Toàn cảnh: Trấn Thành có quyền khóc nhưng cần đúng chỗ

Cảm xúc cá nhân và những giọt nước mắt của nghệ sĩ hoàn toàn có thể cảm thông.

Trấn Thành khóc: Đáng thương hay đáng trách?

Vào chiều ngày 21/3, sự kiện họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh Hào Quang Rực Rỡ - The King đã được tổ chức tại TP.HCM. Đây là dự án điện ảnh theo thể loại phim tiểu sử (Biopic) kể về cuộc đời nhiều thăng trầm và hành trình 25 năm sự nghiệp ca hát của "Ông hoàng nhạc Việt".

Sự kiện thu hút quan tâm của giới truyền thông cũng như đã quy tụ dàn sao đình đám Vbiz như: Trấn Thành, Đông Nhi, Hoa hậu Thùy Tiên, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên,...

toan canh tran thanh co quyen khoc nhung can dung cho - anh 0

Tuy nhiên, spotlight của buổi họp báo này lại thuộc về những giọt nước mắt của Trấn Thành. Cụ thể, khi được nghệ sĩ Quang Linh mời lên sân khấu, Trấn Thành có những chia sẻ về sự nổi tiếng của đàn anh và bật khóc khi nói về áp lực của ánh hào quang.

Anh khóc nghẹn nói rằng đằng sau bốn chữ "hào quang rực rỡ" không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Nam MC chia sẻ: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều, mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để nếm thử 4 chữ 'hào quang rực rỡ' đi rồi biết nó là cái gì!"

toan canh tran thanh co quyen khoc nhung can dung cho - anh 0

Dù đây không phải lần đầu Trấn Thành khóc nhưng khoảnh khắc này sau đó vẫn trở nên viral trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. 

Một số khán giả thấu hiểu cảm xúc của Trấn Thành và cho rằng chuyện nam MC có những phản ứng như vậy là không đáng để bàn cãi. Nhiều người cho rằng đây là quyền của nghệ sĩ, anh có quyền thể hiện cảm xúc theo cách của mình. "Trấn Thành không làm gì sai cả, ai cũng có quyền bộc bạch cảm xúc của mình" - một khán giả bình luận.

Bên cạnh một số ý kiến bênh vực cảm xúc của Trấn Thành, netizen cũng bày tỏ sự ngán ngẩm với việc mau nước mắt của nam MC. Nhiều khán giả cho rằng việc Trấn Thành khóc quá nhiều lần, từ các chương trình truyền hình đến gameshow, phim ảnh và sự kiện thể hiện việc thiếu chuyên nghiệp trong kiểm soát cảm xúc cá nhân. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn nhận nhiều chỉ trích vì phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt".

"Anh có thể khóc trong sự riêng tư được không?", "Anh phát biểu mà không khóc một lần được không?"; "Thái độ của anh mà ở Hàn hay Trung thì cho bay màu rồi ở đó mà hào quang sân khấu"… là một số bình luận của khán giả.

"Trấn Thành có quyền khóc, nhưng bị chê trách cũng không hề oan"

Nói về nguyên nhân dễ khóc, Trấn Thành từng chia sẻ: "Đó là một thói quen, một bản năng. Tôi luôn nhìn giây phút ai đó đang trải qua và đồng cảm với họ ngay khoảnh khắc đó. Tại sao người đó khóc? Bởi sự xúc động đang choáng ngợp tâm trí khiến họ không nghĩ được gì nữa! Tại sao tôi khóc? Bởi tôi tưởng tượng cuộc đời và những thử thách mà họ đã trải qua để chạm đến khoảnh khắc này".

Anh cũng tự nhận biệt danh Thành Cry và sẽ mãi như thế vì không làm khác được. "Thành Cry là cái tên được đặt ra một cách dè bỉu nhất mọi thời đại. Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về một đứa mít ướt, diễn lố đến ô dề về cảm xúc. Và thưa quý vị, tôi có thấy những điều đó.

"Tôi mệt mỏi trong việc cố gắng không khóc để làm vừa lòng mọi người quá rồi! Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế vì tôi không làm khác được"- Trấn Thành nói.

toan canh tran thanh co quyen khoc nhung can dung cho - anh 0

Khoa học đã chứng minh, người dễ khóc không phải giả tạo, đồng nghĩa với việc không ai có thể cấm hay cản trở một người được quyền khóc. VTC News cũng khẳng định những giọt nước mắt của Trấn Thành từ trước đến nay không hề vi phạm pháp luật, cũng chẳng làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. 

Theo Zing, thực tế trong đời sống nghệ thuật, phim ảnh nước mắt cũng từng là chủ đề gây tranh luận. Nước mắt là phương tiện truyền tải và kết nối cảm xúc. Tuy nhiên, những người cảm nhận cũng có quyền được từ chối khi những gì nghệ sĩ thể hiện đơn thuần là "cảm xúc rỗng". Trong các bộ phim, việc diễn viên lạm dụng các tình tiết cảm động, lấy nước mắt khán giả còn được gọi chung bằng thuật ngữ "Catharsis".

toan canh tran thanh co quyen khoc nhung can dung cho - anh 0

Ngoài ra, VTC News nhận định: "Chúng ta có thể đánh giá Trấn Thành kém trong khâu kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng không có quyền miệt thị việc anh khóc. Vì cảm xúc là thứ tự nhiên, là quyền của mỗi con người. Trấn Thành có quyền khóc, dù anh ấy là nghệ sĩ, ngôi sao. Vì dẫu sao, anh cũng chỉ là con người, có hỷ nộ ái ố, có cảm xúc và có giới hạn kiểm soát cảm xúc của riêng mình.

Nhưng trong buổi họp báo ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành khóc và bị chê trách cũng không hề oan. Nam MC đã quên mất rằng mình là khách mời, dù có xúc động, đồng cảm tới cỡ nào, anh cũng chỉ là "nhân vật phụ" trong buổi họp báo đó mà thôi".

Theo đó, không chỉ Trấn Thành mà bất cứ cá nhân nào cũng có quyền được khóc khi gặp một vấn đề xúc động. Đồng ý rằng khóc không sai, nhưng là nghệ sĩ cũng cần tế nhị hơn và biết cách kiểm soát cảm xúc cá nhân tốt hơn. Không nên để cảm xúc của mình lấn át những điều khác, để rồi vô tình bước qua ranh giới kém duyên.

"Chạy trốn hào quang" và nước mắt của Trấn Thành

Lý do đặc biệt khiến nghệ sĩ rơi nước mắt

Những cố vấn được chờ đợi tại Người Ấy Là Ai “không phai"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ