Tia-Thủy Nguyễn biến cây sồi khô thành tác phẩm nghệ thuật

Tia-Thủy Nguyễn đã dùng hàng ngàn chiếc lá thép, gần 1 tấn que hàn và hơn 3.000 giờ công để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật sắp đặt "Hoa đời".

Tia-Thủy Nguyễn cho biết cô mất hai năm để hoàn thiện tác phẩm Hoa đời, dựa trên thân sồi chết khô cao đến 18m trên đường phố nước Pháp.

tia thuy nguyen bien cay soi kho thanh tac pham nghe thuat - anh 0
  Tia-Thủy Nguyễn đã mất hai năm để hoàn thiện tác phẩm Hoa đời,.

Theo Tuổi Trẻ, để thực hiện tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này, chị và ê-kíp vận chuyển hàng ngàn chiếc lá bằng thép không gỉ sang Pháp. hững chiếc lá thép được thiết kế và sản xuất thủ công với nhiều kích thước, tương ứng với những cành cây thật.

tia thuy nguyen bien cay soi kho thanh tac pham nghe thuat - anh 0
Tia-Thủy Nguyễn đã dùng hàng ngàn chiếc lá thép, tương ứng với những cành cây thật.

Về thân cây, ê-kíp sử dụng kỹ thuật hàn gò để bao bọc lại thân cây bằng tấm thép không gỉ. Điểm đặc biệt là người thợ tạo ra những nốt hay rãnh xù xì bám vào lớp vỏ cây, tạo nên một vỏ bọc ánh kim ngũ sắc, lấp lánh khi có ánh sáng rọi vào.

tia thuy nguyen bien cay soi kho thanh tac pham nghe thuat - anh 0
Điểm đặc biệt là người thợ tạo ra những nốt hay rãnh xù xì bám vào lớp vỏ cây.

Ngoài những chiếc lá thép, Tia-Thủy Nguyễn còn đính lên cây những "bông hoa" được làm từ đá thạch anh đủ sắc màu, phản quang lấp lánh.

Điểm thú vị là tác phẩm này xuất hiện ngay trên đường phố Pháp, đúng vị trí cây sồi bị chết khô ở lâu đài La Coste nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật ở xã Aix-en-Provence.

tia thuy nguyen bien cay soi kho thanh tac pham nghe thuat - anh 0
Tác phẩm này xuất hiện đúng vị trí cây sồi bị chết khô ở lâu đài La Coste nổi tiếng.

Thông qua tác phẩm lần này, Tia-Thủy Nguyễn mong muốn góp sức đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với mỹ thuật Việt Nam, cũng như thúc đẩy sự sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ Việt Nam.

tia thuy nguyen bien cay soi kho thanh tac pham nghe thuat - anh 0
Tia-Thủy Nguyễn mong muốn góp sức đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này hoàn thành và trưng bày từ ngày 18/11.

Tia-Thủy Nguyễn bắt đầu theo đuổi mỹ thuật từ năm 1999. Cô đã có hơn 20 năm gắn bó với hội họa và 12 năm tham gia vào lĩnh vực thiết kế thời trang. Tia-Thủy Nguyễn cũng đã thực hiện nhiều triển lãm cá nhân ấn tượng trong thời gian qua.

Đà Lạt mở ‘Cung đường nghệ thuật’

CHARLES: 'Nghệ thuật là không có biên giới'

Rhosy khao khát theo đuổi nghệ thuật chân chính trong 'LimeLight'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ