Sơn Tùng cuối cùng cũng đưa Hải Tú lên bìa tạp chí, netizen: "Ủa, vụ chủ tịch bỏ tiền đưa nàng thơ lên báo đây sao?"

Chuyện kể rằng có một tin đồn bỗng diễn ra đúng hiện thực, không lệch chỗ nào.

Sơn Tùng cuối cùng cũng đưa Hải Tú lên bìa tạp chí, netizen: "Ủa, vụ chủ tịch bỏ tiền đưa nàng thơ lên báo đây sao?"

Tối 20/12, mạng xã hội trầm trồ trước hình ảnh Sơn Tùng, Hải Tú cùng chễm chệ trên trang bìa tạp chí nổi tiếng. Đúng khung giờ vàng, cả 2 cũng tung hình ảnh comeback khiến không ít người trầm trồ vì trông quá sang – xịn – mịn.

Đáng nói, việc Hải Tú xuất hiện trên trang bìa khiến dân mạng nhớ lại tin đồn trước đó. Chuyện là vài tuần trước dân mạng từng bàn tán xôn xao thông tin "Chủ tịch" dọn đường để "Gà cưng" lên trang bìa tạp chí. Cứ ngỡ là "đồn tí cho vui" ai ngờ mọi thứ hôm nay diễn ra trùng khớp từng chi tiết. 

son tung cuoi cung cung dua hai tu len bia tap chi netizen ua vu chu tich bo tien dua nang tho len bao day sao - anh 0

Chuyện kể rằng, Chủ tịch nhận lời làm gương mặt trang bìa cho một tạp chí thời trang có tiếng trong làng mốt Việt. Mọi khâu đều được đích thân anh duyệt kỹ lưỡng: từ concept, trang phục, phụ kiện, tạo dáng... cho đến vô vàn yêu cầu ngặt nghèo khác như số lượng vệ sĩ hay nhiệt độ chuẩn của studio đều phải theo đúng ý của cậu.

son tung cuoi cung cung dua hai tu len bia tap chi netizen ua vu chu tich bo tien dua nang tho len bao day sao - anh 0
Sơn Tùng - Hải Tú lên bìa tạp chí, dân mạng: "Ủa, vụ này nghe quen quen".

Đáng nói, Chủ tịch còn đưa ra yêu cầu thương hiệu thời trang phải tự bỏ thêm tiền để mua một trang bìa của tạp chí thời trang khác. Và nhân vật được chọn lên trang bìa không ai khác chính là Nàng thơ. Được biết, cái giá mà đại diện thương hiệu bỏ ra để mua trang bìa tạp chí là không hề nhỏ. Theo đúng dự kiến thì cả Chủ tịch lẫn Nàng thơ sẽ xuất hiện trang bìa 2 tạp chí khác nhau trong cùng 1 tháng.

Xâu chuỗi lại dòng sự kiện cùng những điều đang diễn ra khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng vì những tin đồn về "Chủ tịch" và "Nàng thơ" lại trùng khớp từng chi tiết.

Chắc hẳn là đã có một kế hoạch tính toán từ trước?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ