SEA Games 32 ngày 15/5: Việt Nam thăng hoa với hơn 100 HCV, giữ số 1!

Thi đấu thành công trong ngày 15/5, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức vượt mốc 100 huy chương Vàng để đứng vững ở ngôi đầu bảng tổng sắp.

Theo Thể Thao 247, tính đến 17h ngày 15/5/2023, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc có được 308 huy chương trong đó có 119 HCV. Chúng ta bỏ xa Thái Lan 28 chiếc HCV. Có thể nói, đây là một mùa thi đấu thăng hoa của các VĐV Việt Nam.

sea games 32 ngay 15 5 viet nam thang hoa voi hon 100 hcv giu so 1 - anh 0
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 17h ngày 15/5 (Nguồn: Thể Thao 247)

Trong ngày 15/5, những HCV của Việt Nam đến từ các bộ môn như đấu kiếm, cầu mây, đấu vật, võ Judo. Thắng "đậm" nhất phải kể đến đội tuyển đấu vật với 6 HCV của các VĐV: Đặng Thị Linh, Lại Diệu Thương, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Anh Tuyết.

Đội tuyển võ Judo xếp sau với 4 HCV của các VĐV: Nguyễn Nhạc Như An, Hoàng Thị Tình, Lê Anh Tài, Nguyễn Thị Thanh Thủy. Hai đội tuyển đấu kiếm và cầu mây nhận giải cao nhất nội dung đồng đội. 

sea games 32 ngay 15 5 viet nam thang hoa voi hon 100 hcv giu so 1 - anh 0
Đội tuyển Đấu kiếm "mở bát" tấm HCV đầu tiên trong ngày.
sea games 32 ngay 15 5 viet nam thang hoa voi hon 100 hcv giu so 1 - anh 0
VĐV Nguyễn Thị Mỹ Trang thắng áp đảo đối các thủ để giành huy chương vàng hạng cân 50kg nữ. Đáng chú ý, ở lượt trận cuối, võ sĩ Việt Nam chỉ mất 10 giây để kết thúc ván đấu trước đại diện chủ nhà Campuchia.
sea games 32 ngay 15 5 viet nam thang hoa voi hon 100 hcv giu so 1 - anh 0
Võ sĩ Lê Anh Tài tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng Judo hạng cân 90kg nam với đòn Ippon hạn gục đối thủ Thái Lan ở trận chung kết.
sea games 32 ngay 15 5 viet nam thang hoa voi hon 100 hcv giu so 1 - anh 0
VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mang về HCV hạng cân 62kg, "chốt sổ" 6 HCV trên 6 hạng mục thi đấu của môn vật.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 - SEA Games 2023 tổ chức lần thứ 32 ở Phnôm Pênh từ ngày 5 đến 17 tháng 5 năm 2023. Đây là lần đầu tiên Campuchia trở thành nước chủ nhà của SEA Games. Sự kiện sẽ có 37 bộ môn thể thao với 583 nội dung được thi đấu.  

‘Cực phẩm long lanh’ của đội tuyển thể dục dụng cụ Văn Vĩ Lương

'Cô gái Vàng' Nguyễn Thị Oanh làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam

‘Cực phẩm’ Đinh Phương Thành đi vào lịch sử SEA Games với chuỗi HCV

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ