Về tay chủ Thái, netizen lo lắng Miss Universe sẽ thành cuộc thi ưu ái "gà nhà" như MGI

Sự lo lắng về việc này của netizen xuất phát từ đâu?

Cuối tháng 10 vừa qua, fan Beauty Queen toàn cầu không khỏi bất ngờ trước thông tin tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe đã chính thức 100% thuộc về bà Anne Jakkaphong - một nữ tỷ phú, "bà trùm máu mặt" trong làng giải trí Thái Lan. Tổ chức đổi chủ, tiêu chí của cuộc thi cũng như cách vận hành sẽ ít nhiều có thay đổi. Tuy nhiên, vị trí chủ tịch và giám đốc điều hành vẫn được giữ nguyên như cũ.

ve tay chu thai netizen lo lang miss universe se thanh cuoc thi uu ai ga nha nhu mgi - anh 0
Anne Jakkaphong - bà chủ mới của Miss Universe.

Theo đó, giữa lúc việc đổi chủ vẫn còn chủ đề được bàn tán, bà Anne mới đây lại đã có động thái gây ra không ít tranh cãi. Cụ thể, bà chủ mới của Miss Universe đã công khai đăng ảnh và dành lời khen ngợi đến cho Anna - Miss Universe Thái Lan 2022, đại diện của xứ Chùa Vàng tại kỳ Miss Universe lần thứ 71 sắp tới.

Trong khi sự vụ ưu ái Engfa Waraha của Miss Grand International vẫn đang khiến netizen không ngớt lời chỉ trích, thì động thái công khai ủng hộ "gà nhà" này của bà Anne đã không khỏi làm cho dân tình nghi hoặc và lo lắng cho viễn cảnh "o bế con cưng" sắp tới tại Miss Universe, giống như cách mà MGI 2022 vừa làm.

ve tay chu thai netizen lo lang miss universe se thanh cuoc thi uu ai ga nha nhu mgi - anh 0
Bà Anne công khai ủng hộ cho Miss Universe Thái Lan 2022.

Trong bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, yếu tố công bằng vẫn luôn là vấn đề được netizen cực kỳ quan tâm. Sự thiên vị cho "gà nhà" hay bất kỳ một đại diện nào khác đều được xem là thiếu chuyên nghiệp, khiến cho cuộc thi mất điểm rất lớn trong mắt khán giả theo dõi.

ve tay chu thai netizen lo lang miss universe se thanh cuoc thi uu ai ga nha nhu mgi - anh 0
Engfa Waraha là "con cưng" của chủ tịch MGI Mr Nawat. Việc ưu ái quá đà người đẹp này tại MGI 2022 đã khiến dân tình không ngớt lời chỉ trích đến cả cô và MGI.

Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) cùng với Miss World (Hoa hậu Thế giới) là hai đấu trường nhan sắc lâu đời và danh giá bậc nhất hành tinh. Hoa hậu Hoàn vũ ra đời năm 1952 do một công ty thời trang ở California (Mỹ) sáng lập. Cuộc thi từng nhiều lần đổi chủ sở hữu trước khi được doanh nhân máu mặt Donald Trump mua lại vào năm 1996 và chuyển trụ sở chính sang New York (Mỹ). Đến năm 2015, "ông trùm" này bán bản quyền cuộc thi Miss Universe cho IMG trước khi tranh cử tổng thống.

Có gì đặc biệt trong một ngày Ngọc Châu được quyền sử dụng trang IG của Missuupdates?

Thêm một nàng Hậu "cạch mặt" với MGI?

Chính thức: Miss Grand Philippines thay thế trở thành Á hậu 5 MGI 2022

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ