Top 5 câu nói điển hình khiến fan Kpop "phát cáu" khi nghe thấy

Trong cuộc sống đầy những vội vã, mệt mỏi thường ngày, việc "hâm mộ thần tượng" đối với nhiều người lại như một niềm an ủi và hạnh phúc.

Hâm mộ một ai đó là không quan trọng tuổi tác, đứng trước Idol, cả mắt lẫn tai đều cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn. Người hâm mộ là những người có thể mỉm cười và tan biến tất thảy âu lo chỉ với việc xem những sân khấu trở lại của Idol sau khi đã phải chờ đợi một quãng thời gian dài. 

Thế nhưng, cuộc sống đúng là không có chuyện gì dễ dàng. Những con người chỉ muốn tâm hồn có thể vui vẻ một chút như vậy lại cũng gặp không ít những người cản trở hay có tác động tiêu cực khiến mỗi lần nghe là một lần fan K-pop "tụt mood". Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu 5 câu nói nhất định không nên nói với fan K-pop. Cùng xem và nhìn lại để xem chúng ta có từng vô tình không tôn trọng sở thích của người khác không nhé!

top 5 cau noi dien hinh khien fan kpop phat cau khi nghe thay - anh 0

1. "Dù mấy người cuồng Idol nhường nào thì Idol cũng chẳng biết đến sự tồn tại của mấy người đâu"

Người hâm mộ K-pop tham gia nhiệt tình các buổi hòa nhạc (concert), ký tặng (fansign), các buổi diễn công khai của Idol là bởi đơn giản rằng họ yêu thích Idol của mình. Nếu mọi người tìm hiểu thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng, người hâm mộ phải làm như vậy (đi concert, fansign…) thì mới được gọi là fan thành công, nhưng trên thực tế, tâm lý của fan K-pop là chỉ cần nhìn thần tượng từ xa là đã thấy hạnh phúc rồi. 

Vì vậy, việc mọi người nhất quyết bám lấy một thực tế ai cũng biết là dù "cống hiến" cho Idol bao nhiêu thì Idol cũng không biết đến sự tồn tại của cá nhân người hâm mộ đó chỉ khiến cho tâm trạng của người hâm mộ tồi tệ hơn mà thôi. 

2. "Idol nuôi mấy người ăn à?"

Cũng giống như những người khác đầu tư tiền bạc vào đời sống sở thích cá nhân, người hâm mộ cũng đầu tư tiền của cho đời sống làm fan của chính mình. Họ là những người mua rất nhiều vật phẩm liên quan đến Idol và sở hữu nhiều nhiều album mỗi khi có album mới phát hành.

Tất nhiên, Idol không nuôi người hâm mộ ăn và sống. Nhưng người hâm mộ cũng tự nhiên thấy no bụng khi Idol là những người khiến họ dấy lên ý chí rằng "Mình phải nuôi Idol mình".

top 5 cau noi dien hinh khien fan kpop phat cau khi nghe thay - anh 0

3. "Từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn đu Idol sao?"

Đây là câu nói mà những fan K-pop ở độ tuổi 20 - 30 phải nghe rất thường xuyên. Tất nhiên là cũng có nhiều Idol ở độ tuổi 10 tuổi, nhưng việc yêu thích một ai đó thực sự không có giới hạn về tuổi tác. Dù là ở độ tuổi nào thì chúng ta đều muốn được người khác tôn trọng sở thích cá nhân mà, không phải sao?

4. "Nhóm đấy/Ca sĩ đấy hết thời rồi, flop rồi"

Dù trong mắt người hâm mộ, thần tượng của họ dù có làm gì thì vẫn thật giỏi giang và đẹp đẽ nhưng có lẽ cuộc đời mà, vẫn luôn có những người thích "chọc gậy bánh xe". Dù là vô tình hay cố ý thì thực sự câu nói này khiến người hâm mộ tổn thương và buồn trong lòng rất nhiều. Cho dù thời điểm hiện tại không còn là thời huy hoàng của Idol đó nữa thì với người hâm mộ, lúc nào Idol họ cũng là những người tuyệt vời nhất.

top 5 cau noi dien hinh khien fan kpop phat cau khi nghe thay - anh 0

5. "Có sở thích dị nhỉ"

Nếu là người yêu thích Idol cùng giới thì chắc chắn bạn sẽ thường nghe thấy câu nói này. Tất nhiên, tình cảm yêu thích này không giống như tình cảm rung động chúng ta dành cho người khác giới. Thế nhưng, cũng giống như độ nổi tiếng của cụm từ "Girl Crush"(cụm từ dùng để chỉ sự yêu thích của cô gái này đối với cô gái khác) thì mọi người cũng hoàn toàn có thể yêu thích những Idol đồng giới bằng sự ngưỡng mộ.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ