Truyền thông xứ chùa vàng: "Tuyển Thái Lan đã chơi rất hay, nhưng Việt Nam còn hay hơn"

Cánh truyền thông Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi rất hay trong mùa giải này.

Sau trận chung kết SEA Games 31, Việt Nam thắng Thái Lan với tỷ số 1-0. Đây được nhiều người gọi là "trận cầu trong mơ" của các tuyển thủ Việt và Thái. Bởi trên đấu trường thể thao khu vực, 2 đội tuyển đã gặp nhau 7 lần, cầm hòa 5 lần với những nỗ lực đáng nể của các cầu thủ.

Sau màn thua với cú đánh đầu từ vị trí của Mạnh Dũng, nhiều tờ báo lớn Thái Lan đưa tin kết quả, thừa nhận thua Việt Nam trận này tuy đau nhưng đáng. U23 Việt Nam xứng đáng giữ vững ngôi vương sau những nỗ lực từ đầu giải đấu đến nay.

Bà Madam Pang, trưởng đoàn thể thao Thái Lan cho biết, tuy cầm bóng trên sân nhiều, nhưng tuyển Thái Lan thua Việt Nam một cú đánh đầu đáng tiếc. Tuy nhiên, bà cho biết thua là thua chứ không bào chữa, nữ trưởng đoàn còn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ nước nhà.

truyen thong xu chua vang tuyen thai lan da choi rat hay nhung viet nam con hay hon - anh 0

Tờ Siam Sports, báo thể thao hàng đầu Thái Lan để bài viết Đau lòng Voi chiến ngay trên trang chủ. Nội dung nói về sự hối tiếc vì đội tuyển nước nhà không thể giành lấy HCV bóng đá nam tại SEA Games 31, để thua Việt Nam lần đầu sau nhiều năm đụng độ, giằng co.

Cả bóng đá nam và nữ, tuyển Thái Lan đều thua Việt Nam ở trận chung kết. Điều này đã dập tắt "giấc mộng vàng" của Thái Lan ở SEA Games. "Voi chiến" đau hơn trong cơn khát dẫn đầu khu vực, báo Thái Lan viết.

truyen thong xu chua vang tuyen thai lan da choi rat hay nhung viet nam con hay hon - anh 0

Trang Matichon cho biết, tuyển Thái Lan đã chơi rất hay, nhưng Việt Nam còn hay hơn, đây là chiến thắng xứng đáng của đội chủ nhà. "Dàn Voi chiến đã thất bại trước bản lĩnh của chủ nhà U23 Việt Nam và một chiến thuật hợp lý của HLV Park Hang-seo", trang này viết.

Ngoài ra, tờ Goal Thái Lan bình luận sau trận đấu: "Đội bóng của HLV Mano Polking đã thi đấu tốt, tuân thủ nghiêm chỉnh chiến thuật đề ra và luôn gây sức ép về phía Việt Nam. Nhưng đối thủ lại lạnh lùng hơn. Với một cú ra đòn như vậy thì thủ thành Kawin khó có thể chống đỡ được".

Như vậy, cánh truyền thông xứ chùa vàng dù tiếc nuối nhưng vẫn thừa nhận thất bại của đội tuyển nước nhà trước U23 Việt Nam. Về phía truyền thông trong nước, các trang báo, trang tin, diễn đàn vẫn tràn ngập màn ăn mừng giòn giã của đội tuyển Việt Nam.

SEA Games 31 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) là sự kiện thể thao đa môn được diễn ra tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 12/5 đến hết ngày 23/5. Tại SEA Games 31, có 40 môn thể thao sẽ được tổ chức thi đấu. Đây là lần thứ hai Hà Nội đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.  

Tuyển nữ Việt Nam thay đổi lịch trình để cổ vũ bóng đá U23 Việt Nam

Chung kết bóng đá nam SEA Games 31: Khán đài Mỹ Đình, Phố đi bộ Nguyễn Huệ đầy màu sắc vì... áo mưa

Cũng là bắt tay, nhưng HLV Park được khen hết lời, còn HLV Thái lại bị chỉ trích

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ