Thu Hằng - nữ quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia đã chính thức lên đường du học tại Úc

Tối ngày 1/3, Thu Hằng đã đăng lên trang cá nhân của mình những dòng thông báo về việc sẽ lên đường đi du học tại Úc sau một khoảng thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 khép lại với nhà vô địch là Nguyễn Thị Thu Hằng, đến từ Ninh Bình. Thí sinh này trở thành cô gái đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của cuộc thi sau 9 năm.

Tuy nhiên, cái tên Thu Hằng lại gây sốt ở thời điểm đó bởi xuyên suốt cuộc thi cách biểu lộ cảm xúc có phần tự tin thái quá đã bị nhiều khán giả đánh giá là chưa thực sự phù hợp cho một chương trình được phát trên truyền hình, nhất là khi đó lại là chương trình trực tiếp.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm giành ngôi vô địch tại Đường Lên Đỉnh Olympia 2020, đến thời điểm hiện tại Thu Hằng đã chính thức lên đường đi du học tại Úc theo như kế hoạch với suất học bổng toàn phần 40.000 USD

thu hang nu quan quan duong len dinh olympia da chinh thuc len duong du hoc tai uc - anh 0
Thu Hằng đã chính thức lên đường đi du học sau hơn 1 năm giành ngôi vô địch tại Đường Lên Đỉnh Olympia 

Cũng giống như những Quán quân Olympia khác, Thu Hằng chọn việc du học tại Úc để phát triển bản thân. Sau hơn 1 năm trì hoãn kế hoạch du học vì dịch bệnh thì đến tối nay (1/3), trên trang Facebook cá nhân của Thu Hằng, cô bạn đã đăng tải những tấm ảnh tại sân bay trước khi lên đường và coi đây là "một hành trình mới bắt đầu".

Thu Hằng với mái tóc ngắn và ngoại hình khác lạ so với thời điểm đăng quang ngôi vô địch

Trước khi lên đường đi du học, Thu Hằng đã có một khoảng thời gian ngắn học tập với ngành Kinh doanh tại Swinburne Việt Nam sau kì thi THPT Quốc gia 2021. Theo Thu Hằng, đây là cơ hội để trau dồi những kỹ năng và kiến thức của một công dân toàn cầu, nhằm chuẩn bị cho hành trình du học tại Swinburne, Úc sắp tới.

Khi được hỏi sau khi du học, Thu Hằng có trở về Việt Nam hay không, cô gái này từng chia sẻ rằng mình chưa có quyết định cụ thể bởi mọi việc hiện vẫn còn nằm ở tương lai. Việc lựa chọn về nước hay không là quyết định cần nhiều cân nhắc, nhưng dù có ở đâu đi chăng nữa thì vẫn có thể đóng góp, cống hiến cho quê hương nếu mình thực sự hướng về đất nước.

Nhà vô địch Olympia Lê Vũ Hoàng đã trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm tại Úc?

Khán giả ngán ngẩm khi có tận 2 thí sinh suýt "âm điểm" vòng thi tuần Đường lên Đỉnh Olympia

Nguyên Vũ - thí sinh đầu tiên vào chung kết Olympia 2022: Thất bại nhiều, từng "phóng nhanh vượt ẩu"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ