Song Luân tại “The Masked Singer": “Dù đã cố ‘làm khùng làm điên' mà anh Trấn Thành vẫn biết"

“Trấn Thành chính là một người đáng gờm nhất, là trùm cuối trong dàn cố vấn đó” - Song Luân thảng thốt.

Ngay sau màn lộ diện tại "The Masked Singer Vietnam", chúng tôi đã có buổi gặp riêng cùng Song Luân, anh đang tham gia một bộ phim mới và dành thời gian ăn trưa của mình để trò chuyện về những kỷ niệm khi đến với chương trình này.

Song Luân của những ngày này là một người điềm tĩnh, tự tin, thoải mái chia sẻ nhiều những dự định sau "The Masked Singer Vietnam" đã mở ra cho anh.

Điều gì ở The Masked Singer khiến Song Luân đồng ý nhận lời tham gia?
Tôi không ép buộc bản thân phải tham gia gameshow gì hay cũng không hề lựa chọn gameshow đó phải hot hay không. Tôi chỉ đón nhận những điều phù hợp với mình. Và thật ra "The Masked Singer" là gameshow mà tôi đã được nhận từ năm ngoái nhưng do dịch nên đã bị dời lại.

Tôi thấy chương trình có khá nhiều điều đổi mới so với bản gốc của nước ngoài. Thật sự nó rất hấp dẫn và khiến cho người ta muốn coi hơn. Đặc biệt, những bộ mascot mang tính truyền thống của đất nước mình như là Chàng Lúa, O Sen, Buffalove là điều rất hay và sáng tạo. Bên cạnh đó sân khấu cũng rất đẹp nữa. Về phần nhìn tôi thấy mọi thứ cực kỳ chỉn chu và bắt mắt.

Tôi cảm thấy chương trình có đầy đủ các yếu tố từ tính giải trí đến chuyên môn và có cả chiều sâu nữa. Mọi thứ đều rất hoàn hảo và tuyệt vời.

Bản thân tôi khi bước vào chương trình đã không nghĩ đây là cuộc thi hay phải cạnh tranh gì hết. Tôi coi đây là cơ hội để một lần nữa chào sân lại với lĩnh vực ca hát, một lĩnh vực mà nhiều người đã quên Song Luân cũng từng tham gia từ rất nhiều năm về trước.

Một điều mà tôi chưa có cơ hội được nói trên sóng truyền hình đó là phần hòa âm phối khí của ban nhạc quá tuyệt vời. Anh Hoài Sa làm bài nào nghe cũng thích hết. Tôi cảm thấy rất may mắn khi ca khúc cuối cùng tôi trình diễn tại chương trình đã được anh Sa đích thân hòa âm.

Tất cả những bài hát khác mặc dù đã là những bản hit quen thuộc nhưng với một phiên bản mới khán giả vẫn cảm thấy hay và mới mẻ. Đây là một điểm cộng cực kỳ lớn của chương trình này.

Bên cạnh đó, ban cố vấn cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Các anh chị đã phải tìm tòi và có hiểu biết rất rộng mới có thể nhận ra nhiều bài hát đến vậy. Bên cạnh đó, những màn tương tác, tung hứng của ban cố vấn cũng rất vui và duyên dáng dù không biết bên trong mascot là ai.
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Khó khăn khi tham gia "The Masked Singer"?
Khó khăn lớn nhất đó là đã quá lâu rồi tôi không đi hát. Mà cốt lõi của ca sĩ là giọng hát, sau này mới có thêm trình diễn, bạn có ngoại hình thì càng tốt, kết hợp tất cả lại sẽ có một tiết mục biểu diễn trọn vẹn cả nhìn lẫn nghe.
 
Tôi biết đây là một chương trình thiên về hát nên chắc chắn giọng hát sẽ phải rất tuyệt vời. Bởi khi bạn mặc mascot vào thì giọng hát là vũ khí mạnh nhất cho người nghệ sĩ có thể thăng hoa, cảm giác như đứng trong phòng thu, người nghe cũng vậy, họ chỉ có thể tập trung vào giọng hát thôi.

Khó khăn thứ hai là lịch trình của tôi quá dày đặc nên không có nhiều thời gian để tập luyện. Đồng thời, việc tập luyện cũng rất gấp rút nữa nên tôi chỉ biết cố gắng làm hết khả năng mình có thôi.

Cuối cùng, khó khăn mà tôi nghĩ tất cả mọi người tham gia đều cảm thấy giống mình đó là hát bên trong mascot. Việc phải hát qua một lớp mặt nạ là cực kỳ khó. Bộ mascot đó vừa nóng vừa nặng, mà mặt nạ thì lại kín. Nếu không kín thì lại không đẹp, mà kín thì lại không hát được. Vì vậy tôi nghĩ mọi người đã phải rất cố gắng để hát tốt.

Bài "Bước Đến Bên Em" là bài chưa bao giờ biểu diễn trước đó nên tôi như muốn… đột quỵ trên sân khấu luôn. Hát thôi đã không đủ không khí rồi mà tôi còn nhảy nữa, thật sự là không thở được, cảm giác như buông mic ra là sẽ xỉu tại chỗ.
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Tại sao lại là Nhím Uiza?
Nhím là một loài vật không quá hung tợn và dữ dằn nếu như không đụng đến nó. Con Nhím luôn trong tư thế phòng vệ với tất cả những cái điều xấu đến với mình.

Bản thân tôi khi bước chân đến Sài Gòn cũng là một chàng trai quê, từng phải bươn chải rất nhiều trong cuộc sống. Cho nên tôi cũng hay tự phòng vệ và luôn ở trạng thái sẵn sàng đón nhận những điều xấu đến với mình.
 
Ngoài ra Nhím cũng là một loài vật thích sự một mình và đơn độc, có chút gì đó nội tâm rất giống bản thân tôi. Nhưng đôi khi trong sự đơn độc đó sẽ giúp mình tự nhìn thấy những góc khuất của mình và hiểu mình hơn.

Trong diễn xuất, tôi rất thích những vai diễn có sự gai góc. Nhím có thể không nhiều màu sắc như Tắc Kè Hoa nhưng nó rất bụi đời và đường phố. Đó cũng là một phần tính cách của tôi. Gần đây tôi cũng tham gia một bộ phim dạng như vậy, sần sùi, gai góc kiểu đường phố và cũng hơi bặm trợn nữa.
The Masked Singer là bước đệm để anh bắt đầu trở lại với vai trò ca sĩ?
"The Masked Singer" cũng là dịp để tôi bắt đầu lại sự nghiệp âm nhạc của mình và theo đuổi lại đam mê ca hát.

Đến một ngày nào đó tôi cảm thấy đủ thời gian, tâm huyết và đã chuẩn bị kỹ thì tôi sẽ cho ra những bài hát đúng với niềm đam mê của mình. Tôi không kỳ vọng nó phải hit hay không hit, chỉ đơn giản đó là điều tôi muốn gửi đến khán giả.
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Anh có đoán được những mascot còn lại?
Khi tham gia chương trình là mọi người đều không được biết ai với ai hết, mỗi người đều có 1 phòng riêng. Nhưng thật sự tôi có thể đoán được hết bảng đấu của mình.

Bảng của tôi giọng của ai cũng quá đặc trưng. Chỉ có cái chỉ có Kỳ Đà Hoa là ban đầu tôi còn phân vân bởi vì lâu quá rồi tôi chưa nghe nhạc của chị ấy. Còn lại thì tôi đều đoán được hết.

Những bảng khác thì tôi đoán được Buffalove, Lady Mây, Chàng Lúa,... cũng khá nhiều đó vì những giọng đặc trưng là tôi đoán được hết.
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Cảm xúc khi sớm phải dừng chân?
Tất nhiên ban đầu tôi cũng không nghĩ sẽ mình dừng chân sớm như vậy. Trong 1 buổi ăn trưa, tôi có nói với trợ lý nhờ chương trình chuẩn bị đồ "healthy" cho mình, nhưng đâu có ngờ là sau đó tôi bị loại luôn và không có lần sau.

Lúc đó trợ lý của tôi cũng hỏi: "Nhưng mà có chắc là có lần sau không?", tôi vẫn rất tự tin: "Phải vào chứ". Sau đó khi thi xong và nghe những tiết mục khác thì tôi tự nhủ: "Cũng có thể hôm nay mình được ăn bữa ăn cuối cùng ở chương trình".

Mọi người hay nói vui bảng của tôi là bảng tử thần và thật sự là tử thần thiệt. Nhưng nói nghiêm túc thì đây là bảng đã giúp tôi nhận thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều.

Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được hát với những người như vậy, toàn những giọng ca đình đám, là đàn anh đàn chị của mình, thậm chí có thể dạy cho tôi luôn. Nên tôi không cảm thấy buồn vì đã dừng lại, nó là vừa đủ với tôi.
 
Sau một khoảng thời gian dài không đi hát, cảm giác được 1 lần đứng trên sân khấu đã cho tôi nhiều thứ hơn là được đi tiếp. Có khi nếu tôi đi tiếp thì cũng không thể cống hiến bằng các anh chị được. 
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Gần đây, Song Luân rất nhiệt tình tham gia gameshow, vì sao lại như vậy?
Tôi là một người rất yêu các hoạt động thể chất nên tôi thấy mình phù hợp với những gameshow thực tế, như là "2 Ngày 1 Đêm" hay trước đó là "Running Man".
 
Còn với những gameshow như "Người Ấy Là Ai" thì sẽ được quan sát và đưa ra quan điểm cá nhân. Tôi thấy mình có thể đóng góp những góc nhìn riêng của bản thân để giúp người khác lựa chọn. Và cũng không cần quá nhiều mảng miếng nên tôi thấy mình có thể làm được và đã nhận lời tham gia.
 
Chứ tôi tự thấy mình là một người không hoạt ngôn, cũng không giỏi quăng miếng đâu. Sau đó các chương trình vô tình chiếu cùng một thời điểm nên có thể mọi người thấy Song Luân tham gia nhiều.
 
Trước giờ Song Luân vẫn có niềm đam mê với ca hát, chẳng qua cái gì đến trước thì tôi đón nhận trước thôi. Bây giờ bề trên cho tôi được ơn ở bên mảng điện ảnh thì tôi đón nhận thôi.
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Những chương trình truyền hình thực tế có mang lại thay đổi gì cho sự nghiệp của anh?
Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đến với mình đều có ý nghĩa, đều có giá trị. Và có lẽ mọi người cũng nhận thấy những chương trình truyền hình thực tế tham gia gần đây đã mang lại cho tôi những gì.

Nên thay vì trả lời câu này tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người. Xin cảm ơn những khán giả đã đã ủng hộ cho Song Luân, đã yêu thương và dành một tình cảm cho Song Luân ở một nơi nào đó trong trái tim của mỗi người.

Song Luân cũng không xin nhiều đâu, chỉ là một ngăn nhỏ thôi để những ngăn khác mọi người còn dành cho những nghệ sĩ khác, những người khác có ý nghĩa trong cuộc đời của các bạn, các cô, các chú, các anh chị.

Lời cảm ơn tiếp theo xin gửi đến những chương trình đã mời Song Luân, những người đã hợp tác với Song Luân, những người đã giúp đỡ Song Luân trong ekip từ âm thanh, ánh sáng cho đến trợ lý,...

Thật sự Song Luân muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả. Vì thiếu một trong những người đó thì không tạo nên được cái tên Song Luân trong thời gian vừa rồi.
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Rất nhiều khán giả khi "xem quá nhiều về Song Luân" đã hiểu hơn về bạn
Tôi nghĩ khi con người chúng ta phải trải qua nhiều thứ, chiêm nghiệm được nhiều điều, cố gắng thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn thì cơ hội sẽ đến. Giống như việc bạn cho cuộc đời bao nhiêu thì cuộc đời trả lại cho bạn bấy nhiêu.

Tôi có thể tự tin nói một điều rằng thời gian gần đây tôi rất tập trung trong công việc. Nên có lẽ kết quả nhận được là xứng đáng với những gì đã cho đi.

Và cũng không hẳn do trước đó tôi quá mải mê phim. Là nghệ sĩ mà, tôi sống rất cảm xúc. Tôi chỉ dùng lý trí để phân biệt điều đó có tốt hay không thôi.

Còn khi những điều khác đến mà tôi cảm thấy vui vẻ, thích thú thì sẽ tham gia. Như đã nói, bề trên cho gì tôi sẽ nhận đó, cho phim thì nhận phim thôi.

Khi 1 bộ phim thành công thì lại có phim khác mời. Mà phim nào thì cũng kéo dài rất lâu nên tôi cũng không còn thời gian để chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc hay tham gia gameshow.
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Cảm xúc khi đối mặt với dàn cố vấn?
Ở những vòng của Song Luân thì dàn cố vấn hầu như đều là người quen, đến cả khách mời cũng từng làm việc chung, chỉ có Wowy là tôi chưa có cơ hội hợp tác thôi.
 
Với tôi dàn cố vấn đều là những người có khả năng thẩm định âm nhạc là ở một mức độ cao. Thêm vào đó với cái bề dày kinh nghiệm trong nghề nên họ có thể biết hết là từ già đến trẻ, từ Gen Y đến Gen Z,…
 
Tôi chỉ biết cố gắng giả giọng đánh lừa thôi chứ khó mà qua mặt được họ lắm. Giống như bài đầu tiên tôi hát tiếng Anh chỉ để ban cố vấn không đoán ra mình.

Nhưng tôi không ngờ là anh Trấn Thành có thể đoán ra tôi ngay từ vòng đầu tiên. Trong khi tôi đã cố "làm khùng làm điên" trên sân khấu nhưng cũng không hiểu anh ấy tìm được năng lượng nào mà có thể đoán ra được.

Trấn Thành chính là một người đáng gờm nhất, là trùm cuối trong dàn cố vấn đó. Người nào mà chỉ cần tiếp xúc với anh Thành hoặc anh ấy từng nghe hát 1 lần rồi là sẽ nhớ ngay. Còn những người mà anh chưa bao giờ nghe thì có thể ảnh không biết, nên anh ấy sẽ phải tìm giọng na ná để đoán.

Thời gian gần đây mình và anh Trấn Thành cũng hay đi chơi chung với nhau, hay đi đánh cầu lông chung. Và có những lúc đi tập band, tập hát nhưng không dám nói và phải nói dối.

Hay có nhiều lúc đi chung anh Thành có khoe: "Ê anh sắp làm cái show này lớn lắm và cực kỳ hay trong năm nay". Tôi chỉ biết: "Ồ, wow, ghê vậy hả".

Chắc chắn việc tôi tham gia chương trình là anh Thành không biết gì hết. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao mình vừa hát là anh Thành nghe ra giọng mình luôn. Trường hợp này với tôi là một trường hợp lạ đó. 
song luan tai the masked singer du da co lam khung lam dien ma anh tran thanh van biet - anh 0
Trấn Thành có tiết lộ chuyện bạn nói xạo là đi Thái, có đúng như vậy không?
Khi mọi người hỏi đi nước ngoài về là ở bên Mỹ nên mình muốn đánh trống lảng là mình có đi Thái, nói cho mọi người nghĩ lung tung. Bên cạnh đó mình cũng nói nhiều thông tin nhiễu loạn đó mà anh Thành vẫn biết. 
Chia sẻ thêm về những dự định và dự án của anh trong tương lai?
Sắp tới chắc chắn mình sẽ quay trở lại với một sản phẩm âm nhạc và sẽ là một Song Luân rất khác so với trước đây. Về thời gian cụ thể thì tôi chưa tiết lộ được vì sợ nói trước bước không qua, nhưng tôi sẽ cố gắng để phát hành sản phẩm đó trong năm nay. 

Cảm ơn Song Luân vì những chia sẻ.

"The Masked Singer Việt Nam - Ca Sĩ Mặt Nạ" là show âm nhạc nổi tiếng toàn cầu, được mua bản quyền từ chương trình "King of Mask Singer" của Hàn Quốc. Chương trình là một trong những show truyền hình đẳng cấp đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và nay chính thức ra mắt và xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào 16/7/2022. 

Giải mã chuyện tình 4 năm trước khiến Song Luân "chưa dám yêu ai"

Zoom cận hint về Song Luân để "lụm bí kíp" cho nhân vật sau

"The Masked Singer" lộ diện: Nhím Uiza chính là cực phẩm Song Luân

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ