Trực tiếp chung kết Miss Intercontinental 2022: Bảo Ngọc đăng quang hoa hậu

Đêm chung kết Miss Intercontinental 2022 đã chính thức diễn ra tại Ai Cập.

Trực Tiếp

Công bố kết quả: Bảo Ngọc đăng quang

3:57 / 15.10.2022

Tiếp nối màn final walk của đương kim hoa hậu, BGK cuộc thi đã đưa ra kết quả cuối cùng. Sau khi dàn người đẹp cùng bước ra sân khấu, MC bắt đầu công bố danh hiệu.

Ảnh - 6349cf2738b8000019617a5b

Giải phụ Best in Swimsuit thuộc về đại diện đến từ Đức. 

Người đẹp truyền thông thuộc về Sri Lanka.

Giải người đẹp ảnh thuộc về El Salvador.

Đại diện Venezuela đạt giải á hậu 4.
Đại diện Venezuela đạt giải á hậu 4.
Á hậu 3 thuộc về đại diện Đức.
Á hậu 3 thuộc về đại diện Đức.
Ảnh - 6349d1336f6929003656b5ef
Ảnh - 6349d1336f6929003656b5ee
Ảnh - 6349d1336f6929003656b5ec
Bảo Ngọc xuất sắc lọt top 2 cùng đại diện Puer Rico. Tân Miss International 2022 chính thức gọi tên đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc xuất sắc lọt top 2 cùng đại diện Puer Rico. Tân Miss International 2022 chính thức gọi tên đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Đại diện Brazil đăng quang Á hậu 2, Puer Rico đạt vị trí Á hậu 1.

Đương kim hoa hậu final walk

3:36 / 15.10.2022

Sau phần trả lời ứng xử của các thí sinh, đương kim Hoa hậu Liên lục địa đã bước ra sân khấu. Cô rạng rỡ, tự tin trình diễn những bước catwalk cuối cùng của mình trong vai trò Miss Intercontinental. 

Ảnh - 6349cb8238b8000019617a3e
Ảnh - 6349cb8238b8000019617a40
Ảnh - 6349cb8338b8000019617a43
Ảnh - 6349cb8238b8000019617a42

Top 6 thi ứng xử

3:22 / 15.10.2022

Top 6 chung cuộc chính thức nhận câu hỏi ứng xử từ ban giảm khảo.

"Là Hoa hậu Liên lục địa, bạn có nhiều cơ hội để viếng thăm các quốc gia trên thế giới. Vậy đâu là quốc gia bạn muốn đến nhất và vì sao?" là câu hỏi cho đại diện Venezuela.
"Là Hoa hậu Liên lục địa, bạn có nhiều cơ hội để viếng thăm các quốc gia trên thế giới. Vậy đâu là quốc gia bạn muốn đến nhất và vì sao?" là câu hỏi cho đại diện Venezuela.
Người đẹp trở lời rằng, đất nước cô muốn đến nhất chính là quê hương Venezuela của mình.
Người đẹp trở lời rằng, đất nước cô muốn đến nhất chính là quê hương Venezuela của mình.
Câu hỏi cho đại diện từ Đức: Bạn sẽ giới thiệu điều gì cho du khách nước ngoài lần đầu tiên đến đất nước của bạn?
Câu hỏi cho đại diện từ Đức: Bạn sẽ giới thiệu điều gì cho du khách nước ngoài lần đầu tiên đến đất nước của bạn?
Đức trả lời: "Tôi muốn mang đến hình ảnh tốt đẹp của đất nước, đặc biệt sự tiến bộ về công nghiệp như hãng xe Mercedes. Ngoài ra, đất nước tôi cũng có rất nhiều địa điểm du lịch điển hình là quê hưởng của tôi".
Đức trả lời: "Tôi muốn mang đến hình ảnh tốt đẹp của đất nước, đặc biệt sự tiến bộ về công nghiệp như hãng xe Mercedes. Ngoài ra, đất nước tôi cũng có rất nhiều địa điểm du lịch điển hình là quê hưởng của tôi".
Câu hỏi cho đại diện Puerto Rico: Tại sao bạn nghĩ bản thân phù hợp với ngôi vị Miss Intercontinental 2022?
Câu hỏi cho đại diện Puerto Rico: Tại sao bạn nghĩ bản thân phù hợp với ngôi vị Miss Intercontinental 2022?
Ở phần ứng xử, Bảo Ngọc nhận được câu hỏi: Từ thất bại nào trong cuộc sống bạn học hỏi được nhiều nhất?
Ở phần ứng xử, Bảo Ngọc nhận được câu hỏi: Từ thất bại nào trong cuộc sống bạn học hỏi được nhiều nhất?
Ảnh - 6349c67738b8000019617a1c

"Kính thưa quý vị, đối với tôi, thất bại lớn nhất không nằm ở việc nó là thất bại, mà ở việc chưa đủ cố gắng hết sức dẫn đến thất bại. Vì thế mà trong cuộc sống tôi đã rút ra bài học, dù làm bất cứ việc gì, tôi luôn đặt trái tim và tâm hồn của mình vào đó. 

Tôi sẽ đầu tư 100% khả năng, tất cả những gì mình có vào việc mình làm. Và trong giây phút này, điều mà tôi muốn chinh phục nhất là danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. 

Và để làm được điều đó tôi đã hứa với mọi người ở Việt Nam, tôi sẽ trở thành đại sứ để mang đến, lan tỏa thông điệp của Miss Intercontinental, sức mạnh của sắc đẹp, của tình yêu thương và hội nhập văn hóa. Đó chính là bản thân tôi. Và tôi đã sẵn sàng. Thời khắc đã đến, và Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Miss Intercontinental", Bảo Ngọc trả lời.

Câu hỏi dành cho đại diện Nigeria như sau: Nếu bạn được nhận bất k công việc nào trong 1 tháng, bạn sẽ làm gì? 
Câu hỏi dành cho đại diện Nigeria như sau: Nếu bạn được nhận bất k công việc nào trong 1 tháng, bạn sẽ làm gì? 

Nigeria trả lời: "Tôi chọn công việc trở thành Miss Intercontinental bởi vì tôi sẽ có cơ hội để mang truyền tải văn hóa quê hương thông qua câu nói tôi sẽ trở thành con người tôi mong muốn".

Đại diện Brazil nhận được câu hỏi: Trong thời đại toàn cầu hóa, phụ nữ ngày nay cần quyền lợi gì để tồn tại? 
Đại diện Brazil nhận được câu hỏi: Trong thời đại toàn cầu hóa, phụ nữ ngày nay cần quyền lợi gì để tồn tại? 

Brazil trả lời: "Là một người phụ nữ, tôi biết nữ giới gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do đó, tôi mong muốn tạo cơ hội cho phụ nữ được nói lên tiếng nói của họ ở mọi quốc gia, chủng tộc và sắc tộc".

Top 6 sau phần thi ứng xử.
Top 6 sau phần thi ứng xử.

Công bố top 6

2:53 / 15.10.2022

Sau khi 20 thí sinh catwalk với trang phục dạ hội, BTC cuộc thi chính thức công bố top 6. 

Những đại diện chính thức bước vào top 6 gồm: Venezuela (thắng giải Power of Beauty, được ưu tiên), Đức, Puerto Rico, Nigeria, Việt Nam, Brazil.

Đại diện Venezuela.
Đại diện Venezuela.
Được xướng tên đầu tiên trong Top 5 chung cuộc là đại diện từ Đức và chiến thắng giải Hoa hậu Liên lục địa châu Âu.
Được xướng tên đầu tiên trong Top 5 chung cuộc là đại diện từ Đức và chiến thắng giải Hoa hậu Liên lục địa châu Âu.
Đại diện Puerto Rico được xướng tên trong Top 5 với danh hiệu - Hoa hậu Liên lục địa Bắc Mỹ.
Đại diện Puerto Rico được xướng tên trong Top 5 với danh hiệu - Hoa hậu Liên lục địa Bắc Mỹ.
Đại diện Nigeria ghi tên mình vào Top 5 và trở thành Hoa hậu Liên lục địa châu Phi.
Đại diện Nigeria ghi tên mình vào Top 5 và trở thành Hoa hậu Liên lục địa châu Phi.
Tại giải thưởng Hoa hậu Liên lục địa Châu Á, Bảo Ngọc được xướng tên và chính thức tham gia vào Top 5 chung cuộc.
Tại giải thưởng Hoa hậu Liên lục địa Châu Á, Bảo Ngọc được xướng tên và chính thức tham gia vào Top 5 chung cuộc.
Ảnh - 6349c7be6f6929003656b566
Ảnh - 6349c9f36f6929003656b58e
Brazil là người nhận danh hiệu Hoa hậu liên lục địa Nam Mỹ.
Brazil là người nhận danh hiệu Hoa hậu liên lục địa Nam Mỹ.

Top 20 trình diễn trang phục dạ hội

2:30 / 15.10.2022

Sau phần bikini, các cô gái tiếp tục bước vào phần thi trang phục dạ hội. Lần lượt 20 cô gái sải bước trong những chiếc đầm lấp lánh, lung linh.

Bảo Ngọc đảm nhận vị trí đi đầu trong phần thi trang phục dạ hội với thiết kế ánh vàng lấp lánh.

Ảnh - 6349bb8e38b80000196179e4
Ảnh - 6349bb8e38b80000196179e2

Thiết kế Golden Lotus giúp người đẹp tạo ấn tượng mạnh cho người xem ngay từ những sải bước đầu tiên. 

Xuất hiện ngay sau Cuba, đại diện Việt Nam đã thể hiện kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, góc cận cảnh của cô không may mắn bị mờ khiến khán giả tiếc nuối.

Fan Việt phẫn nộ vì cameraman "có thù" với Việt Nam.
Fan Việt phẫn nộ vì cameraman "có thù" với Việt Nam.
Ảnh - 6349bc286f6929003656b4b5

Ngoài ra, đại diện Thái Lan trượt chân khiến cô rơi vào tình huống "sắp té". Tuy nhiên, cô đã thể hiện phần thi trang phục dạ hội khá tốt với cú xoay búp bê ấn tượng.

Trong phần thi trang phục dạ hôi, đại diện Nga "tạo nét" với phong cách catwalk lạ mắt khiến nhiều khán giả thích thú.

Top 20 trình diễn bikini

2:04 / 15.10.2022

Sau thời gian chuẩn bị, các người đẹp bước vào phần thi trình diễn bikini. Body nóng bỏng của các cô gái đã phần nào "đốt mắt" khán giả.

Ảnh - 6349b31238b80000196179bd

Bảo Ngọc trình diễn bikini đầy tự tin với chiều 1m85. Cô khoe được thế mạnh đôi chân dài thon gọn.

Ảnh - 6349b3b46f6929003656b446
Ảnh - 6349b4fc6f6929003656b463

Tuy nhiên, đại diện Maurititus đã có màn trình diễn chưa tốt. Cô đã làm rơi khăn lúc quay về hàng chờ.

Đại diện đến từ Czech Republic cũng được đánh giá cao.
Đại diện đến từ Czech Republic cũng được đánh giá cao.

Ca sĩ khuấy động sân khấu

1:43 / 15.10.2022

Hai ca sĩ Julia và Colettes xuất hiện, trình diễn ca khúc Dance Monkey. Trong khoảng thời gian này, các người đẹp đã vào trong chuẩn bị cho màn thể hiện tiếp theo.

Colettes.
Colettes.
Julia.
Julia.

Top 20 chung cuộc

1:39 / 15.10.2022

Các đại diện vào top 20 gồm: Venezuela (thắng giải Power of Beauty, được ưu tiên), Zimbabwe, Nigeria, Mauritius, Japan, Thailand, Australia, Vietnam, Philippines, Germany, Netherlands, Russia, Hungary, Slovak Republic, Czech Republic, Puerto Rico, Dominican Republic, Cuba, Brazil, Colombia.

Ảnh - 6349ad5b6f6929003656b3eb

Bảo Ngọc vào top 20

1:33 / 15.10.2022

Công bố top 20 chung cuộc, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc được sướng tên. Người đẹp gốc Cần Thơ rạng rỡ catwalk trên sân khấu.

Ảnh - 6349abf938b800001961797a
Ảnh - 6349abd738b8000019617979
Ảnh - 6349b6216f6929003656b472

Lộ diện thành viên đầu trong top 6

1:24 / 15.10.2022

BTC công bố người đẹp đầu tiên bước vào top 6 chung cuộc. Theo đó, người đẹp đến từ Venezuela thắng giải Power of Beauty. Cô gái này đã chắc suất được giải Á hậu trong cuộc thi này.

Ảnh - 6349a9fc38b800001961796d
Ảnh - 6349aa3638b800001961796e

Mở màn

1:04 / 15.10.2022

Rạng sáng ngày 15/10 (giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Miss Intercontinental 2022 đã diễn ra tại Bali. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc được fan sắc đẹp trông chờ trước màn xuất hiện trong đêm thi quan trọng này. 

Đúng 1h đêm (8h tối tại Ai Cập), BTC chuẩn bị sẵn sàng, chiếu lại các phần thi trang phục dân tộc và bikini trước đó.

Sân khấu trước giờ biểu diễn.
Sân khấu trước giờ biểu diễn.

Dự đoán cuối cùng của Missosology về kết quả Miss Intercontinental 2022: Bảo Ngọc liệu có lọt top?

Bảo Ngọc - Miss Intercontinental 2022: Hành trình gian nan đăng quang ngôi vị Hoa hậu

Tân hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc có "chiêu"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ