Theo đuổi thần tượng KPOP và CPOP có gì khác nhau không?

KPOP và CPOP thực sự có sự khác biệt cực kì lớn, ở mỗi nơi có những cách theo đuổi thần tượng đặc sắc khác nhau.

1. Tính hệ thống của KPOP

Mỗi lần idol Hàn Quốc comeback, tôi sẽ ngóng đợi một loạt các teaser, đợi ca khúc  mới được đăng tải (có lúc sẽ có live comeback kèm theo), đợi bài hát được diễn trực tiếp trên sân khấu (đi kèm là những fancam siêu đẹp), đợi idol tham gia các hoạt động, show quảng bá, sau đó đợt comeback kết thúc, idol tiếp tục bị dấu dưới tầng hầm công ty, phải đợi đến đợt comeback sau hay các chương trình âm nhạc cuối năm.

Mỗi đợt comeback tôi phải mua nhạc số, mua album, mua card, tăng view/like youtube, bình chọn, tiếp ứng các hoạt động,... các hoạt động này gọi tắt là quăng tiền.

Tuy rằng là quăng tiền, nhưng cảm giác khi quăng tiền cho thần tượng rất thỏa mãn, biết rõ mình sẽ vì đối phương làm những gì.

theo duoi than tuong kpop va cpop co gi khac nhau khong - anh 0

Còn Cbiz, chửi nhau với anti trên weibo, bình luận khen idol trên weibo, bình chọn các bảng xếp hạng trên weibo, bình chọn các bảng xếp hạng âm nhạc đơn lẻ, fans hâm mộ cũng sẽ rất bận nhưng mà không biết phải xem những thứ mới mẻ của thần tượng ở đâu, có thì xem, không có thì chờ thần tượng xuất hiện…

Chủ yếu là vì những ca sĩ xuất phát điểm nhảy múa ở Trung Quốc không có đủ các sân khấu hàng tuần để biểu diễn.

2. Thành phần fan hâm mộ

Kbiz xem trọng fan nhóm, fan nhóm đông, sức mạnh lớn. Không hợp ý thích thì làm fan only (fan 1 thành viên), vì vậy vài năm gần đây fan nhóm và fan only tranh cãi nhau rất  nhiều.

Nhưng không thể không công nhận nhờ có fan nhóm mà nội bộ nhóm nhạc có sự cân bằng hơn. Nếu như một bộ phận fan only quá mạnh, fan nhóm và fan các thành viên khác không bằng fan 1 thành viên nổi nhất, thì nhóm đó sắp đi đến ngày tan rã rồi, Như 4Minutes hay MissA.

theo duoi than tuong kpop va cpop co gi khac nhau khong - anh 0

Đương nhiên, không phải trong nội bộ các nhóm KPOP không có nội chiến, lục đục nội bộ ở KPOP cũng căng thẳng hơn nhiều, không nói không rằng muốn rời nhóm thì rời. Chỉ cần bất luận lúc nào cũng giữ vững hình tượng idol, bên trong nội bộ có chèn nhau đến chết cũng không ai biết, ở ngoài trước mắt fan hâm mộ chú ý hình tượng 1 chút, diễn vẻ thân thiết, chỉ cần không xung đột quá lố, đối với fan chính là hòa thuận lắm rồi.

Nhưng ở Cbiz, nói thật lòng toàn thể hiện bất hòa trước mắt công chúng. Có một bình luận nói dạo này tình hình giải trí trong nước tiến bộ rồi, thực tế cũng có một hai nhóm bắt đầu chú ý hình tượng đoàn kết, nhưng tiếc là tình hình chung trong giới là như vậy.

theo duoi than tuong kpop va cpop co gi khac nhau khong - anh 0

3. Xem thường lẫn nhau

Thông thường, dù hai bên không liên quan bất cứ lợi ích gì với nhau thì cũng có thể kiếm chuyện cãi nhau to. Fan Kpop không ưa fan CPOP, fan CPOP xem thường fan KPOP, khinh thường lẫn nhau.

Fan CPOP cho rằng các anh đẹp trai trong nước rất nhiều, không thể hiểu nổi tại sao nhiều người thích idol nước ngoài. Fan KPOP cảm thấy các ca sĩ nước nhà đạo nhái vũ đạo, dance cover, dàn dựng sân khấu, các nghệ sĩ trong nước cũng bắt trước phong cách trang điểm của Hàn, còn dám trách bọn tôi thích idol Hàn.

Hơn nữa tôi thích idol KPOP, chính là bởi vì tôi có thể nhìn thấy từng bước tiến bộ, trưởng thành của người ấy. Bọn họ từ ngày đầu lên sân khấu nhảy tay chân quơ quào nhưng sau đó kỹ thuật nhảy càng ngày càng ổn định. Từ ngày đầu thanh nhạc không tốt đến ngày hát lên nốt cao không chút áp lực, bọn họ tự học chơi nhạc cụ đến biểu diễn trên sân khấu, có thể tự học sáng tác sản xuất âm nhạc, có thể được khen không kiêu, bị chê không nản.

theo duoi than tuong kpop va cpop co gi khac nhau khong - anh 0

Không thể nói toàn bộ các thần tượng KPOP đều như vậy, nhưng tôi có thể nói phần lớn các thần tượng Kpop đều nỗ lực như vậy. Tôi có thể thấy trong mắt bọn họ ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng, mỗi một nỗ lực luyện tập của bọn họ đun đúc nên tiến bộ ngày hôm nay, dùng hành động để chứng minh với fan hâm mộ và nói cho cả thế giới biết bọn họ đam mê với sân khấu như thế nào, bọn họ muốn chiến thắng, bọn họ không muốn chỉ là bông hoa có sắc mà không có hương, không muốn bị người khác coi thường, không muốn tụt lại phía sau bị người khác vượt mặt… Bọn học có thể có tính cách thẹn thùng, phóng khoáng hay tính cách mặn mòi hài hước, luôn nói những lời khiêm tốn, nhưng luôn làm những việc bừng bừng ngọn lửa đam mê.

Nếu như tôi có thể nhìn thấy dòng chảy nhiệt huyết ở các nhóm nhạc Hàn thì ở CPOP tôi chỉ thấy điều đó ở các cuộc thi tuyển chọn sống còn. Có một số người muốn đạt vị trí trí No.1 nhưng không nhận thức được bản thân chưa đủ nỗ lực, khiến khán giả cảm thấy bạn còn bị lố, còn cố thổi phồng sự nỗ lực trong khi đối với KPOP nỗ lực là điều không gì đáng để tự hào nhất.

Đúng vậy, ở KPOP nỗ lực chính là một điều không có gì đáng nhắc đến, vì thành viên nào, nhóm nhạc nào mà không nỗ lực mỗi ngày. Tôi theo đuổi idol từ gen 2 nhóm đến bây giờ, nhìn thấy nghe thấy nhiều nhất chính là nỗ lực, các bạn đã nhìn thấy những thần tượng nhảy đến nỗi ngón chân, đầu gối biến dạng chưa? Nhảy đến mức chân nổi đầy gân xanh, đã từng thấy những idol vì bị thương eo mà không đứng thẳng nồi người, từng thấy những thần tượng vì luyện tập mà bị thương toàn bộ phần lưng, đã từng thấy những idol ngất xỉu và thở bằng máy trợ thở ở concert, từng thấy thần tượng bị pháo lửa, pháo hoa sân khấu bắn trúng vẫn chuyên nghiệp duy trì biểu diễn,...nhìn thấy bọn họ diễn trong mưa gió vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp. Đây chính là sự chuyên nghiệp của ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc, trên thân thể bọn họ có đầy những vết thương lớn nhỏ nhưng đó chính là minh chứng cho sự cố gắng của họ.

theo duoi than tuong kpop va cpop co gi khac nhau khong - anh 0

Bất kể là fan hâm mộ CPOP hay KPOP, chúng ta đều là người đam mê âm nhạc, chúng ta đều hy vọng ngành giải trí nước nhà phát triển, chúng tôi có thể chấp nhận sự phát triển văn hóa thần tượng chậm chạp, nhưng chúng tôi muốn nhìn thấy sự tiến bộ, thái độ học hỏi.

Nhưng vấn đề hiện tại là tôi không thấy được sự tiến bộ của nhiều nhóm nhạc trong nước, nhưng lại muốn chúng tôi dễ dãi ủng hộ bọn họ... Tiền chúng tôi đâu phải lá me.

Đương nhiên, điều này không thể chỉ trách giá trị thương nghiệp hay công ty nâng đỡ gà nhà, mà bản thân họ muốn há miệng chờ sung cũng là vấn đề đáng trách.

Điểm rõ ràng nhất là idol trong nước không có văn hoá “nội hàm” như idol nước ngoài, hệ thống idol trong nước đang bắt chước theo hệ thống thực tập sinh của KPOP, đây chính là lỗi BUG lớn nhất của ngành giải trí trong nước.

theo duoi than tuong kpop va cpop co gi khac nhau khong - anh 0

Nội hàm là gì? Thần tượng Hàn Quốc bán ước mơ cho người hâm mộ, bọn họ mang đến cho người hâm mộ sân khấu đẹp đẽ nhất. Thần tượng Nhật Bản bán niềm vui, bọn họ khi đứng trên sân khấu đều mang đến nụ cười tươi tắn sáng lạn nhất. Vậy thì thần tượng trong nước thì sao? Điểm nhấn của bọn họ là gì? Họ mang đến gì cho người hâm mộ?

Tiền đề của KPOP là sân khấu âm nhạc hàng tuần và các buổi công diễn thương mại hay buổi diễn kỷ niệm, bọn họ dày công biên đạo những sân khấu lớn, các thành viên luyện tập kỹ thuật, thậm chí sức hút riêng của từng thành viên cũng được thiết kế mang lên sân khấu biểu diễn đến khán giả….

theo duoi than tuong kpop va cpop co gi khac nhau khong - anh 0

Nhưng còn nền giải trí trong nước, các nhóm nhạc từ các show tuyển chọn 2 năm gần đây đều biết hát biết nhảy, nhưng bọn họ có được mấy sân khấu có thể trình diễn? Concert riêng hay fan meeting riêng, nếu như không phải fan cũng sẽ không xem được trình diễn của họ, vậy tỷ lệ thu hút được fan mới đều không nhìn cũng biết.

Còn các tác phẩm, KPOP điển hình xu thế chung là tác phẩm của các nhóm nhạc, cho dù bạn không phải fan, thậm chí không nhận biết bọn họ, hay cho dù xem thường bọn họ nhưng chắc chắn bạn đã nghe qua bài hát của bọn họ. Nhưng ngành công nghiệp idol trong nước tính đến nay bài hát của các nhóm xuất thân từ chương trình tuyển chọn nổi bật nhất chỉ có Calorie của Rocket Girls. 

Bản thân tôi cảm thấy nếu bạn là ủng hộ ngành giải trí trong nước thì thay vì theo đuổi idol chi bằng bạn hâm mộ các nghệ sĩ thì hơn, bài hát của ca sĩ Trung Quốc không hay hơn sao? Bạn xem thực lực của bọn họ không phải càng đã nghiền hơn sao?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ