Tranh cãi về việc mua album số lượng lớn: Ủng hộ idol có nhất thiết phải lãng phí?

Bên cạnh vấn đề lãng phí thì hành động quyên góp album cho các trung tâm thanh thiếu niên cũng bị netizen lên án kịch liệt.

Album triệu bản dường như không còn là điều quá xa lạ với idol Kpop hiện tại. Khả năng kinh tế và độ chịu chi của các fan ngày càng tăng lên, không chỉ nhóm nam mà ngay cả các đại diễn nữ như BLACKPINK cũng có khả năng đạt 7 con số trong lượng tiêu thụ album.

tranh cai ve viec mua album so luong lon ung ho idol co nhat thiet phai lang phi - anh 0
NCT 127 vừa trở lại với album Sticker và ghi dận doanh số 2 triệu bản.

Thành tích thì đáng ngưỡng mộ nhưng việc xử lý lượng album mua sỉ đó vẫn đang là một vấn đề nan giải và gây tranh cãi ở Hàn Quốc. Mục đích chính chỉ là tăng doanh số, nên dù có bỏ tiền ra mua hàng chục hay hàng trăm bản, thì các fan cũng chỉ có thể giữ lại số lượng nhất định. Phần dư còn lại thường sẽ được chia thành 2 hướng - quyên góp cho trại mồ côi hoặc đơn giản hơn là... vứt rác.

tranh cai ve viec mua album so luong lon ung ho idol co nhat thiet phai lang phi - anh 0
Các album dư được nhiều fandom Kpop quyên góp cho các trại trẻ...

Nhiều topic trên các diễn đàn Hàn Quốc đã được mở ra để tranh luận về hiện trạng này. Đa số netizen đều cho rằng đây chính là sự lãng phí quá mức, và là vấn đề cần có giải pháp sớm:

- Nội dung thì chẳng quan trọng bằng các cuốn sách, album cũng chỉ để ngắm ảnh và có khi chỉ ngắm một vài lần rồi để đó chẳng bao giờ mở ra lại. Đối với các fan thì ngoài mấy cái card ra thì đống còn lại chẳng có tác dụng gì. Thực sự lãng phí tài nguyên.

- Cần giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Nhưng từ góc nhìn của các công ty giải trí thì đây là cách để họ hái ra tiền.

- Như thị trường Mỹ thì lại tốt. Bên đó họ chỉ tính điểm mua album một khoảng nhất định thôi, còn lại có mua bao nhiêu cũng không được tính.

tranh cai ve viec mua album so luong lon ung ho idol co nhat thiet phai lang phi - anh 0
Một số ý kiến cho rằng nên thay đổi cách tính điểm thành tích để xứ lý tình trạng lãng phí album.

Bên cạnh việc lãng phí thì hành động quyên góp album cho các trung tâm thanh thiếu niên cũng bị netizen lên án kịch liệt:

- Cái trò mang album đi ủng hộ cho trẻ mồ côi thực sự quá buồn cười.

- Các fandom Kpop có thể đừng xử lý rác thải bằng cách quyên góp chúng cho trại trẻ mồ côi được không? Ai mà vui cho nổi khi nhận những đồ bỏ đi ấy chứ? Đừng dùng từ "tặng" cho trẻ mồ côi rồi cho rằng mình đang làm điều tuyệt vời.

tranh cai ve viec mua album so luong lon ung ho idol co nhat thiet phai lang phi - anh 0
Việc quyên góp album dư thừa cho các trung tâm trẻ em bị lên án kịch liệt.

Jennie (BLACKPINK) trở thành idol nữ được giới trẻ Hàn Quốc yêu thích nhất, đại diện nam không phải từ BTS

Ở đây có cô idol Kpop hạng A dùng hàng thật nhưng tag nhầm... tài khoản giả mạo hãng

Truyền thông Thái Lan liên tục công kích hạ bệ Jennie vì chuyện Lisa

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ