Trào lưu anti cặp sách: Nhóm học sinh mang va li, thùng mì... đi học nhận triệu view

Đi học mà không đem cặp sách - thử thách lầy lội được "lăng xê" nhiều nhất của giới trẻ hiện nay.

Netizen được dịp "cười ra nước mắt" với trào lưu độc đáo anti backpack day của giới trẻ những ngày gần đây. Cụ thể, thay vì mang ba lô đi học như thông thường, nhóm bạn trẻ @linhcas sáng tạo những đồ vật khác để đựng đồ dùng, sách vở như va li, thùng mì, giỏ xách, thùng lau nhà…

Ngay sau khi đăng tải clip, các "trùm cuối" nhận hơn 2 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ: 

Dưới các clip, netizen đồng loạt dành những lời khen, sự thích thú cho thế hệ tương lai:

- "Nhìn các em thấy nhớ trường quá",

- "Hết dịch cho tui còn đi học lại",

- "Toàn các trùm cuối thế này",

- "Sáng tạo quá đi!",

...

Netizen "rần rần" trào lưu "xịt tuyết", trong 2 giây trở thành nữ hoàng băng giá cực ngầu

Giới trẻ test mặt mộc, netizen hoang mang: "Đâu mới là sự khác biệt?"

Social Star thoải mái "cạo trọc đầu" trong vài giây, netizen thích thú: "Tóc vậy đẹp hơn!"

Social Star "quát mắng" người yêu và cái kết thiếu nghị lực: "Kế hoạch thì có nhưng bản lĩnh thì không!"

Social Star rủ nhau bắt trend "26 Sơn La chào anh em nhá", netizen vào hỏi: "Ủa gì vậy trời?"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ