Thầy Beo U40 đón tuổi mới với nhiều thành quả ngọt ngào

Thầy Beo U40 hạnh phúc đón tuổi 34 sau một năm dài gặt hái nhiều thành công và có được sự ủng hộ của gia đình trên hành trình phát triển.

Thầy Beo U40 đón tuổi mới với nhiều thành quả ngọt ngào
thay beo u40 don tuoi moi voi nhieu thanh qua ngot ngao - anh 0
Thầy Beo U40 sinh ngày 10/6/1988, hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 34 của nam TikToker triệu người theo dõi và có nhiều hoạt động nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội.
thay beo u40 don tuoi moi voi nhieu thanh qua ngot ngao - anh 0
Anh tên thật là Trần Tuấn Đạt (10/6/1988), được biết đến với tư cách là một giảng viên đại học, diễn giả, MC, nhà sáng tạo nội dung trên TikTok và YouTube.
thay beo u40 don tuoi moi voi nhieu thanh qua ngot ngao - anh 0
Chẳng những khiến mọi người ngưỡng mộ với sự "đa - zi - năng" cùng bảng thành tích ấn tượng. Khi thử sức ở vai trò một người làm sáng tạo nội dung, Thầy Beo càng làm khán giả khâm phục với những sản phẩm được tạo ra. Mỗi clip trên kênh đều được đầu tư chỉn chu cả về phần hình lẫn nội dung và luôn bắt kịp xu hướng.
thay beo u40 don tuoi moi voi nhieu thanh qua ngot ngao - anh 0
 Trong những ngày cuối khép lại tuổi 33, thầy Beo chia sẻ niềm vui nhận được nút Vàng YouTube và thành công chinh phục cột mốc 4 triệu người theo dõi trên TikTok.
thay beo u40 don tuoi moi voi nhieu thanh qua ngot ngao - anh 0
Trong năm 2021 vừa qua, thầy Beo U40 được mời làm diễn giả và MC cho nhiều chương trình và các sự kiện tầm cỡ.
thay beo u40 don tuoi moi voi nhieu thanh qua ngot ngao - anh 0
 Đạt được nhiều thành công nhờ thành công trong xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Thầy Beo không quên gửi lời cảm ơn đến người xem và những người luôn ủng hộ, đặc biệt nhất là ba mẹ. Anh chia sẻ sự biết ơn mình dành cho ba mẹ khi họ luôn ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên và là những "đồng nghiệp" góp công rất lớn để anh gặt hái được nhiều quả ngọt như hiện tại.

Quiz: Cùng khám phá thêm những điều thú vị về thầy Beo U40

Xa mặt ấm lòng - Thầy Beo U40 hợp sức cùng Social Star khắp nơi để "đòi lì xì"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ