Tình trạng trong tù của Ngô Diệc Phàm được hé lộ

Suốt hơn 1 tháng qua, người hâm mộ nhiều lần xôn xao về những hình ảnh được cho là của Ngô Diệc Phàm với cuộc sống trong tù.

Chiều ngày 25/11, Toà án nhân dân quận Triều Dương Bắc Kinh đã chính thức đưa bản án giành cho Ngô Diệc Phàm về các hành vi giờ trò không đúng đắn với trẻ vị thành niên và tội tụ tập làm điều bất chính. Theo đó, tài tử xứ Trung sẽ phài lĩnh án 13 năm tù giam và còn bị phạt 600 triệu nhân dân tệ (gần 2100 tỉ) về tội trốn thuế. Không những vậy, sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc, trở về Canada.

tinh trang trong tu cua ngo diec pham duoc he lo - anh 0

Hôm nay (29/11), theo QQ, nguồn tin trong giới giải trí tiết lộ về tình trạng của Ngô Diệc Phàm sau phiên tuyên án sơ thẩm. Người này cho biết cựu thần tượng suy sụp trước bản án nặng nề cơ quan chức năng dành cho mình. Truyền thông xứ Trung cũng cho biết thêm, hiện tại trạng thái tinh thần của Ngô Diệc Phàm rất kém, cơ thể vô cùng gầy gò, xanh xao trông thiếu sức sống.

tinh trang trong tu cua ngo diec pham duoc he lo - anh 0

Theo blogger giải trí hàng đầu Trung Quốc, sau phiên xử sơ thẩm và công bố tội trạng vào đầu tháng 6, trạng thái tinh thần của Ngô Diệc Phàm rất kém. Nam diễn viên sụt cân thời gian dài do áp lực tâm lý nặng nề. Nguyên do cho tinh thần sa sút không có sự cải thiện là do bản thân nam diễn viên "Hoá ra anh vẫn ở đây" đã biết được bản án của mình trước khi phiên tòa xét xử diễn ra.

tinh trang trong tu cua ngo diec pham duoc he lo - anh 0

Trước đó, đội ngũ luật sư dự liệu Ngô Diệc Phàm sẽ không bị phạt tù quá 10 năm. Vì vậy, việc bị tuyên án 13 năm tù giam, trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù khiến anh và các luật sư bào chữa bất ngờ. Trên tòa, Ngô Diệc Phàm không chấp nhận phán quyết vì cho rằng bản án quá nặng. Anh có thời gian 10 ngày để kháng cáo với hy vọng được giảm án.

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, có tên thật là Lý Gia Hằng, từng lấy nghệ danh là Kris Wu khi còn hoạt động trong nhóm EXO. Năm 10 tuổi, bố mẹ ly hôn, Ngô Diệc Phàm theo mẹ di cư đến sinh sống tại Canada. Hiện nay, Ngô Diệc Phàm mang 2 quốc tịch là Canada và Trung Quốc.

25/11: No.2 Hotsearch đang là mẹ Ngô Diệc Phàm

27/11: Bị netizen Thái Lan tràn vào chê xấu, Ngọc Châu đáp trả như thế nào?

28/11: Sơn Tùng có động thái xác nhận yêu Hải Tú

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ