Thuỳ Tiên nói lại cho rõ vụ mua cổ phần Miss Grand International 68 tỷ

Tháng 2, cộng đồng mạng lan truyền thông tin Thùy Tiên mua cổ phần của Miss Grand International, thậm chí còn là 1 trong 10 cổ đông lớn nhất.

Tin đồn bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ của Hoa hậu Thùy Tiên và bà bà Teresa - phó chủ tịch Miss Grand International vào cuối tháng 2. Cả hai vui vẻ lưu lại kỷ niệm này trên nền tảng Instagram. Đáng chú ý, bà Teresa chia sẻ trên trang cá nhân: "Xem ai ở đây này! Hạnh phúc sau Tết và sẽ trở thành cổ đông Miss Grand International".

thuy tien noi lai cho ro vu mua co phan miss grand international 68 ty - anh 0
Thùy Tiên gặp gỡ phó chủ tịch Teresa hồi đầu năm

Từ đây, nhiều người dự đoán rằng Thùy Tiên đã đầu tư mua cổ phần của cuộc thi Miss Grand International và chuẩn bị trở thành cổ đông của sân chơi sắc đẹp lớn nhất tại Thái Lan. Đây được xem là một bước ngoặc mới trong sự nghiệp của Thuỳ Tiên.

Chưa dừng lại ở đó, thông tin này còn bị "biến tấu" thành Thùy Tiên là 1 trong 10 cổ đông lớn nhất của MGI. Trị giá số cổ phần cô mua lên tới 68 tỷ đồng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thùy Tiên xác nhận việc mua mua cổ phần của cuộc thi Miss Grand International. Tuy nhiên, số tiền cô bỏ ra không lên đến 70 tỷ đồng, cô cũng không phải cổ đông lớn như nhiều người đồn đoán.

thuy tien noi lai cho ro vu mua co phan miss grand international 68 ty - anh 0
Thùy Tiên phủ nhận việc là 1 trong 10 cổ đông lớn của MGI

Thùy Tiên cho biết việc mua cổ phần Miss Grand International thể hiện sự ủng hộ của một cựu hoa hậu đối với cuộc thi mà cô từng tham gia.

Thùy Tiên chia sẻ: "Tôi không biết nhiều về thị trường chứng khoán ở Thái Lan nhưng tin vào tài năng của ngài Nawat (chủ sở hữu MGI ở Thái Lan). Thời điểm tôi mua cũng là hơi muộn, giá không quá thấp. Tôi chỉ đắn đo về sự ủng hộ, chứ chưa quan tâm nhiều đến chuyện lỗ lãi trong tương lai. Số cổ phần tôi mua rất nhỏ chứ không phải 2 triệu cổ phần như tin đồn. Tôi cũng chưa bao giờ nói điều gì về vấn đề tài chính hay muốn PR, xây dựng hình ảnh bản thân theo lĩnh vực này".

Về việc kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, sắc đẹp, Thùy Tiên xem đây là vấn đề dài hơi, mang tính chiến lược, chưa thể nói trong thời điểm hiện tại do chỉ tập trung toàn tâm cho nghệ thuật. 

thuy tien noi lai cho ro vu mua co phan miss grand international 68 ty - anh 0
Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lần thứ thứ 9 và trở thành người Việt đầu tiên đoạt được vương miện ở đấu trường nhan sắc này.

Trong suốt quá trình đương nhiệm, cô liên tục được chủ tịch Miss Grand - ông Nawat khen ngợi chăm chỉ làm việc và kiếm ra thu nhập khủng cho tổ chức. 

Sau khi Thùy Tiên khép lại nhiệm kỳ vào năm 2022, mâu thuẫn giữa cô và ông Nawat xảy ra khi chân dài vô tình xóa danh hiệu Miss Grand trên Instagram. Điều này đã khiến chủ tịch Nawat tức giận và bỏ theo dõi nàng hậu. Ngoài ra, vị chủ tịch người Thái Lan cũng không thân thiết với Thùy Tiên như trước. Dù cả hai thể hiện mối quan hệ không có vấn đề, song, nhiều người vẫn nhận ra Thùy Tiên và ông Nawat "cơm không lành, canh không ngọt" như xưa.

Thùy Tiên đóng vai trò mới tại Miss Grand International

Diễn biến mới vụ kiện trăm tỷ của Miss Grand International

Sau Thùy Tiên, Miss Grand International 2019 xoá bỏ danh hiệu

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ