RichChoi thách đấu khả năng tiếng Việt với các "phù thuỷ ngôn ngữ", kết quả là...

Nam rapper vừa xuất hiện trên tập 4 gameshow kiến thức Vua Tiếng Việt đang "gây sốt" dạo gần đây.

4 người chơi của Vua Tiếng Việt tuần này này đều là những "phù thủy ngôn ngữ" trong lĩnh vực của mình. Tham gia chương trình với mục đích thử thách phản xạ ngôn ngữ của bản thân, RichChoi (tên thật Lê Anh Đức) cho biết ngoài sở trường là âm nhạc thì có sở đoản là... hay sai chính tả.

rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
Là một rapper, Rich Choi thường xuyên phải vận dụng khả năng tiếng Việt để sáng tác.

Nam rapper giới thiệu bản thân bằng 4 câu: "Lâu không lên sóng truyền hình/ Gieo vần cho họ biết mình là ai/ Thanh niên tuổi mới đầu hai/ Ngoài tên Lê Đức còn là Rich Choi". 

Cùng cạnh tranh ngôi vị Vua Tiếng Việt tuần này với Rich Choi đó là ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, biên tập viên Đỗ Thuỳ Thái Bình và "chuyên gia tình yêu" Nguyệt Ánh.

rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
Rất ít khi tham gia gameshow, nên sự xuất hiện của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh tại Vua Tiếng Việt lần này khiến nhiều người bất ngờ.
rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
Đỗ Thuỳ Thái Bình là biên tập viên tại Thông tấn xã Việt Nam nên rất tự tin về trình độ tiếng Việt và khả năng chính tả. 
rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
Nguyệt Ánh Rudicaf tốt nghiệp Thạc sĩ ở Mỹ, đã ra mắt sách về chủ đề "hẹn hò" và "tình yêu".

Với chủ đề tuần này là "Tình yêu", kết thúc vòng 1, Nguyệt Ánh là người cao điểm nhất với 11 điểm, trong khi Rich Choi phải tiếc nuối chia tay chương trình vì chỉ đáp đúng 6 câu. MC Xuân Bắc nhận ra một sai lầm của nam rapper là đã mất bình tĩnh, quá vội vàng nên bỏ qua nhiều câu ca dao, tục ngữ quen thuộc.

rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
Nam rapper gây tiếc nuối khi bỏ qua những câu quen thuộc.
rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
Sau vòng 1, Rich Choi là người chơi đầu tiên phải ra về.

Vòng 2 có tên "Giải nghĩa" khép lại với tỉ số chênh lệch rất lớn. Cả Thái Bình và Nguyệt Ánh đều ngang tài ngang sức, xuất sắc ghi được số điểm kỉ lục là 18 điểm, còn Đinh Mạnh Ninh phải dừng cuộc chơi với vỏn vẹn 6 điểm. 

rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
Điểm số vòng 2 chênh lệch lớn.

"Lần sau, nếu em có đến một chương trình như thế này, thậm chí là em chấp luôn cả 'bạn xanh' và 'bạn đỏ' (Thái Bình và Nguyệt Ánh) cùng chơi lại, nhưng mà đừng là chủ đề Tình yêu. Bởi vì khái niệm tình yêu trong đầu phụ nữ nằm ngoài tầm hiểu biết của những người đàn ông bình thường như tôi", nam ca sĩ bày tỏ. 

Bước vào vòng "Xâu chuỗi", người chơi phải giành điểm bằng cách sắp xếp các chuỗi từ thành câu có nghĩa. Sau 9 câu hỏi tương ứng với 9 chuỗi từ, hai thí sinh đã chứng minh được sự "ngang tài ngang sức" khi đều đáp đúng 4 câu, chỉ cùng "đầu hàng" ở duy nhất 1 câu khó. 

rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
Chuỗi duy nhất mà cả hai thí sinh không ghép được: "Anh đã mất cả mây qua lòng giếng".

Vì bằng điểm nhau, hai người phải thách đấu thêm ở câu hỏi phụ để giành quyền vào vòng cuối cùng. Nguyệt Ánh đã nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời, ghép đúng câu thơ trích từ Tự Tình 2 của thi sĩ Hồ Xuân Hương: "Mảnh tình san sẻ tí con con". Như vậy, BTV Thái Bình sẽ dừng chân tại đây. 

Đến với vòng cuối cùng "Soán ngôi", "chuyên gia tình yêu" này đã xuất sắc tìm đúng 2 từ trái nghĩa với "sung sướng", 3 từ đồng nghĩa với "dịu dàng". Sau cùng, Nguyệt Ánh phải làm 4 câu thơ lục bát có từ "nhớ" trong vòng 30 giây nếu muốn đoạt ngôi Vua Tiếng Việt. 

Tuy nhiên, tác phẩm chớp nhoáng trong nửa phút của cô lại khiến MC Xuân Bắc liên tưởng đến bài ca dao Con Cò. Ban cố vấn đều thấy bài thơ chưa đạt và quyết định không chấp nhận câu trả lời của thí sinh này. 

rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
4 câu thơ của Nguyệt Ánh có nhiều điểm tương đồng với bài ca dao Con Cò.

"Tôi thì nghĩ thế này, nếu như chương trình chỉ yêu cầu làm 1 câu lục bát thôi, thế thì 2 câu đầu của bài 4 câu mà Ánh mới đọc tôi cho rằng sẽ chấp nhận được. Nhưng rất tiếc, yêu cầu của chương trình lại là bài lục bát 4 câu, vì thế bài thơ vừa rồi chưa đạt", Tiến sĩ Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ giải thích. 

Vậy là sau 4 tập phát sóng, BTV Thư Hiền ("trùm cà khịa" của Chuyển Động 24h) vẫn đang là Vua Tiếng Việt đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. 

rich choi thach dau kha nang tieng viet voi cac phu thuy ngon ngu ket qua la - anh 0
BTV Thư Hiền vẫn đang giữ ngôi Vua Tiếng Việt sau 4 tập.

Hội "cảnh sát chính tả" cũng bối rối: "Càn rỡ" là động từ hay tính từ?

Thầy giáo tranh tài Tiếng Việt với học sinh lớp 6 và sinh viên, ai sẽ chiến thắng?

Góc xoắn não: Bạn có giải được câu hỏi Ai Là Triệu Phú "tưởng không dễ mà dễ không tưởng" này?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ