Tình dục và tình yêu: đâu mới là lựa chọn của thế hệ mới?

Tình dục được xem là một trong những vấn đề ít được đề cập đến nhất trong đời sống của người phương Đông, đặc biệt là Việt Nam. Họ ngại tình dục, họ ngại những thứ liên quan đến sex, đến quan hệ. Mặc dù chính những thứ đó đã tạo nên xã hội loài người ngày hôm nay.

Khác với tình dục, tình yêu đã là chuyện muôn thuở. Thế nhưng, trong thời đại ngày nay có một thế hệ dám đặt tình dục lên bàn cân và cân đong đo đếm với một thứ lớn lao như tình yêu - đó là một bước đi tiến bộ cho cả một thế hệ.

Tình dục sao phải là e ngại, sao phải là chuyện thầm kín. Không! Tình dục nên là một ''lựa chọn'' như bao lựa chọn khác. Thực tế cho ta thấy rằng, tình dục đang dành tỉ số áp đảo so với tình yêu. Chiến thắng này không phải là sự tha hoá, chiến thắng này nằm trong sự tiến hoá! 

"Nghiện nhưng ngại" 

Việt Nam là một trong những nước có độ tuổi quan hệ tình dục rất sớm. Theo điều tra của Durex vào năm 2016, độ tuổi trung bình quan hệ tình dục lần đầu tại Việt Nam là 19,7 tuổi, thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực như Trung Quốc (22,1 tuổi), Thái Lan (20,5 tuổi), Singapore (22,8 tuổi), Malaysia (23 tuổi).

Số liệu là thứ không biết nói dối, chỉ là chúng ta đang tự nói dối nhau. Chúng ta thực sự có nhu cầu và yêu thích đối với sex. Điều này được chứng thực rõ ràng qua các con số cụ thể. Vậy tại sao phải như thế? Sao phải che giấu, né tránh với thứ mà chúng ta thích. Ta hay đùa với nhau rằng "nghiện nhưng ngại" thì đây chính là một trong những ví dụ rõ nhất của câu nói này.

tinh duc va tinh yeu dau moi la lua chon cua the he moi - anh 0
Số liệu là thứ không biết nói dối, chỉ có chúng ta đang tự nói dối nhau rằng tôi không có nhu cầu về sex

Việc thích nhưng ngại nói, nó không khiến chúng ta trở nên "ngây thơ" trong chuyện đó, mà nó biến ta thành một nạn nhân ngu ngốc!

Hiện tại Việt Nam là nước có tỉ lệ nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên cao nhất trong các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam cũng là 1 trong 5 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Theo thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300 đến 400 ngàn ca phá thai ở độ tuổi 15-19 được báo cáo chính thức, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Thế mới nói: những thứ vốn đã thích, dù có cấm thì vẫn có cách để làm. Thế nên, việc của ta không phải là né tránh, việc ta nên làm là chỉ cách để làm thì phải làm cho đúng!

Gen Z - một thế hệ đang mất dần niềm tin vào tình yêu 

Việc tình dục ''chiến thắng'' không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nhu cầu tình dục của giới trẻ ngày càng cao, mà nó còn xuất phát từ việc giới trẻ đang ngày càng bị mất niềm tin vào tình yêu. Tình dục khiến cho người trẻ cảm thấy được thăng hoa, được thỏa mãn. Và họ đặt câu hỏi rằng tại sao phải yêu nhau rồi mới lên giường, trong khi tinh dục có thể dễ dàng đáp ứng được điều đó.

tinh duc va tinh yeu dau moi la lua chon cua the he moi - anh 0
Sự đổ vỡ của Song Hye Kyo và Song Jong Ki khiến nhiều bạn trẻ mất đi niềm tin vào tình yêu 

Tình yêu đôi khi còn quá nhiều mệt mỏi, yêu nhau chưa được bao lâu thì quen người mới, yêu nhau lâu bền thì cũng đến lúc buông tay, rồi cắm cho nhau vài cặp sừng trên đầu, đến bắt cá một lúc nhiều tay,...và cứ mỗi ngày giới trẻ lại nhận được các tin tức về một tiếng “break” từ cuộc tình nào đó. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho giới trẻ mất dần niềm tin vào tình yêu. Khiến họ dần hình thành một suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức: "Mãi mãi là hai năm!".

Thần tượng là một trong những ảnh hưởng lớn mạnh đối với giới trẻ. Vì sự ảnh hưởng đó mà khi các cặp đôi được xem là "tượng đài vĩnh cửu" của tình yêu chia tay, giới trẻ càng có cái cớ để "bỏ mặc" tình yêu. Từ cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Song Hye Kyo - Song Joong Ki, đến Lady Gaga và Christian Carino, rồi cuộc tình 4 năm của Phạm Băng Băng và Lý Thuần cũng đổ vỡ,... Tiếp đó còn rất rất nhiều các cặp đôi nổi tiếng đều chia tay và gây xôn xao cho dư luận. Không những thế họ còn đâm đơn kiện nhau ra tòa, điển hình như cặp đôi Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. 

tinh duc va tinh yeu dau moi la lua chon cua the he moi - anh 0
Cặp đôi Hoài Lâm - Bảo Ngọc cũng "đường ai nấy đi" sau hơn 9 năm quen nhau

Showbiz Việt cũng liên tục khiến người xem chán nản với các tin tức như thế, như cặp đôi Viruss và Ngân Sát Thủ chia tay nhau sau 5 năm, rồi là cặp đôi Nguyễn Trọng Hưng - Âu Hải My tố nhau ngoại tình, cặp đôi Hoài Lâm - Bảo Ngọc cũng "đường ai nấy đi" sau hơn 9 năm quen nhau,... Có thể nói, trong thời buổi mà tình yêu "easy come easy go" như thế này, thì việc người trẻ đã không còn niềm tin vào tình yêu là hoàn toàn có lý! 

Hãy "an toàn" trong chính lựa chọn của mình

Vấn đề "an toàn" này cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi rằng ta nên "an toàn" ngay từ đầu hay cứ ''yêu" đi nhưng hãy "an toàn"?

Ta có thể thấy một phân cảnh trong phim Tiệc Trăng Máu đề cập đến vấn đề này. Đó là khi cặp đôi Quang - Ánh tranh cãi với nhau là nên cấm con sex hay đưa bao cao su cho con. Điểm đắt giá cuối cùng của câu chuyện là khi Quang nói với con rằng: "Nếu con đã quyết định rồi, thì cứ đi đi, về nhà sớm nha con". Vấn đề như được giải quyết khi người cha trao quyết định ấy cho con gái của mình.

tinh duc va tinh yeu dau moi la lua chon cua the he moi - anh 0
Tiệc Trăng Máu - bộ phim hot nhất thời gian gần đây cũng có đề cập về vấn đề giáo dục giới tính cho con cái

Vấn đề về giáo dục giới tính vẫn chưa thực sự "open mind" ở Việt Nam, chúng ta vẫn còn e ngại rằng những vấn đề này là vấn đề của người lớn, vấn đề nhạy cảm khó nói. Vì càng khó nói, càng nhạy cảm nên ta càng phải nói, phải giáo dục thay vì né tránh. Ta càng giấu người trẻ sẽ càng tìm. Thay vì vậy, ta hãy giáo dục cách tìm sao cho an toàn.

Tình dục hay tình yêu, suy cho cùng đó cũng chỉ là một sự lựa chọn. Chọn đúng hay chọn sai, chọn như thế nào thì chúng ta đều phải tự chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của mình. Không ai có quyền bắt ép ai, không ai nên khuyên ai rằng, chọn cái này, hay chọn cái kia. Vì thế, quyết định là ở bạn. Hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ có bạn cảm nhận.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ