Sự thật đằng sau người phụ nữ bị body shaming khi đứng cạnh Nam vương Hoàn vũ 2022

Vừa qua, vào đêm chung kết 6/6 của cuộc thi Nam vương Hoàn vũ Quốc gia – Mister National Universe 2022, trong bức ảnh chụp chung với nam vương Việt Hoàng, "Tỷ phú Barbie" 83 tuổi của Thái Lan đã bị cộng đồng mạng "body shaming".

Đêm chung kết 6/6 cuộc thi Nam vương Hoàn vũ Quốc gia đã gọi tên đại diện đến từ Việt Nam - Việt Hoàng. Cuộc thi kéo dài từ ngày 29/5 đến ngày 6/6 tại thủ đô Krung Thep Maha Nakhorn (tức Bangkok), Suphanburi và Hua Hin của Thái Lan.

Ngô Hoàng Phi Việt - Á quân Người mẫu thể hình Việt Nam 2021 - đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này. Phi Việt sinh năm 1997, tốt nghiệp ngành quan hệ công chúng Trường đại học Văn Lang. Không chỉ tỏa sáng với hình thể hoàn hảo, thần thái tự tin, Phi Việt luôn nỗ lực hết mình qua tất cả các phần thi, cũng như các hoạt động bên lề. Cũng chính tinh thần lạc quan và khả năng giao tiếp tốt nên anh nhận được nhiều cảm tình từ các thí sinh khác, ban giám khảo và cả ban tổ chức.

su that dang sau nguoi phu nu bi body shaming khi dung canh nam vuong hoan vu 2022 - anh 0
Giây phút đăng quang của Ngô Hoàng Phi Việt (giữa)

Tuy nhiên, khi khoảnh khắc đăng quang này được đăng tải, ngoài những bình luận chúc mừng đại diện Việt Nam đăng quang thì cũng có không ít lời "body shaming" bà Sumanee Gunakasem (trái). Tuy nhiên, hẳn không nhiều người biết bà chính là nữ tỷ phú nổi tiếng của Thái Lan với biệt danh "tỷ phú Barbie" đã 83 tuổi.

"Tỷ phú Barbie" tên đầy đủ là Sumanee Gunakasem, bà năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn đóng góp và tham gia vào rất nhiều sự kiện công chúng như các cuộc thi sắc đẹp,... Bà chia sẻ dù tuổi đã cao nhưng khi tham gia vào những sự kiện đông người như vậy, bà cảm thấy vui và phấn khích. Cũng có rất nhiều người tại các sự kiện đó từ những người trẻ mới bắt đầu sự nghiệp, đến cả những triệu phú, tỷ phú hâm mộ bà nên bà lấy đó làm niềm vui để tham dự. 

su that dang sau nguoi phu nu bi body shaming khi dung canh nam vuong hoan vu 2022 - anh 0

Chia sẻ về sự nghiệp và khối tài sản của mình, bà không ngại nói rằng nhờ nền tảng gia đình nên bà mới phát triển được như ngày hôm nay. Vào những năm 1900, gia đình bên ngoại của bà sở hữu rất nhiều đất đai và chỉ có một người con gái là mẹ của bà nên bà được hưởng đầy đủ vật chất từ nhỏ. Người cha của bà cũng là một nhà ngoại giao của Thái, người chồng quá cố của bà cũng là đại sứ ở Geneva, Hongkong và cả Liên hiệp quốc. 

Theo bà, làm vợ của một đại sứ tầm cỡ như vậy rất bận rộn, khiến bà không có thời gian cho bản thân. Vì thế, bà cũng có thói quen làm việc chăm chỉ đến tận lúc tuổi cao như bây giờ. Bà cũng từng gặp rất nhiều người nổi tiếng thế giới từ các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, kinh tế, chính trị,... 

su that dang sau nguoi phu nu bi body shaming khi dung canh nam vuong hoan vu 2022 - anh 0

Bà cũng có sở thích nhảy, bà thường tham gia vào các lớp dạy nhảy cho người cao tuổi. Con trai bà chia sẻ, bà khác với những người cao tuổi vì bà thích gặp nhiều người, tham gia các hoạt động xã hội,... Ông cũng chia sẻ ông tự hào vì mẹ mình vẫn rất cố gắng làm một phần tích cực của xã hội. 

Ngoài ra, bộ sưu tập đồ cổ của "tỷ phú Barbie" này vô cùng hoành tráng. Sở thích sưu tầm đồ cổ này bà bắt đầu khi bà phải trang trí nhà cửa từ sau khi lập gia đình. Vì chồng bà là một nhà ngoại giao nên bà phải trang trí nhà cửa để gây ấn tượng với khách tới thăm, lâu dần việc này thành sở thích sưu tầm của bà. 

su that dang sau nguoi phu nu bi body shaming khi dung canh nam vuong hoan vu 2022 - anh 0

Chia sẻ về những người bình luận tiêu cực và những tin đồn không hay về mình, bà vẫn rất lạc quan và nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường làm những điều mình muốn như bao người. Bà chia sẻ, do bà đã cố gắng nhiều nên có thể làm được nhiều điều hơn người khác một chút. Những lần bà trao thưởng và tặng quà cho những nam vương hoặc hoa hậu đều vì bà nghĩ họ giỏi và đẹp, xứng đáng với những món quà như vậy.

Với những gì mình đã, đang và sẽ làm, bà tự hào vì đã làm được nhiều điều mình muốn. Bà cũng chia sẻ không sợ mình bị quên lãng sau này vì bà tự coi mình chỉ là một người bình thường, cố gắng sống một cuộc sống mình mong muốn. 

Đội trưởng Theerathon: "13 cầu thủ Thái Lan bị tiêu chảy"

Nam vương "Hoàn vũ quốc gia" từng là chàng "nam phụ" và "úp bột" Thuỳ Tiên

Nữ trưởng đoàn Thái Lan Madam Pang: "Cứ gặp Việt Nam thì trận nào cũng là chung kết"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ