VĐV đem về tấm huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại SEA Games 31

Vận động viên nhảy cầu Ngô Phương Mai đã đem về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 31.

Vào 15h chiều nay ngày 8/5, tại cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra nội dung chung kết bộ môn nhảy cầu. Đây là ngày thi đấu đầu tiên có nội dung thi chung kết và trao huy chương của SEA Games 31. Đoàn Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 31

Nữ vận động viên sinh năm 1998 - Ngô Phương Mai đã mở hàng cho Đoàn thể thao Việt Nam với tấm huy chương đồng tại nội dung nhảy cầu mềm 1m. Nội dung thi nhảy cầu mềm 1m với tám VĐV đến từ các đoàn Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippines.Kết thúc 5 lượt nhảy, Ngô Phương Mai đạt tổng số điểm là 224 điểm xếp thứ 3 chung cuộc.

vdv dem ve tam huy chuong dau tien cho viet nam tai sea games 31 - anh 0

Phương Mai xếp sau hai cái tên nặng kí Kimberly Bong Qian Ping nhận HC bạc với 230 điểm, trong khi Nur Dhabitah Sabri giành HC vàng với 290,45 điểm.

Tuy chỉ được huy chương đồng nhưng đầy là điều rất đáng khích lệ đối với vận động nhảy cầu nối riêng và vận động viên Việt Nam nói chung. Với kết quả này, Ngô Phương Mai chưa thể đổi màu huy chương SEA Games ở ba kỳ đại hội liên tiếp. Nhưng tấm huy chương đồng này có ý nghĩa vô cùng quý giá và có phần khác biệt so với hai tấm huy chương trước. Phương Mai khi cô trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương tại SEA Games 31.

vdv dem ve tam huy chuong dau tien cho viet nam tai sea games 31 - anh 0

Môn nhảy cầu sẽ thi đấu trong bốn ngày, từ 8/5 đến 11/5. Bảy đoàn thể thao gồm Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Philippines và Việt Nam tham gia tranh tài ở tám nội dung. Đây là một trong ba phân môn của bộ môn thể thao dưới nước, bên cạnh bơi và lặn.

Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam dự giải với chín VĐV, gồm Ngô Phương Mai, Mai Hồng Hạnh, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Tùng Dương, Đỗ Tuấn Minh, Phương Thế Anh, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đạt, Đặng Hoàng Tú.

SEA Games 31 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) là sự kiện thể thao đa môn được diễn ra tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 12/5 đến hết ngày 23/5. Tại SEA Games 31, có 40 môn thể thao sẽ được tổ chức thi đấu. Đây là lần thứ hai Hà Nội đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.

Khoảnh khắc 'giành vàng' đấu kiếm bất ngờ viral 'tóp tóp' trước thềm SEA Games 31

Quiz: SEA Games 31 Sao La là sao?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ