Sau khi Miss Universe đổi chủ, fan Latin liên tục than phiền: Vương miện lại thuộc về các nước châu Á

Người hâm mộ ở các nước Latin cho rằng các thí sinh châu Âu sẽ khó giành được vương miện tại đấu trường Miss Universe khi đổi chủ thành nữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan.

Cuối tháng 10 vừa qua, thông tin tỷ phú chuyển giới người Thái Anne Jakkaphong Jakrajutatip quyết định mua lại tổ chức Miss Universe khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao.

Không để các beauty fan thất vọng, nữ doanh nhân khẳng khái tuyên bố sẽ nâng tầm thương hiệu Miss Universe để cuộc thi thành một đế chế hùng mạnh hơn cả khi ông Donald Trump hay IMG điều hành.

sau khi miss universe doi chu fan latin lien tuc than phien vuong mien lai thuoc ve cac nuoc chau a - anh 0

Tuy nhiên thông tin này lại khiến người hâm mộ sắc đẹp của các nước Latin không ủng hộ. Từ trước đến nay, Miss Universe đều được các tổ chức tại Mỹ nắm bản quyền và điều hành nên có vẻ như việc một tổ chức tại châu Á mua lại khiến cho họ cảm thấy không thoải mái. Nhiều người cho rằng việc một người châu Á điều hành sẽ khiến cuộc thi mất "chất", không còn "đáng xem" như dưới thời của các nhà tổ chức người Mỹ nắm quyền nữa.

Đáng chú ý, có nhiều người cho biết sẽ quay lưng lại với cuộc thi. Họ cho rằng vương miện sẽ được trao cho các cô gái ở châu Á thay vì các châu lục khác. Các fan quốc tế bức xúc để lại bình luận:

- Rồi Miss Universe sẽ trở thành cuộc thi cho các thí sinh châu Á.

- Chắc các thí sinh Hàn, Trung sẽ có cơ hội intop chăng?

- Có lẽ đây là cơ hội cho các nước như Hàn Quốc, Chile,...

- Đây sẽ là một cuộc thi dành cho các cô gái châu Á.

- Tạm biệt thời đại vương miện thuộc về Mỹ Latin.

- Chắc tôi sẽ dừng theo dõi Miss Universe từ năm nay.

sau khi miss universe doi chu fan latin lien tuc than phien vuong mien lai thuoc ve cac nuoc chau a - anh 0
sau khi miss universe doi chu fan latin lien tuc than phien vuong mien lai thuoc ve cac nuoc chau a - anh 0

Trước những ý kiến này của fan sắc đẹp quốc tế, người hâm mộ Việt Nam tỏ ra không đồng tình. Bởi lẽ cô gái mà Miss Universe tìm kiếm phải là người có thể lan toả được năng lượng tích cực, những giá trị tốt đẹp chứ không phụ thuộc vào màu cờ sắc áo. Trong thời gian IMG hay Donald Trump điều hành, có rất nhiều đại diện đến từ châu Á đã giành được ngôi vị cao nhất. Chính vì vậy mà các thí sinh từ châu Âu hay các nước Mỹ Latin hoàn toàn có hy vọng nhận được vương miện danh giá dưới sự điều hành của nữ tỷ phú người châu Á.

sau khi miss universe doi chu fan latin lien tuc than phien vuong mien lai thuoc ve cac nuoc chau a - anh 0

Lộ diện trang phục Dân tộc của Thạch Thu Thảo tại Miss Earth 2022

Hoa hậu Ngọc Châu sẽ được training tại nước ngoài trước khi lên đường dự thi Miss Universe

Á hậu Phương Anh bất ngờ xin lỗi Minh Triệu: Chuyện gì thế?

Chia sẻ