Sau 47 năm Khánh Ly mới hát lại bài này, giọng hát U80 thế nào?

Một phần trình diễn ngẫu hứng của nữ danh ca trong buổi trà chiều vào ngày 24/6.

Chiều ngày 24/6, Khánh Ly đã có buổi trà chiều ở Đà Lạt trước thềm liveshow Dấu Chân Địa Đàng. Bà cũng đã "ngẫu hứng" trình diễn những ca khúc như Kinh Khổ, Nếu Có Yêu Tôi , Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng.

Bài hát này từng rất được yêu thích qua giọng hát Khánh Ly thời điểm cách đây tròn 20 năm:

"Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người

Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn…"

Trước đó, Khánh Ly đã có buổi tập cùng ban nhạc cho đêm diễn sắp tới của bà vào đêm 25/6 tại Đà Lạt. Có mặt tại buổi tập, MC Anh Khoa chia sẻ:

"Nghe cô hát không ai nghĩ rằng đây là một ca sĩ đã bước gần đến tuổi 80. Giọng hát của cô vẫn rất ấm, rất nồng nàn và vẫn còn nguyên chất liêu trai như trong băng đĩa của 60 năm trước". 

sau 47 nam khanh ly moi hat lai bai nay giong hat u80 the nao - anh 0

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ cảm xúc của mình với phần trình diễn của Khánh Ly:

- Rất mê và vẫn mãi mê cô hát, nhưng cứ mỗi đợt cô yêu về là có drama.

- Giờ nghe Khánh Ly hát thấy mệt.

- Giọng U80 nên xuống cấp là phải rồi, không xuống mới lạ ấy.

- Coi Khánh Ly live là ước mơ của bao thế hệ người Việt.

sau 47 nam khanh ly moi hat lai bai nay giong hat u80 the nao - anh 0
Khánh Ly trong buổi gặp mặt.

Trong buổi gặp mặt này, bà cũng chia sẻ quan điểm cá nhân: "Việc so sánh người 70 tuổi với người 20 tuổi là không công bằng, đặc biệt là trong vấn đề nghệ thuật.Giới trẻ bây giờ hát rất hay, có kỹ thuật. 

Có lẽ Việt Nam chưa quen việc thay đổi như vậy. Nhưng thật ra họ có cái hay của họ, mình phải chấp nhận thôi, như việc chấp nhận một người khác trẻ, đẹp và tài giỏi hơn mình.

Hãy để cho mọi người tự do đi, họ muốn hát kiểu nào cũng được, miễn là họ yêu bài hát đó. Không ai không yêu mà hát cả, yêu cách nào cũng là yêu".

Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh ngày 6/3/1945. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Năm 1967, Khánh Ly gặp lại Trịnh Công Sơn ở Sài Gòn và từ đây bắt đầu một trong những sự hợp tác nghệ thuật, theo BBC, là nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Sau loạt lùm xùm với phim, Khánh Ly thăm mộ Trịnh Công Sơn trước đêm diễn: cuộc hội ngộ tri kỉ âm nhạc ra sao?

Khánh Ly mâu thuẫn phát ngôn với Bùi Lan Hương, ai mới là người đúng?

Hà Anh Tuấn từng nói về Khánh Ly: "Tôi biết rõ vì sao cô là một huyền thoại"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ