"Sang chấn" với phần ăn món hột vịt lộn trị giá… hơn 50 triệu đồng

Một quả hột vịt lộn có giá vài nghìn đồng bỗng chốc trở nên “quý tộc” nhờ bộ dụng cụ ăn uống đắt đỏ của nhà thiết kế Thái Công.

"Sang chấn" với phần ăn món hột vịt lộn trị giá… hơn 50 triệu đồng

Không chỉ được biết đến như một nhà thiết kế nội thất danh tiếng, Thái Công còn gây ấn tượng với phong cách sống chuẩn quý tộc. Những món đồ Thái Công sưu tầm và sử dụng trong nhà đều có giá trị cao đến khó tin. Kể cả với những món đồ bình thường như bộ chén dĩa ăn uống.

sang chan voi phan an mon hot vit lon tri gia hon 50 trieu dong - anh 0
Thái Công từng gây sốt cõi mạng khi khoe bộ chén dĩa dùng để ăn uống có giá "sương sương" hơn 400 triệu đồng. 

Gần đây, anh lại tiếp tục khiến dân tình "há hốc mồm" khi đăng clip về cách thưởng thức món hột vịt lộn bình dân theo cách chuẩn "quý tộc". Đặc biệt nhờ có bộ dụng cụ ăn uống có giá trị lên đến hơn 50 triệu đồng, quả hột vịt lộn vài nghìn đồng bỗng được "nâng cấp" thành món ăn sang chảnh.

sang chan voi phan an mon hot vit lon tri gia hon 50 trieu dong - anh 0
Đầu tiên phải kể đến chiếc bát đựng trứng được thiết kế theo đúng hình một quả trứng có giá 4.2 triệu đồng. Chiếc dĩa nhỏ để đựng bát cũng có giá tiền là 2.5 triệu đồng.

Để ăn hột vịt lộn, Thái Công dùng chiếc muỗng bằng sứ có giá tận 2.4 triệu đồng. Chưa kể đến mỗi chiếc dĩa nhỏ nhắn để đựng gia vị đi kèm như rau răm, muối, ớt,.. cũng tốn đến 2.1 triệu/chiếc. Bên cạnh đó, Thái Công còn dùng một chiếc hũ bạc sang trọng để hâm nóng trứng.

Một chiếc chén uống rượu nhỏ đã có giá lên đến 9 triệu đồng. Còn bình rượu sake chính là món đồ có giá "chát" nhất trong tất cả - 26 triệu đồng. Tổng giá tiền của bộ dụng cụ đựng đồ ăn này phải lên đến hơn 50 triệu đồng. Từng đấy tiền chỉ dùng vào việc thưởng thức một quả hột vịt lộn có giá từ 5 đến 10 nghìn đồng khiến nhiều người thật sự phải thấy "ngã ngửa".

sang chan voi phan an mon hot vit lon tri gia hon 50 trieu dong - anh 0
 Với nhiều người, đây mới là những "chân ái" dùng để đựng hột vịt lộn. Dù chúng không đắt tiền nhưng lại là "linh hồn" khiến món ăn trở nên ngon hơn. 

Có thể với nhiều người, cách ăn hột vịt lộn của Thái Công trông có vẻ khá xa xỉ và tốn kém. Tuy nhiên với những người có tiền thì việc sắm sửa những bộ dụng cụ đựng đồ ăn đắt giá là chuyện bình thường. Vậy nên, mỗi người đều có thể chọn cách thưởng thức đồ ăn mà bản thân thấy ưng ý nhất.

Dưới phần bình luận, netizen không ngừng cảm thán và ngưỡng mộ trước độ giàu có của Thái Công. Mặc dù vẫn còn không ít người cảm thấy "sai trái" trong chuyện ăn hột vịt lộn giá bình dân nhưng dùng bộ dụng cụ đựng lên đến hàng chục triệu đồng.

- Quả trứng thường tôi mua chưa đến 5 nghìn nữa mà ông Thái Công còn chơi nguyên cái bộ dụng cụ hơn 50 triệu để đựng.

- Ăn vịt lộn nhưng ngửi ra mùi tiền là đây.

- Này gọi là hột vịt lộn hoàng gia nha.

- Cũng may là đống đồ ăn nó còn có giá bình dân.

Giàu nứt vách: Bộ chén dĩa “sương sương” hơn 400 triệu đồng, ai rửa chén chắc "rén tay" lắm đây

Mới nghe nói: Một rich kid 10x chuẩn bị sẵn vali tiền “tậu” 50 cây vàng, bất chấp giá đang tăng chóng mặt

mới nghe nói: "Idol Tóp Tóp" 1,4 triệu follow vừa bị lộ clip nhạy cảm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ