Quản lý đoàn phim Rust của Alec Baldwin xem nhẹ lời cảnh báo về súng đạo cụ?

Trước khi vụ xả súng xảy ra, đã có nhiều nhân viên đoàn phim cảnh báo về sự nguy hiểm của súng đạo cụ, nhưng bị quản lý xem nhẹ.

Theo Los Angeles Times, trước khi nam tài tử Alec Baldwin nổ súng làm chết đạo diễn Halyna Hutchins thì nhân viên của đoàn phim Rust quyết định rời khỏi phim trường nhằm phản đối điều kiện làm việc không đảm bao sức khỏe. Theo nguồn tin cho biết, đây không phải là một vụ nổ súng ngẫu nhiên bởi lẽ đã có ít nhất một nhân viên yêu cầu giám đốc sản xuất để ý điều kiện an toàn về súng trên trường quay.

quan ly doan phim rust cua alec baldwin xem nhe loi canh bao ve sung dao cu - anh 0

Ba nhân viên trong đoàn phim đã đặc biệt lo ngại về tình trạng sử dụng súng thật trên phim trường. Vụ tai nạn xảy ra sau khi hai diễn viên đóng thế của nam tài tử Baldwin đã thử sử dụng và bắn được hai phát. Cập nhật tình hình đó, một nhân viên đã báo cáo với quản lý nhưng dường như bị phớt lờ.

quan ly doan phim rust cua alec baldwin xem nhe loi canh bao ve sung dao cu - anh 0

Một nhân viên bày tỏ quan điểm: "Lẽ ra phải có cuộc điều tra về những gì xảy ra. Không có cuộc họp nào thông qua. Không có gì đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra lần nữa. Những gì họ muốn là quay càng nhanh càng tốt".

quan ly doan phim rust cua alec baldwin xem nhe loi canh bao ve sung dao cu - anh 0

Đáp lại, đại diện Rust Movie Productions đã lên tiếng: "Chúng tôi tiến hành đánh giá nội bộ, hợp tác với chính quyền Santa Fe để điều tra nguyên nhân. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho dàn diễn viên và đoàn phim trong giai đoạn khó khăn".

Tài tử Alec Baldwin và cảnh sát lên tiếng về vụ xả súng, xuất hiện nhân vật đáng ngờ

Nam tài tử Alec Baldwin nổ súng gây chết người: Súng đạo cụ có thật chỉ là ''đạo cụ''?

Alec Baldwin - tài tử nổ súng gây án mạng: "Người nhà" Justin Bieber cùng loạt giải thưởng danh giá

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ