Tranh cãi chuyện BLACKPINK và Selena Gomez lọt danh sách người phụ nữ làm thay đổi nền công nghiệp giải trí

BLACKPINK nhập ngũ hơn 500 ngày, Selena Gomez vượt mặt đàn chị Adele, Katy Perry và Lady Gaga để góp mặt vào danh sách này.

Mới đây, tạp chí People của Mỹ đã chính thức thả xích hàng loạt gương mặt nữ nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng tại đến giới giải trí nói chung và nền công nghiệp âm nhạc nói riêng. Danh sách chứng kiến sự "so găng" gắt gao của hàng loạt những cái tên nhạc sĩ, ca sĩ và rapper đình đám như Dolly Parton, Taylor Swift, Mickey Guyton, Ariana Grande, Cardi B, Selena Gomez, The Chicks, Brandi Carlile... 

tranh cai chuyen blackpink va selena gomez lot danh sach nguoi phu nu lam thay doi nen cong nghiep giai tri - anh 0
tranh cai chuyen blackpink va selena gomez lot danh sach nguoi phu nu lam thay doi nen cong nghiep giai tri - anh 0
tranh cai chuyen blackpink va selena gomez lot danh sach nguoi phu nu lam thay doi nen cong nghiep giai tri - anh 0
tranh cai chuyen blackpink va selena gomez lot danh sach nguoi phu nu lam thay doi nen cong nghiep giai tri - anh 0

Ngoài những ngôi sao Hollywood, BLACKPINK cũng được tờ tạp chí này gọi tên. Được biết, "gà cưng" nhà YG chính girlgroup Hàn Quốc đuy nhất góp mặt vào danh sách này. Mặt khác, những đánh giá của tờ People nhanh chóng tạo nên nguồn cơn tranh cãi khắp các diễn đàn. Không chỉ BLACKPINK, ngay cả Selena Gomez cũng không được dân tình ủng hộ khi góp mặt vào danh sách người phụ nữ làm thay đổi nền công nghiệp âm nhạc.

tranh cai chuyen blackpink va selena gomez lot danh sach nguoi phu nu lam thay doi nen cong nghiep giai tri - anh 0
BLACKPINK chính là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất góp mặt vào danh sách này.
tranh cai chuyen blackpink va selena gomez lot danh sach nguoi phu nu lam thay doi nen cong nghiep giai tri - anh 0
Sự xuất hiện của Selena Gomez cũng gây nhiều tranh cãi.

Nhìn chung, netizen đều cho rằng danh sách mà tờ People công bố chưa thật sự chuẩn chỉnh và thiếu tính xác thực. Selena Gomez chính là cái tên "quá non" nên không thể đủ sức vượt qua đàn chị lừng danh như Adele, Katy Perry, Lady Gaga, Nicki Minaj... Riêng về phần BLACKPINK, nhiều người đánh giá sự nghiệp âm nhạc của nghiệp âm nhạc của nhóm khá mỏng, yếu ớt dù gây tiếng vang lớn. Đặc biệt, BLACKPINK còn bị mỉa mai chuyện bận làm người mẫu chụp hình thời trang nhiều hơn việc ra sản phẩm âm nhạc.

Dân tình tranh cãi khi không có Katy Perry và Adele xuất hiện trong danh sách này.

Sự nghiệp ca hát của BLACKPINK còn ít hơn số lần 4 cô nàng tham dự show thời trang và chụp hình tạp chí.

Một số bình luận của netizen:

- Đã đọc danh sách và chỉ biết mỉm cười cho qua.

- Adele, Nicki Minaj, Katy Perry đâu rồi sao không nhắc tới.

- Ủa nhóm nhạc model kìa. Chắc chắn YG mua giải rồi chứ BLACKPINK còn bận làm model chứ có thời gian đâu mà comeback.

- 4 chị nhà nhập ngũ gần 500 ngày mà vẫn lọt top sao?

- Nền công nghiệp âm nhạc này từ thời đại nào? Thập kỷ 2010s, thế kỷ 21 hay mọi thời đại. 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ