Rapper HIEUTHUHAI: “Tôi làm nhạc cho mình, phải thoả mãn cảm xúc nhất”

Tâm sự từ HIEUTHUHAI về sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Không Thể Say” và việc bị so sánh với Sơn Tùng M-TP về con đường âm nhạc.

"Tôi kiếm tiền nhưng không biết xài vào việc gì"

Cảm giác của HIEUTHUHAI thế nào sau khi cho ra mắt Không Thể Say?
Đầu tiên, tôi thấy khá là vui khi được mọi người ủng hộ nhiều. Sản phẩm cũng đạt được một số thành tích ban đầu. Tôi đã làm ca khúc này rất lâu và tâm huyết, việc này rất có ý nghĩa với tôi. Cảm giác vừa được giải phóng năng lượng.
rapper hieuthuhai toi lam nhac cho minh phai thoa man cam xuc nhat - anh 0
Theo một vài tin đồn, đây là sản phẩm đầu tư nhất của HIEUTHUHAI. Đâu là lý do khiến anh quyết định "chơi lớn" như vậy?
Lý do cũng không có gì nhiều. Tôi kiếm tiền nhưng không biết xài vào việc gì. Tôi chỉ thích có tiền để làm âm nhạc thôi. Ước mơ của tôi là được làm những MV đẹp, những thứ thật chỉn chu. Tôi chỉ thích vậy thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt phía sau đâu. Tôi muốn có một MV thật đẹp.
Đâu là phần anh tâm đắc nhất trong Không Thể Say?
Nếu để nói về bài nhạc thôi, là phần lyrics, phần beat của Kewtiie. Hai thứ đó làm tôi thích nhất. 

Còn về 20 phiên bản, tôi và Kewtiie cố gắng để chỉn chu, cầu toàn. Những phần trong beat cần phải có chỉnh sửa. Chúng tôi phải đổi để làm sao đẩy được cảm xúc của bài lên nhất. 

Thậm chí có những đoạn nhỏ xíu, có sửa mọi người cũng không biết. Nhưng tôi làm nhạc cho mình, phải làm cảm xúc của bản thân thỏa mãn nhất.
Anh gặp khó nhất ở phần nào của MV?
Chắc là diễn xuất buồn. Nhưng cũng nhờ có anh chị em ekip, đạo diễn,... Tất cả mọi người đã giúp tôi có một cảm xúc hoàn hảo để thực hiện phần quay.
rapper hieuthuhai toi lam nhac cho minh phai thoa man cam xuc nhat - anh 0

"Tôi hạnh phúc khi được đặt tên cạnh Sơn Tùng M-TP..."

Trong MV có 2 dòng chữ khá thú vị là "Cho Em An Toàn" và "Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó". 2 dòng chữ này mang ý nghĩa gì?
Tất nhiên nó xuất hiện trong đó thì phải có ý nghĩa rồi. Cho Em An Toàn xuất hiện trên một tờ giấy mà tôi đang viết nhạc, chắc chắn đó sẽ là một bài nhạc. Dòng chữ còn lại, tôi chưa muốn nói nhiều.
Vì sao HIEUTHUHAI quyết định có một bài hát thuần?
Ngủ Một Mình đã là một bài hát thuần rồi. Không Thể Say tính ra có thiên về melodic rap hơn.

Chỉ đơn giản là, tôi cảm thấy có những thứ mà hát mới mang lại được đúng cảm xúc đó. Rap sẽ không nhiều cảm xúc giống vậy. Tôi không có mục đích gì sâu xa, thấy đúng thì làm thôi.
rapper hieuthuhai toi lam nhac cho minh phai thoa man cam xuc nhat - anh 0
Một số khán giả cho rằng anh không hợp với hát, thậm chí là có những lỗi về thanh nhạc. HIEUTHUHAI nghĩ sao?
Tôi nghĩ âm nhạc là cảm giác. Có người này thích, người kia không. Khó nói được là đúng hay sai. Giờ ai đồng cảm được thì cứ nghe, còn lại thì cũng không có vấn đề gì.

Chê thì chắc chắn có rồi, vì đằng nào tôi cũng xuất thân từ rapper. Khi chuyển qua hát, nhiều người sẽ thấy tôi hơi cứng trong cách phát âm. Điều này mang đến cho mọi người cảm giác hơi lạ tai, chưa quen.

Tôi nghĩ mọi người có thể chê, nhưng tôi thích cái gì thì tôi sẽ làm và cố gắng hoàn thiện mọi thứ nhất có thể thôi. Tôi không quan tâm việc "chỉ nên hát" hay "chỉ nên Rap".
Có cảm giác HIEUTHUHAI luôn tìm kiếm những điều mới trong âm nhạc?
Tôi nghĩ bản thân mang theo sứ mệnh phải làm điều gì đó mới, ít người làm. Tôi thích làm những điều đó để khán giả có nhiều lựa chọn hơn. Tôi nghĩ những sản phẩm trong năm qua như Dynamic Duo, Vệ Tinh, Ngủ Một Mình hay cả Không Thể Say đều là những bài khá là lạ so với bình thường mọi người nghe.
rapper hieuthuhai toi lam nhac cho minh phai thoa man cam xuc nhat - anh 0
Có người nói HIEUTHUHAI khá giống với Sơn Tùng M-TP: đi từ Underground lên mainstream rất mượt, cũng bắt đầu chuyển sang hát, có thành công rất nhanh... Anh nghĩ sao về sự so sánh này?
Đầu tiên, tôi rất thích anh Tùng. Anh là một thần tượng từ nhỏ của tôi. Người truyền cảm hứng cho tôi viết nhạc là anh Tùng. Nếu mọi người nói vậy, tôi vui mà. Được đặt tên cạnh một thần tượng của mình, tôi hạnh phúc.

Còn chuyện giống hay không, tôi thấy không giống. Tôi thấy mình đi cũng không "mượt" lắm. Con đường của tôi cũng không nhanh.

Có chăng, khi ở Underground, tôi cũng làm nhạc love. Nên khi chuyển sang mainstream, mọi người tự nhiên cảm thấy "mượt".

Nếu lúc trước tôi làm nhạc theo kiểu hip-hop đặc chất, thì khi tôi lên mainstream sẽ bị nhiều người nói ngay. Tôi không có sự thay đổi về chủ đề, nên cảm giác nó mượt như vậy thôi.

HIEUTHUHAI sinh ngày 28/09/1999. Một vài ca khúc được người hâm mộ lan truyền sau màn toả sáng tại một cuộc thi Rap của HIEUTHUHAI như Chơi, Bật Nhạc Lên,... Anh được nhiều rapper gạo cội nhận định là một trong những nhân tố trẻ nổi bật nhất của dòng nhạc Rap.

Live Concert “Vũ Trụ Nhạc Phiêu” 1: Các thế hệ âm nhạc cùng thăng hoa

“Một ca khúc, hai số phận”, Lê Dương Bảo Lâm: "Tui sẽ 'cô dơ' nhạc em"

Rapper HIEUTHUHAI hát về “tình yêu tuổi trẻ” nhận nhiều lời khen

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ