Thất bại này của Disney suýt khiến Cướp Biển Vùng Caribbean không thể phát hành

Hãng phim hàng đầu thế giới từng suýt nữa giết chết bom tấn tiền tỷ của mình chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn.

Trong suốt lịch sử của mình, Disney đã trở thành một trong những hãng phim hàng đầu với các bộ phim hoạt hình về công chúa, phiên bản live-action và rất nhiều chương trình nổi bật khác. Tuy nhiên, hãng phim cũng nhiều lần đối mặt với vấn đề "bom xịt". 

Trước bom tấn Cướp Biển Vùng Caribbean, Disney đã có một bộ phim có doanh thu phòng vé quá sức "thê thảm". Điều này khiến cho kế hoạch sản xuất Cướp Biển Vùng Caribbean đã bị hủy vô thời hạn. Vậy bộ phim nào đã suýt giết chết bom tấn này?

Chỉ một năm trước khi Cướp Biển Vùng Caribbean ra rạp, bộ phim The Country Bears của Disney đã xuất hiện. Phải nói rằng, bộ phim đã thất bại đến mức ít ai biết đến tên nó, và cũng thật khó tin nó đến từ Nhà Chuột - một hãng phim có quá nhiều siêu phẩm. 

that bai nay cua disney suyt khien cuop bien vung caribbean khong the phat hanh - anh 0
Bộ phim được sản xuất dựa trên hình ảnh công viên giải trí của Disney 

Không chỉ lỗ vốn nặng nề khi bỏ ra tận 35 triệu USD nhưng chỉ thu về 18 triệu USD, diễn viên trong phim cũng bị đề cử Mâm Xôi Vàng cho cái tên "diễn viên phụ tệ nhất năm". Trước sự ê chề đó,  Michael Eisner - Giám đốc điều hành Disney thời bấy giờ đã ra quyết định hủy bỏ phần đầu của Cướp Biển Vùng CaribbeanCurse of the Black Pearl. 

Theo Jim Hill Media, "Tại một thời điểm trong quá trình trước sản xuất, chính Michael Eisner đã hủy bộ phim cướp biển đầu tiên. Ông nói rằng bộ phim, như Gore và Jerry đã hình dung, tốn quá nhiều kinh phí sản xuất."

that bai nay cua disney suyt khien cuop bien vung caribbean khong the phat hanh - anh 0
Phần đầu của loạt phim cướp biển "ngốn" tận 120 triệu USD nhưng đã thành công mang về cho Nhà Chuột 651 triệu USD

Tờ Jim Hill Media lưu ý rằng có một số yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định của Eisner. Ngoài việc kinh phí quá cao, thì cũng đã quá lâu rồi Hollywood không được xem một bộ phim cướp biển có lãi, và sự thất bại của The Country Bears chắc chắn là nguyên nhân to lớn nhất. 

Tuy nhiên, cuối cùng thì Gore Verbinski và Jerry Bruckheimer cũng đã có thể thuyết phục Eisner rằng Curse of the Black Pearl sẽ là bước tiến mới cho dòng phim cướp biển. May mắn thay, Eisner đã đổi ý vào phút chót và kết quả là đã tạo nên hàng loạt bom tấn cướp biển mang thương hiệu Disney. 

So kè sự khác biệt của Squid Game với 2 ''đàn anh'' sinh tồn Battle Royale và The Hunger Games

Timothée Chalamet khiến người xem choáng ngợp với tạo hình mới trong Wonka

Muốn "thoát mác" công chúa Disney, Selena Gomez đang tìm đường đóng phim kinh dị?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ