Từ án tù của Seungri: "Nếu YG sụp đổ, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp mại dâm Hàn Quốc"

Sau tin toà tuyên án 3 năm tù giam với Seungri, nhận định của các phóng viên từ 2 năm trước rút ra từ vụ Burning Sun đang được cư dân mạng đào lại và bàn tán xôn xao.

Với việc cựu thành viên BIGBANG Seungri bị kết án 3 năm tù giam với tội danh môi giới mại dâm và cờ bạc bất hợp pháp, chủ đề cựu Chủ tịch YG Entertainment Yang Hyun Suk có dính líu đến đường dây môi giới mại dâm cũng đang nổi lên. 

Trên diễn đàn Theqoo, cư dân mạng đang đào lại và bàn tán xôn xao về nhận xét của các phóng viên trong quá khứ. 2 năm trước, phóng viên Lee Hwa Jin đã xuất hiện trên show Youtube 댓글 읽어주는 기자 (Tạm dịch: Comment-reading Reporters) và nói về vụ việc gây tranh cãi này.

tu an tu cua seungri neu yg sup do do se la don giang manh vao nganh cong nghiep mai dam han quoc - anh 0
Nữ phóng viên Lee Hwa Jin trên show 댓글 읽어주는 기자.

Khi đó, phóng viên Lee Hwa Jin đã chia sẻ về những gì mình tìm hiểu được, bắt đầu mở ra mở ra những suy đoán về mối quan hệ giữa Sở cảnh sát Hàn Quốc và Văn phòng Công tố với YG Entertainment. Cô giải thích rằng đúng là có hồ sơ về việc cảnh sát điều tra và truy tố các vụ án ma túy liên quan đến các nghệ sĩ YG Entertainment, nhưng không có cáo trạng/ truy tố nào được đưa ra trong các trường hợp có liên quan đến YG Entertainment. 

tu an tu cua seungri neu yg sup do do se la don giang manh vao nganh cong nghiep mai dam han quoc - anh 0
Các phóng viên ngồi lại bàn luận chủ đề hot về Seungri và Yang Hyun Suk sau vụ Burning Sun.

Theo lời kể của phóng viên Lee Hwa Jin, cô đã tìm ra nhiều thông tin trong lúc điều tra về thế giới ngầm. Cô nói mình đã gặp được một bố già trong dành công nghiệp mại dâm Hàn Quốc, và người này tiết lộ rằng cựu Chủ tịch YG Entertainment là một "tay to" nổi tiếng với việc dùng phụ nữ để tiếp khách trong các bữa tiệc rượu.

Phóng viên này cho biết Yang Hyun Suk sẽ chi hàng nghìn đô la để đãi khách. Cô nói thêm: "Tất nhiên, chúng tôi không thể nói việc đãi khách là kéo theo luôn cả mại dâm, bởi vì công việc 'đãi khách' bắt đầu từ lúc những người phụ nữ này được thuê để phục vụ nước uống cho khác".

tu an tu cua seungri neu yg sup do do se la don giang manh vao nganh cong nghiep mai dam han quoc - anh 0
Theo tìm hiểu, Lee Hwa Jin biết được cựu Chủ tịch YG Entertainment nổi tiếng với việc tiếp khách bằng phụ nữ.

Sau đó, cô Lee Hwa Jin kết luận rằng việc Yang Hyun Suk rời ghế Chủ tịch có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp mại dâm ở Hàn Quốc.

Chủ đề này hiện đang được cư dân mạng đào lại trên cộng đồng trực tuyến và bàn tán xôn xao: 

- Ồ, YG! Tôi rất vui khi Lee Hi rời công ty, vì sau vụ việc này tôi khó lòng mà nghe lại nhạc của nghệ sĩ nhà YG. 

- Seungri chắc đã học được từ Yang Hyun Suk đó. 

- Thật kinh tởm. Đến giờ vẫn còn sốc đấy.

- Tôi thật sự ước các nghệ sĩ YG hiện tại rời công ty hết đi. 

- YG còn có rất nhiều diễn viên hạng A nữa. 

- Chúng ta nên dứt khoát tẩy chay YG. 

- Không may là mại dâm lại đang rất phổ biến trong ngành công nghiệp giải trí, thật đau lòng và kinh khủng.

Cựu phóng viên Hàn Quốc suy luận về lý do Running Man không thêm thành viên mới thay Lee Kwang Soo

Trước khi bị tẩy chay đồng loạt, Trương Triết Hạn từng gây tranh cãi vì hành động sàm sỡ phụ nữ

Sau Ngô Diệc Phàm, đến lượt Quán quân Sing My Song Hoắc Tôn bị bạn gái vạch mặt

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ