Vì sao Thiên Ân hay khóc?

Trải lòng sau khi về nước, Thiên Ân cho biết từng khóc rất nhiều sau đăng quang, chấp nhận và làm quen với "sức nặng" của vương miện.

Trở về nước sau thành tích top 20 tại Miss Grand International 2022, nhưng điều đó chỉ là điểm khởi đầu cho chặng hành trình dài đương nhiệm danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam của Đoàn Thiên Ân.

Chia sẻ về "sức nặng" và trách nhiệm của mình với chiếc vương miện, nàng hậu sinh năm 2000 cũng đã có những trải lòng: "Điều gì cũng sẽ có cái giá của nó và sức mạnh của vương miện cũng vậy. Khi ở vị trí là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, đó là điều mà tôi phải chấp nhận khi đang đội trên mình chiếc vương miện. Đó cũng là lý do khiến tôi phải cố gắng hơn nữa.

Những giọt nước mắt đôi khi là thứ giúp tôi mạnh mẽ hơn ở ngày hôm sau. Vì tôi cũng phải lau những giọt nước mắt đó đi, mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh khi bước ra ngoài".

Trên hành trình đã qua, nhiều lần Thiên Ân rơi nước mắt. Có thời điểm vì áp lực, nhưng cũng có lúc vì hạnh phúc ngập tràn. Lý giải về những giọt nước mắt đó, nàng hậu cũng cho biết đã từng khóc rất nhiều ở từng thời điểm khác nhau, từ sau đăng quang đến lúc kết thúc cuộc thi MGI 2022.

"Tôi từng lo sợ lúc mới đăng quang, không biết mình có làm được gì không, tôi khóc rất nhiều với các anh chị trong ekip, với gia đình, bạn bè. Nhưng khi tôi đặt chân đến Bali, tôi không còn khóc vì những điều đó nữa, vì tôi nghĩ đã không còn đường lui, lúc đó tôi biết mình cần chuyển sang chế độ là cố gắng hết sức, tập trung cho cuộc thi", Thiên Ân bộc bạch.

vi sao thien an hay khoc - anh 0
Nàng hậu gốc Long An cho biết đã từng khóc rất nhiều sau đăng quang tại MGV.

Khi bắt đầu nhập cuộc ở hành trình MGI 2022, những khó khăn tiếp tục đè nặng lên Thiên Ân. Những giọt nước mắt thời điểm đó là lúc cô phải chịu nhiều điều áp lực nhất.

"Những ngày đâu tôi chưa bắt nhịp được với mọi người, lúc đó tôi áp lực về việc hình ảnh bản thân không được chỉn chu như những gì mọi người mong đợi ở nước nhà. Mọi người góp ý, lo lắng cho tôi, thời điểm đó tôi khóc vì bị áp lực, bởi tôi luôn thay đổi nhưng không làm vừa ý tất cả mọi người và tôi nhận ra bản thân cũng có giới hạn, sẽ không chỉn chu được tất cả như có ekip chăm sóc ở Việt Nam", người đẹp chia sẻ.

vi sao thien an hay khoc - anh 0
Mang trọng trách là một đại diện Việt Nam đi thi đấu tại một cuộc thi quốc tế, những áp lực là điều không thể tránh khỏi đối với Thiên Ân.

Ở thời điểm nước rút, những giọt nước mắt rơi lúc đó không còn là những suy nghĩ tiêu cực mà là nước mắt của tình cảm và sự yêu thương của mọi người dành cho Thiên Ân. Để mọi người thất vọng là điều cô lo sợ nhất.

Nàng hậu gốc Long An cho biết: "Sau khi chịu được và vượt qua được những điều tiêu cực trong cuộc thi thì tôi bắt đầu không còn e sợ, rụt rè nữa, luôn cố gắng hết sức mình cho cuộc thi. Giọt nước mắt cuối cùng tôi rơi là vì tôi sợ làm cho mọi người thất vọng vì mình, sợ mọi người đặt kỳ vọng quá nhiều nhưng tôi lại không đạt được những điều mà mọi người mong muốn".

Hiên tại, Thiên Ân vẫn còn đang bận bịu với những lịch trình sau khi về nước. Trước mắt nàng hậu vẫn chặng đường 1 năm đương nhiệm với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, mang sứ mệnh lan tỏa những điều tích cực và tốt đẹp đến cho cộng đồng.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000 tại Long An. Cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân từng đại diện trường cấp 3 đi thi Nữ sinh áo dài năm 2018 và giành Quán quân chung cuộc. Năm 2022 cô đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International và lọt vào top 20 chung cuộc.  

Thiên Ân bất ngờ có đôi lời tâm tình với người hâm mộ sau chặng hành trình tại MGI vừa qua

Giữa ồn ào, Mr Nawat vẫn có động thái thể hiện sự yêu mến đến Thiên Ân

Thiên Ân khẳng định: "Tôi và Engfa vẫn là chị em tốt"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ