Thí sinh trình diễn dạ hội phản cảm tại chung kết 'Miss Grand Myanmar'

Một thí sinh "Miss Grand Myanmar" 2024 đã trở thành tâm điểm bàn tán khi có phần trình diễn dạ hội được netizen nhận xét khá phản cảm.

Cụ thể tại phần thi này, cô liên tục dùng tay vén tà váy sang hai bên trong khi di chuyển. Do trang phục được thiết kế xẻ sâu táo bạo, hành động này khiến cô để lộ nội y trước hàng nghìn ánh mắt theo dõi của fan sắc đẹp. 

thi sinh trinh dien da hoi phan cam tai chung ket miss grand myanmar - anh 0
Người đẹp thản nhiên vén tà sang hai bên để lộ phần nội y bên trong.
thi sinh trinh dien da hoi phan cam tai chung ket miss grand myanmar - anh 0
Người đẹp làm netizen "đỏ mặt tía tai" chẳng dám nhìn thẳng.

Bên dưới đoạn clip, đông đảo công chúng đã để lại nhiều bình luận chỉ trích màn trình diễn dạ hội có phần quá lố của thí sinh này. 

thi sinh trinh dien da hoi phan cam tai chung ket miss grand myanmar - anh 0
Bình luận của khán giả về phần catwalk phản cảm của thí sinh "Miss Grand Myanmar" 2024.
thi sinh trinh dien da hoi phan cam tai chung ket miss grand myanmar - anh 0
Bên cạnh đó, trang phần thi trang phục dạ hội cũng nhiều thí sinh có những biểu cảm, động tác bị khán giả nhận xét phản cảm.

Vào tối ngày 10/12, chung kết cuộc thi Miss Grand Myanmar 2024 đã chính thức khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Thae Su Nyein.

Được biết nàng hậu sinh năm 2007, sở hữu ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn chuyên nghiệp cùng thần thái chuẩn Beauty Queen. Theo tìm hiểu, mỹ nhân GenZ cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất chinh chiến tại mùa giải năm nay.

thi sinh trinh dien da hoi phan cam tai chung ket miss grand myanmar - anh 0
Tân "Miss Grand Myanmar" 2024 (trái), chủ tịch và á hậu 1 "Miss Grand International" 2023 Ni Ni Lin Eain.

Song bên cạnh visual và các kỹ năng nhận được loạt đánh giá cao từ giới mộ điệu, mộ bộ phận khán giả cho rằng sau chiến thắng lần này, chân dài xứ chùa tháp phải đối diện với nguy cơ mất suất thi quốc tế khi độ tuổi được phép dự thi Miss Grand International là từ 18 - 28 tuổi, trong khi đó cô chỉ vừa cán đích ở con số 16. 

Nếu tính cả thời gian một năm rèn luyện hậu đăng quang, mỹ nhân GenZ cũng chỉ được 17 tuổi.

thi sinh trinh dien da hoi phan cam tai chung ket miss grand myanmar - anh 0
Như vậy, rất có thể tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ hạ thấp độ tuổi dự thi của thí sinh hoặc Myanmar phải cử đại diện là á hậu chinh chiến tại cuộc thi "Miss Grand International" 2024. 

Tình hình hiện tại của thí sinh 'Miss Grand Philippines' bị mất tích

Phí Phương Anh đăng ký dự thi 'Miss Grand Vietnam' 2024?

Đương kim 'Miss Grand' tiếp tục livestream bán nước mắm, khô gà

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ