"Thịnh Suy là ai thế?"

"Nếu mọi người đã biết "Một đêm say" hay "Thắc mắc" và hát theo thì tôi rất vui. Không nhất thiết mọi người phải biết đến Thịnh Suy là ai".

"Thịnh Suy là ai thế?"

"Tôi biết có nhiều người vẫn hỏi Thịnh Suy là ai, nhưng thật ra, cũng chẳng có ai nổi tiếng nhất thế giới để mọi người đều biết đến" – Gặp gỡ Thịnh Suy ở thời điểm anh có hai năm làm nghề sau "Một đêm say". Đã có những điều "rất khác" trong cách suy nghĩ của nam ca sĩ sinh năm 1999. Thịnh Suy nói, anh thích làm nghệ sĩ nhưng chưa bao giờ muốn mình là người của công chúng. Và tôi xem đây là một điều "khá–khác­-người" của Thịnh Suy. 

thinh suy la ai the - anh 0

- Xin chào Thịnh Suy, hãy nói một điều gì đó về bản thân?

Xin chào mọi người, tôi là Thịnh Suy. Tôi làm nhạc tự do và thích sống ở nơi im lặng. Tôi tự viết nhạc, tự hát và làm việc tự do. 

- Và khán giả có thể hiểu nôm na về cái âm nhạc mà bạn đang theo đuổi là thế nào?

Âm nhạc của tôi chú trọng vào cảm xúc của nhạc mang đến cho khán giả. Tôi theo hướng sử dụng nhạc cụ, thích chơi band. Nhạc của tôi nổi bật nhờ có guitar, đa số những bài hát đều sử dụng guitar.

Một ngày của Thịnh Suy khá đơn giản, viết nhạc và sản xuất những thứ mình làm ra thôi. Ngoài ra, do hiện tại tôi làm một mình nên có một số việc bên lề cần giải quyết: giấy tờ, đối tác,..

thinh suy la ai the - anh 0

- Làm việc một mình khó khăn thế nào với Thịnh Suy?

Ban đầu tôi có một đội cùng làm, tuy nhiên, tôi đã tách riêng đã được khoảng 3-4 tháng nay. Làm một mình cũng có những khó khăn nhất định. Trước tiên tôi phải tự chịu tất cả trách nhiệm đối với những quyết định của bản thân bởi vì không có ai ở phía sau cả.

- Khi nghe bạn nói "không có ai phía sau" cho người ta cảm giác Thịnh Suy có vẻ đang mông lung, lo lắng khi làm một mình?

Thật ra cũng không hẳn. Trộm vía là tôi đang cảm thấy khá hài lòng với việc làm một mình. Hiện tại, tôi có nhiều việc sau đợt giãn cách vừa rồi. Tôi đang chạy dự án, cho ra mắt sản phẩm mới và khá hào hứng với chúng. 

Cuối tháng 11, tôi sẽ cho ra mắt một MV và một mini album gồm 4 bài hát mà tôi đã sáng tác trong đợt dịch vừa rồi. 

thinh suy la ai the - anh 0

- Bạn kỳ vọng thế nào về lần ra sản phẩm lần này? Liệu sẽ có cú twist nào như "Một đêm say" hay "Thắc mắc"?

Tôi chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào sản phẩm của mình về lượt tiếp cận khán giả hoặc có viral hay không. Top trending không nằm trong plan mỗi khi Thịnh Suy ra sản phẩm. Tất cả những cái tôi muốn chỉ là liên quan đến quá trình sản xuất nó thôi, phần này thuộc về âm nhạc và hình ảnh. Khi mà tôi đạt được hết những kỳ vọng về sản phẩm đó và cảm thấy hài lòng với nó là được rồi. Còn chuyện sau khi ra mắt có được viral hay không, đón nhận hay không, thì gần như tôi không quyết định được nên cũng chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào nó. Nhưng mà nếu được thì tốt quá, còn không thì cũng bình thường.

thinh suy la ai the - anh 0

- Phải chăng Thịnh Suy không phải là người tham vọng trong sự nghiệp âm nhạc?

Có chứ, tôi có nhiều tham vọng. Tuy nhiên, tham vọng nằm ở âm nhạc, ở sản phẩm thôi. Nếu nghệ thuật chỉ hướng đến việc có nhiều người biết mình thì vẫn chưa đủ. Cái tôi đặt tham vọng chính là âm nhạc và những cái tôi làm để cho người khác nghe được. Còn về tiếng tăm, nổi tiếng liên quan đến Thịnh Suy chỉ là những điều thứ yếu với tôi. Tôi cũng muốn mình có thể ra thêm nhiều album, nhiều sản phẩm nhưng không đặt tham vọng về lượng người nghe thế nào.

Và tôi cũng không kiểm soát được việc khán giả có yêu nhạc của mình không? Chuyện người khác thích hay ghét thuộc về cá nhân của họ. Mình đâu thể bắt mọi người, hãy nghe nhạc Thịnh Suy đi! Nên là ai thích thì nghe, ai không thích thì thôi. Đó không phải là vấn đề của tôi. 

- Bạn có ngại nếu ai đó khi nhắc đến Thịnh Suy, người ta vẫn loay hoay lên google search: Thịnh Suy là ai?

Tôi biết có nhiều người vẫn hỏi Thịnh Suy là ai, nhưng thật ra, cũng chẳng có ai nổi tiếng nhất thế giới để mọi người đều biết đến, tôi cũng vậy luôn. Tôi không lên kế hoạch cụ thể để hướng đến việc phải có khán giả nhiều hơn.

Và thật ra tôi cũng khá sợ điều này, sợ việc mọi người biết mặt mình. Nếu mọi người đã biết "Một đêm say" hay "Thắc mắc" và hát theo thì tôi rất vui. Không nhất thiết phải biết đến Thịnh Suy là ai? Và tôi cũng không quá quan trọng việc đó.

Những điều tôi hướng tới chính là tôi vẫn được sản xuất nhạc, vẫn ra sản phẩm. Nếu có thêm đối tượng biết đến nhạc Thịnh Suy thì càng tốt. Và tôi không biết phải làm gì để tăng đối tượng khán giả yêu mình hơn. 

thinh suy la ai the - anh 0

- Nghe nhạc Thịnh Suy, khán giả nên chuẩn bị kiến thức gì?

Tôi nghĩ khán giả nên chuẩn bị, chắc là mạng. Chỉ cần đủ kết nối mạng là có thể nghe được nhạc Thịnh Suy rồi! Tôi làm nhạc cũng chưa đặt nặng vấn đề chuyên môn? Ai nghe cũng được hết. Đó chỉ một thứ âm thanh phát lên, nếu bạn nghe thấy thích hoặc có sự rung động tức là thành công rồi đó. Đâu nhất thiết biết nốt nhạc thì mới nghe nhạc hay, chuyện này không có.

- Cách mà Thịnh Suy hướng tới việc làm nghệ thuật khác với một số người. Nếu làm nghề mà khán giả chỉ biết đến bài hát mà không biết đến chủ nhân của nó thì có phải quá thiệt thòi?

Tôi là nghệ sĩ nhưng ít quan trọng đến hình ảnh, nên khán giả không biết Thịnh Suy thường làm gì, cuộc sống thế nào. Và tôi lại là người thích hình ảnh của mình được giấu kỹ như thế. Vì tôi sợ mọi người sẽ biết đến Thịnh Suy nhiều hơn là âm nhạc của Thịnh Suy. Điều này thuộc về tính cách của tôi chứ không phải ai cũng vậy.

Tôi không muốn có một sự ảnh hưởng nào lên cuộc đời của người khác. Thịnh Suy chỉ đơn thuần là sống trong thế giới hoang của mình và làm nhạc. Còn chuyện âm nhạc đi đến đâu cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.

Nói đúng hơn, tôi là người làm nghệ thuật nhưng không phải là người của công chúng. Chỉ hy vọng trong 5 năm – 10 năm tới, Thịnh Suy vẫn làm nhạc và ra mắt sản phẩm là vui rồi. 

thinh suy la ai the - anh 0

- Thịnh Suy có sợ khán giả sẽ lãng quên mình?

Tôi chẳng sợ bị lãng quên hay như thế nào cả. Tôi không có quyền bắt mọi người phải nhớ mình. Nếu bạn biết đến "Một đêm say" và 5 năm sau vẫn nghe thì quá tốt nhưng nếu nghe được 1 tuần và ghét nó thì cũng chẳng sao.

Mỗi bài hát đều có tuổi thọ riêng của nó. Nó sống đến đâu thì do khán giả quyết định và mình cũng không thay đổi được chuyện này. Nếu 5 năm sau, khán giả vẫn nghe "Một đêm say" thì đó là thành công riêng của nó. Huống hồ 5 năm sau tôi còn không nghe "Một đêm say" thì đâu thể bắt người khác phải nghe nhạc của mình. Tôi chỉ hài lòng khi mình đã làm ra nó còn sự phát triển của nó đến đâu, tôi không quyết định được.

thinh suy la ai the - anh 0

- Sau hai năm thử thách bản thân ở nghề này. Khán giả có thể thấy Thịnh Suy của hiện tại và hai năm trước khác nhau thế nào?

Chắc là bây giờ tôi có phần tự tin hơn. Một phần vì mình có tuổi nghề nên cũng chính chắc hơn trong suy nghĩ và quyết định của bản thân. Có lẽ Thịnh Suy bây giờ đã dạn dĩ nói chuyện trước đám đông hơn, cởi mở hơn. 

Hai năm trước, hành trình của tôi đến với âm nhạc chỉ mới chớm nở thôi. Tôi xem hai năm vừa rồi là thời gian làm nghề của mình. Hai năm qua, tôi đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ: Nghệ thuật là gì? Góc nhìn của tôi hiện tại về nghệ thuật cũng đã rõ hơn, chi tiết hơn.

- Đâu là điều thôi thúc Thịnh Suy quyết định nghỉ Đại học để theo đuổi con đường mà bạn gọi là "mới chớm nở"?

Lựa chọn nghỉ Đại học giúp tôi mở ra thêm con đường tự do hơn. Thay vì lúc trước phải vừa học vừa làm nhạc thì bây giờ chỉ làm nhạc. Cũng không quá khó khăn để lựa chọn nghỉ học. Lúc đó tôi đã diễn show và kiếm có tiền. 

Cũng không rõ tại sao, khi đó tôi đã nghĩ "Một đêm say" có thể sống lâu và tin rằng có thể tiếp tục phát triển bản thân nhờ nó. Cho nên quyết định nghỉ Đại học cũng nhẹ nhàng lắm. Tôi cũng thích âm nhạc hơn nên là mọi thứ vẫn đi theo đúng hướng của nó. Phía gia đình cũng không có nhiều phản đối. 

thinh suy la ai the - anh 0

- Và sau hai năm, Thịnh Suy cảm nhận thế nào về cái nghề của mình?

Tôi nghĩ nghề nào mà chẳng có khó khăn riêng của nó. Trước đây tôi có hợp tác cùng một đội. Tất nhiên khi hoạt động chung, tôi không được tự do bằng. Chính vì thế, tụi mình chia tay trong êm đẹp và không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Vì có định hướng khác nhau nên tách ra để lựa chọn hướng đi riêng tốt hơn thôi.

Tuy nhiên, hai năm đó đáng giá với tôi. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Nếu không có hai năm hoạt động cùng mọi người, Thịnh Suy không đủ can đảm để bước ra làm việc độc lập.

- Nếu được nói với khán giả một điều mà bạn mong muốn họ thông cảm cho mình. Thịnh Suy sẽ nói gì?

Thịnh Suy sẽ nói, chỉ mong khán giả có thể chấp nhận việc tôi mặc quần đùi lên sân khấu. Không biết tại sao nhưng tôi khá thích mặc quần đùi, nó thoải mái mà. 

Chắc có lẽ sẽ sớm thôi, tôi sẽ làm điều này bởi từ lâu tôi rất muốn được mặc quần đùi khi đi diễn. Chỉ mong lúc đó khán giả đừng phán xét mình. Đây là một sở thích đặc biệt của cá nhân Thịnh Suy. Và đây là điều tôi muốn nói trước với mọi người, đừng đánh giá mình mà tội.

thinh suy la ai the - anh 0

- Thịnh Suy là người khá kín về chuyện đời tư nhưng tôi thấy bạn không ngại chia sẻ hình ảnh của bạn gái lên mạng xã hội. Phải chăng bạn không sợ bị soi mói?

Trước đây, tôi không có thói quen chia sẻ hình ảnh bạn gái lên mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nó chỉ đơn thuần là một trang cá nhân của Thịnh Suy. Mà cái gì thuộc về cá nhân thì tôi cứ thoải mái chia sẻ thôi. Tôi cũng không làm gì sai để sợ bị mọi người soi xét.

Hoặc có thể, tôi sẽ mất thêm một số fangirl chẳng hạn. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng nhiều đến Thịnh Suy. 

thinh suy la ai the - anh 0

- Trong âm nhạc, Thịnh Suy thường mang cảm xúc trong cuộc sống để viết nhạc. Vậy còn trong tình yêu, bạn là người thế nào?

Chắc là bê bạn gái lên đầu. Có lẽ nói nhiêu đây cũng đủ để khán giả hiểu về con người Thịnh Suy khi yêu. 

- cảm ơn những chia sẻ của Thịnh Suy! 

Đen Vâu có vài-thứ-thú-vị rồi nhưng vẫn nhất quyết trưng cầu ý Đồng Âm một vấn đề

Sơn Tùng M-TP vừa đăng ảnh mới, fan rần rần: "Anh đã chịu cắt tóc rồi sao?"

MV Đi Về Nhà của Đen Vâu và Justatee cán mốc 100 triệu view

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ