lực rất nhiều cho hành trình Miss World, tuy nhiên vẫn có không ít ý kiến nghi ngờ về năng lực của bạn. Điều này có khiến bạn chạnh lòng?
Thật ra là có chứ, thậm chí khi Hà đạt kết quả top 13 rồi nhưng vẫn có một số ý kiến chưa hài lòng và chỉ trích mình. Tất nhiên, những điều này sẽ khiến mình chạnh lòng. Hà chỉ muốn nói một điều là hành trình đến với Miss World của mình thật sự gặp không ít khó khăn, từ vấn đề dịch covid đến các việc di chuyển. Và mình đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều suốt thời gian qua, từ việc phát triển hình ảnh bản thân đến việc trao dồi các kỹ năng cần thiết. Với tất cả những nỗ lực như thế, nhưng vẫn chưa được công nhận thì đúng là buồn thật. 

Tuy nhiên, mình sẽ học cách không quan tâm quá nhiều để không ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Mình chỉ quan tâm đến trách nhiệm của bản thân trong thời gian tới. 
x do thi ha toi co top 13 bang thuc luc - anh 0
Một kỷ niệm vui của Đỗ Thị Hà ở hậu trường chung kết mà khán giả chưa được biết qua màn ảnh? 
Khi biết bản thân đạt top 13, mình cảm thấy bản thân khá nhẹ nhõm và vui mừng. Lúc vào cánh gà, mình cùng các thí sinh cùng bật nhạc lên nhảy, thoải mái ăn uống và vui chơi. Đó là những khoảnh khắc hậu trường đáng nhớ với mình.  
Kết thúc chặng hành trình tại Miss World, Đỗ Thị Hà có ý định sẽ tham gia thêm một cuộc thi nhan sắc khác?
Hiện tại, Hà chưa nghĩ đến việc sẽ tham dự thêm một cuộc thi nhan sắc khác. Kế hoạch sắp tới của mình là sẽ trở về Việt Nam để hoàn thành việc học tại trường. Vì trong học kỳ trước mình đã bảo lưu kết quả để tham dự Miss World nên học kỳ này mình sẽ phải thi bổ sung gấp đôi số lượng môn học. Chính vì thế, sau khi trở về từ Miss World, việc đầu tiên mình muốn là hoàn thành việc học còn dang dở.
Đâu là giai đoạn khó khăn nhất của Đỗ Thị Hà trong 3 tháng đồng hành cùng Miss World?
Đối với bản thân Hà, khoảnh khắc khó khăn nhất chính lúc ở sân bay. Bởi vì mình phải di chuyển lịch trình khá là dài, vừa bị trì hoãn vừa phải quá cảnh nhiều nơi. Lần đầu sang nước ngoài dự thi nên không tránh khỏi những thiếu sót, lúng túng. Thậm chí có những lúc đợi quá cảnh, mình phải ngồi lê suốt cả ngày đến mức thấy ám ảnh luôn.  
x do thi ha toi co top 13 bang thuc luc - anh 0
Vậy khoảnh khắc nào khiến bạn tự hào nhất?
Mình nghĩ điều mà bản thân cảm thấy tự hào nhất chính là sự nỗ lực của bản thân. Và mình tin chắc là mọi người có thể thấy sự cải thiện của Đỗ Thị Hà từng ngày. Bên cạnh gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn tin tưởng mình, Hà cũng muốn cảm ơn bản thân vì thời gian qua đã nỗ lực và không ngừng cố gắng. Có thể chưa phải là kết quả cao nhất nhưng mình đã đủ để khiến Đỗ Thị Hà có thể tự hào về bản thân. 
Lịch trình cụ thế của Đỗ Thị Hà những ngày tới như thế nào?
Sau khi chia tay các thí sinh nước bạn và tạm biệt Puerto Rico, Hà sẽ bay qua lại Mỹ và ở lại đây tầm khoảng 2 - 3 ngày. Sau đó, mình sẽ bay về Việt Nam để tiếp tục công việc học và tham gia một số hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, việc ưu tiên nhất trong thời gian tới chính là hoàn thành nốt việc còn dang dở.
x do thi ha toi co top 13 bang thuc luc - anh 0

Lý do xuất hiện hành động ngồi bệt tại sân khấu Miss World của Đỗ Thị Hà tại Puerto Rico

Đỗ Thị Hà thi xong Miss World từ 10 giờ sáng nhưng 1 giờ chiều Đàm Vĩnh Hưng bình luận: 'Hy vọng thật nhiều'?

Giật bắn người khoảnh khắc gọi vào Top 13: Đỗ Thị Hà đang bận... buôn chuyện

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ