Rapper Show Me The Money gây tranh cãi khi sử dụng lyrics lấy ý tưởng từ... cố nghệ sĩ Jonghyun (SHINee)

Không chỉ một mà nhiều ca khúc từ Jonghyun đã được cư dân mạng phát hiện trong sản phẩm của Mudd the Student.

Ngày 26/11, tại bán kết Show Me The Money, rapper Mudd the Student đã hợp tác với AKMU tạo nên phần trình diễn ấn tượng. Ca khúc Dissonance sau chương trình đã được lan truyền mạnh mẽ nhờ giai điệu lạc quan và ca từ sâu sắc. Tuy nhiên, một vài chỗ trong lời bài hát đang tạo ra lùm xùm cho nam rapper vì được cho là lấy ý tưởng từ cố nghệ sĩ Jonghyun (SHINee).

Cư dân mạng sau khi "mổ xẻ" Dissonance đã nhận thấy những điểm tương đồng với một số ca khúc của Jonghyun:

- "Tôi như một cánh cửa thang máy" liên quan đến Elevator trong album Story Op. 2.

- "Mất mát tuổi thơ của tôi được thay thế bằng một nỗi đau ảo giác" được cho là lấy ý tưởng từ một bài hát khác của Jonghyun Only One You Need.

- "Bạn tiếp tục thở cho đến khi kết thúc cuộc đời mình", câu hát đặc biệt không chỉ ám chỉ đến sự ra đi của Jonghyun mà còn nói đến Breathe  (Lee Hi) - ca khúc được viết bởi thành viên SHINee.

rapper show me the money gay tranh cai khi su dung lyrics lay y tuong tu co nghe si jonghyun shi nee - anh 0
Mudd the Student được cho là đã mượn Jonghyun và các sản phẩm cho Dissonance.

Những người hâm mộ SHINee đã xem màn trình diễn của Mudd the Student bày tỏ sự thất vọng tuyệt đối với ca khúc này, và liên tục khẳng định rằng bài hát thực sự là về Jonghyun. Phía nam rapper Show Me The Money hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ lời phản hồi nào.

rapper show me the money gay tranh cai khi su dung lyrics lay y tuong tu co nghe si jonghyun shi nee - anh 0
Mudd the Student vẫn giữ im lặng trước những lùm xùm.

Sự cố về thông điệp trên trang phục của các idol Kpop: phim người lớn, chất cấm, hành động bạo lực đều có đủ

Fan Johnny (NCT) nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với giá card trên trời vì thời-của-nam-idol đã đến

Tranh cãi thành công của Itzy: Do đối thủ ngày càng mạnh hay nhóm sa sút phong độ?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ