Thuỳ Chi: “Đi hát, đi dạy 15 năm, tôi chỉ mới được sống cho mình từ một năm qua thôi"

Nổi tiếng từ khi còn đi học và theo nghề ca hát hơn 15 năm, Thuỳ Chi tiết lộ, cô chỉ vừa được sống cho chính mình sau cột mốc 30 tuổi.

Thuỳ Chi: “Đi hát, đi dạy 15 năm, tôi chỉ mới được sống cho mình từ một năm qua thôi"

15 năm trước, cái tên Thuỳ Chi được mọi người chú ý với chất giọng trong trẻo cùng những bản nhạc tuổi teen trong sáng lúc đương thời. Hiện nay, cô vẫn giữ trọn vẹn tình cảm và sự trân trọng của khán giả suốt ngần ấy thời gian. 

Đến với Bài hát đầu tiên, Thuỳ Chi vẫn khẳng định về khả năng ca hát mỗi ngày mỗi hoàn thiện và còn có phần chín muồi, tinh tế hơn sau hơn một thập kỷ trải nghiệm, tôi luyện. Thế nhưng, chỉ mới một năm gần đây, cô mới thực sự được sống với ước mơ của mình.

Để gói gọn cả 15 năm ca hát trong một chương trình giới hạn về thời lượng, Thuỳ Chi đối mặt với khó khăn ra sao để vẫn chạm đến miền ký ức của khán giả?

Đến với Bài hát đầu tiên, khâu chọn bài thực sự rất khó vì đã có rất nhiều nhạc sĩ hơn 15 năm trước đã gửi gắm cho tôi những bài hát hay. Nhưng chương trình chỉ cho tôi chọn 5-6 bài tiêu biểu thôi.

Tôi vẫn cố gắng cân đối giữa âm nhạc hiện tại và ngày xưa để làm sao vẫn có được sự hoài niệm. Từ đó, những khán giả yêu mến Thuỳ Chi vẫn nhìn thấy cô ca sĩ của họ cách đây 15 năm. Tôi rất vui và xúc động nữa khi biểu diễn lại những bài hát cũ được ban nhạc của anh Hoài Sa chơi rất là “đã”.

Không biết mọi người có hiểu cảm giác một người ca sĩ được hát với ban nhạc đánh hay, và những người yêu thương mình đang ngồi ở dưới không?! Đó là một điều hết sức tuyệt vời!

Chặng đường ca hát trải qua hơn một thập kỷ, Thuỳ Chi có còn nhớ khoảnh khắc nhận ra mình đã là người nổi tiếng?

Khi bài hát Giai điệu tình yêu được đưa lên mạng, tôi có một chút lo lắng. Tôi nghĩ: “Thôi chết rồi. Những ca khúc của mình hát không còn chỉ dành cho một mình mình nghe nữa rồi.”

Mặc dù lúc ấy mọi người không chê bai gì, còn dành lời khen nữa. Khán giả tò mò nhiều hơn về cái tên Thuỳ Chi nên thời điểm đó bạn bè tôi cũng tung lên nhiều ca khúc khác nữa, tôi đi ra đường và nhiều người nhận ra Thuỳ Chi. Từ lúc ấy tôi biết biết mình đã nổi tiếng.

Nhưng khi đó, cô bé Thuỳ Chi vẫn còn rụt rè lắm chứ chưa dám tự tin đón nhận tình cảm của khán giả, vì tôi vẫn còn đi học, chẳng son phấn hay chăm chút ngoại hình gì cả.

thuy chi di hat di day 15 nam toi chi moi duoc song cho minh tu mot nam qua thoi - anh 0

Quyết định Nam tiến có làm khó Thuỳ Chi nhiều không khi bạn vẫn khá rụt rè và có phần an toàn hơn so với các nghệ sĩ khác trong cùng thị trường hiện tại?

Thời điểm này, đã có nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi về sự hụt hẫng khi vào miền Nam hoạt động. Nhưng thực sự là không có cảm giác đó chút nào. Vào đây một mình thì chắc chắn tôi sẽ có cảm giác cô đơn và hơi vất vả.

Nhịp sống và cách làm việc của các nghệ sĩ trong miền Nam rất là chăm chỉ, họ ra bài liên tục. Khi còn ở ngoài Bắc, tôi nhìn họ hoạt động sôi nổi và liên tục có sản phẩm thì rất ngưỡng mộ. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi đã quyết định đầu quân vào công ty của anh ViruSs cùng rất nhiều chia sẻ kỹ lưỡng về mong muốn của mình.

Hiện giờ, anh trai và anh quản lý lâu năm của tôi đã vào TP HCM cùng mình rồi nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Trước đây, mỗi khi vào miền Nam đi hát, thì tôi chỉ muốn về thôi vì không có bạn bè ở đây. 

Tuy vẫn có quen biết các anh chị em nghệ sĩ, nhưng không đủ thân thiết để ngồi lại sau mỗi đêm diễn, hiện tại thì tôi khác nhiều rồi!

thuy chi di hat di day 15 nam toi chi moi duoc song cho minh tu mot nam qua thoi - anh 0

Thị trường miền Nam như cuộc chạy đua về bài hit, thành tích… trong khi Thuỳ Chi khá bình lặng, bạn có thấy họ đi quá nhanh so với mình không?

Không biết mọi người có tin không, chứ tôi không nghĩ được gì nhiều. Bản chất của mình rất khó thay đổi. Nếu không làm nghệ thuật, tôi có khi còn nhút nhát, rụt rè hơn bây giờ nữa. Khi làm ca sĩ và phải thể hiện bản thân nhiều hơn để có những cọ xát, trải nghiệm để làm nghề tốt hơn thì tôi đã có thêm chút tự tin.

Rất nhiều nghệ sĩ ngoài Hà Nội đã chọn miền Nam để hoạt động, tôi nghĩ quyết định của mỗi người đều có lý do khác nhau. Nhưng với riêng Thuỳ Chi, dù đã đi dạy thanh nhạc nhiều năm nhưng tôi chưa từng được sống với điều mình ước muốn là: sáng hát, trưa hát, tối hát và ngày mai lại tiếp tục hát.

Ngày trước, tôi chỉ đi hát rồi lại về nhà nghỉ ngơi, để sáng hôm sau lại đi dạy. Sau một thời gian dài, đã đủ trải nghiệm với công việc giảng dạy, giờ đây, tôi chỉ muốn được sống cho mình thôi.

Nên nếu nói Thuỳ Chi bị chậm so với cuộc đua V-pop hiện tại thì tôi khẳng định là mình có bao giờ chung đường đua với ai đâu. Âm nhạc và nghệ thuật luôn bao gồm những con đường khác nhau, luôn đủ chỗ cho mọi người thể hiện.

Nếu mình không thể chạy nhanh hoặc có những bước chạy bền thì mình sẽ có cách khác. Miễn là mình vẫn làm nghề tốt và cống hiến cho khán giả.

thuy chi di hat di day 15 nam toi chi moi duoc song cho minh tu mot nam qua thoi - anh 0

Rất nhiều ca sĩ nỗ lực suốt cả một chặng đường làm nghề chỉ để tìm một danh xưng nhưng phải may mắn lắm thì được khán giả ưu ái chấp nhận. Thuỳ Chi có đặt mục tiêu về một danh xưng trong sự nghiệp?

Thực ra mọi người gọi tôi bằng rất nhiều tên gọi. Mà quả thật, thời điểm tôi xuất hiện, mạng internet cũng chưa thực sự bùng nổ như hiện giờ, đi hát mọi người bảo gì tôi biết vậy thôi. Tất cả đều là yêu thương của khán giả dành cho mình thôi.

Còn nếu để nói là muốn một danh xưng nào đó thì Thuỳ Chi đã là một thương hiệu rồi. Tôi rất trân trọng và yêu cái tên bố mẹ đã đặt cho mình. Tôi nghĩ rằng, cái tên cũng là một bài học hay một sứ mệnh dành cho mình từ ngày sinh ra.

thuy chi di hat di day 15 nam toi chi moi duoc song cho minh tu mot nam qua thoi - anh 0

Nếu một ngày công ty quản lý giao nhiệm vụ phải biểu diễn vũ đạo hoặc kết hợp với rapper, Thuỳ Chi sẽ như thế nào?

Khi đã xác định vào công ty quản lý rồi thì mình hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Có lẽ tôi không thể hiện nhanh như các bạn trẻ, nhưng nếu có duyên để thử sức với những điều mới thì cũng không ngại.

thuy chi di hat di day 15 nam toi chi moi duoc song cho minh tu mot nam qua thoi - anh 0

Quan trọng là mình sẽ hát cái gì, làm gì cho phù hợp. Ví dụ như trong bài Nói chia tay thật khó vừa rồi, đã có nhiều người hoài nghi và thắc mắc tại sao lại là người này, sao không phải là người kia.

Nhưng tôi quan niệm sau 15 năm trong nghề, mỗi người tôi được gặp và được hát cùng đều là những mối duyên và sẽ cho mình những bài học nào đó. Thuỳ Chi đón nhận hết!

Cám ơn những chia sẻ của chị!

Quân AP có một tình yêu thương đặc biệt đối với nhóm MTV

Lý Hải tiết lộ lý do đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì lại nghỉ hát

Trúc Nhân: “Nghệ sĩ giải trí ngồi ghế giám khảo Siêu trí tuệ không phải để phán xét, đánh giá”

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ