Thùy Chi "thong dong" hát, vẫn hay nhưng "trôi" quá...

Một bản cover khiến nhiều khán giả nhận định rằng Thùy Chi hát không hay bằng bản gốc của Suni Hạ Linh.

Mới đây, Thùy Chi vừa công bố một series mới của mình mang tên Thong Dong Mà Hát, mở màn với bản cover ca khúc Không Sao Mà Em Đây Rồi - một sáng tác của LyLy từng được thể hiện rất ấn tượng thông qua giọng hát của Suni Hạ Linh. 

Nói về chất giọng, Thùy Chi thuộc loại giọng Light Lirico Soprano (Nữ cao mảnh nhẹ trữ tình). Một điểm đặc trưng rất lớn trong cách hát của nữ ca sĩ là tạo cho người nghe sự thoải mái, dễ chịu và bay bổng nhờ vào lượng hơi có trong các nốt nhạc của cô.

Tiếng hát nhỏ nhẹ, thủ thỉ của Thùy Chi cùng cách hát giản dị đã đưa những niềm tự sự, kỉ niệm về tuổi thơ chạm nhẹ vào suy nghĩ khắc khoải của nhiều người thông qua những ca khúc như Xe Đạp, Giấc Mơ Trưa,...

Tuy nhiên, với phiên bản Không Sao Mà Em Đây Rồi này, sự da diết của một người bạn gái dành cho nửa kia của mình không được Thùy Chi thể hiện quá rõ nét. Nhiều khán giả cho rằng Thùy Chi đang bị "trôi" và không tạo ra nhiều ấn tượng như bản gốc của Suni Hạ Linh.

thuy chi thong dong hat van hay nhung troi qua - anh 0

Chia sẻ cảm xúc của mình về phần trình diễn này, một số khán giả cho biết: 

- Mặc dù ko hay bằng bản gốc nhưng giọng Thuỳ Chi nuột thật sự.

- Giọng hát thì không có gì để bàn, nhưng stylish chọn trang phục không phù hợp với bài hát và khuôn mặt của Thuỳ Chi.

- Mặc dù rất Yêu Thùy Chi nhưng bản này Suni Hạ Linh hát hay hơn.

- Mong chị Chi ra bài mới chứ đừng mãi cover nữa.

- Giọng rất sáng nhưng hóa ra lại không phù hợp lắm với những bài hát như này, kiểu có thêm một chút tự sự nữa sẽ hay hơn.

thuy chi thong dong hat van hay nhung troi qua - anh 0

Thùy Chi sinh ngày 4/5/1990, quê tại Hải Dương. Ngay từ khi còn nhỏ, Thùy Chi đã bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật. Từ năm 9 tuổi, cô bắt đầu lên Hà Nội để học piano tại Nhạc viện Hà Nội. Thùy Chi bắt đầu được cộng đồng mạng Việt Nam chú ý tới qua bài hát Giấc Mơ Trưa

Trung Quân song ca cùng Thuỳ Chi hit bự, giọng cao thế nào nam ca sĩ phải thốt lên: "Đạp xe có phần hơi quá sức?"

Cũng là Thùy Chi hát cùng chiếc ô nhưng nó lạ lắm: 'Nghe chiếc ố quen rồi'

'Cover nhạc của Thùy Chi hậu Covid-19... lạ lắm'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ