U22 Việt Nam sau huy chương đồng SEA Games 32: Mục tiêu top 10 châu Á

Những chia sẻ của HLV Philippe Troussier sau khi đội bóng giành chiến thắng trong trận tranh hạng Ba để kết thúc hành trình tại Campuchia.

Đánh bại U22 Myanmar 3-1, U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 32 trong trận đấu đoàn quân HLV Troussier áp đảo hoàn toàn về thế trận. Phát biểu sau trận thắng, HLV Philippe Troussier cho rằng U22 Việt Nam chỉ thua đối thủ về kinh nghiệm.

Nhìn toàn toàn bộ chặng đường SEA Games, bóng dáng chiến thuật của HLV Philippe Troussier đã hiện hữu rõ ràng. Các học trò của ông đã thi triển tốt thứ bóng đá pressing tầm cao, đồng bộ qua nhiều trận.

u22 viet nam sau huy chuong dong sea games 32 muc tieu top 10 chau a - anh 0
U22 Việt Nam đến với SEA Games 32 với lực lượng rất trẻ.

HLV Philippe Troussier nói: "Tôi hài lòng với nỗ lực của cầu thủ, dẫu rằng huy chương đồng chưa phải là cột mốc tương xứng với kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ. Nhưng bản thân tôi nhìn nhận thành tích của đội qua góc nhìn chuyên môn.

Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng lối đá, không chỉ là hướng tới Đông Nam Á, mà còn là tốp 10 châu Á. Tôi muốn cảm ơn SEA Games, vì chỉ sau khoảng 2 tháng rưỡi, tôi đã thấy cầu thủ tiến bộ rõ rệt".

Ông phân tích kỹ hơn việc U22 Việt Nam ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ U20, trong khi đối phương chủ yếu là lứa U22. HLV Troussier đánh giá lứa cầu thủ này tại SEA Games sắp đến sẽ rất hứa hẹn và đáng kỳ vọng.

picture

U22 không chỉ hướng tới Đông Nam Á, mà còn là tốp 10 châu Á.

HLV Philippe Troussier

Thể thao

Logo VieZ

"Trước trận, tôi cũng nói với các cầu thủ rằng đây là trận đấu đầu tiên của hành trình mới. Hành trình mới mà tôi muốn nói đến là vòng loại U23 châu Á 2024 sắp tới. Đội bóng cần phải sớm có sự chuẩn bị để hướng đến những mục tiêu tương lai", HLV người Pháp nói thêm.

Về phần mình, cầu thủ Hồ Văn Cường - người ghi hai bàn thắng đầu tiên của trận đấu - chia sẻ: "Chúng tôi rất vui và hưng phấn dù chỉ giành huy chương đồng. Đây là giải đấu không hề dễ dàng vì có nhiều cầu thủ trẻ, ít thi đấu ở các CLB. Tuy vậy, đó là bài học bổ ích để chúng tôi hướng đến hành trình sắp tới".

picture

Chúng tôi rất vui và hưng phấn dù chỉ giành huy chương đồng.

Hậu vệ Hồ Văn Cường

Thể thao

Logo VieZ

SEA Games 32 khép lại cũng là lời tạm biệt cho lứa cầu thủ sinh năm 2001. Giai đoạn tới sẽ là sân chơi của lứa U.20 VN, với nhóm 9 cầu thủ gồm: Văn Cường, Xuân Tiến, Đức Phú, Thanh Nhàn, Văn Khang, Văn Trường, Thái Sơn, Quốc Việt và thủ môn Văn Bình.

Giải đấu này đã cung cấp những kinh nghiệm thực chiến quan trọng, để họ chuẩn bị cho ASIAD 2022 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 - SEA Games 2023 tổ chức lần thứ 32 ở Phnôm Pênh từ ngày 5 đến 17 tháng 5 năm 2023. Đây là lần đầu tiên Campuchia trở thành nước chủ nhà của SEA Games. Sự kiện sẽ có 37 bộ môn thể thao với 583 nội dung được thi đấu.      

Huỳnh Như: ‘Thành công giúp người hâm mộ có niềm tin vào bóng đá nữ!’

Kỳ tích tuyển bóng đá nữ Việt Nam 4 lần đạt huy chương vàng SEA Games!

Nguyễn Văn Trường: Em út của U23 Việt Nam với đặc sản sút xa mang thương hiệu David Beckham

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ