Quan điểm từ diva, giảng viên thanh nhạc cho việc "Ca sĩ có cần hát rõ lời?"

Những cái tên có chuyên môn cao của âm nhạc Việt từng nói gì về vấn đề này?

Trong những ngày gần đây, khán giả đang có những ý kiến nhắm trực tiếp vào một số nghệ sĩ Gen Z khi nhiều người cho rằng Mỹ Anh trong A Colors Show hay ca khúc mới của tlinh dường như đang "thách thức" khán giả trong khả năng nghe - hiểu tiếng Việt bằng âm nhạc. 

quan diem tu diva giang vien thanh nhac cho viec ca si co can hat ro loi - anh 0
MV mới của tlinh cũng bị nhiều người đánh giá là khó nghe

Cũng vì thế, nhiều tranh luận đã nổ ra về vấn đề này. Một số cho rằng nên tôn trọng cá tính của các nghệ sĩ trẻ, trong khi số khác bày tỏ mong muốn cần quyết liệt hơn với vấn đề "Ca sĩ có cần hát rõ lời?".

Hà Trần trước đó cũng từng bức xúc lên tiếng trong một bài viết trên trang cá nhân về vấn đề này: "Tiếng Việt không như tiếng Anh. Hát như ngậm cục gì trong mồm thì nghe không ổn chút nào. Nhiều bạn hát như ngậm kẹo, hát nhòe, nghe cũng rất ngọt ngào.

Nhưng hát tiếng Việt mà nghe lùng bùng như hát tiếng Tây, với tôi, là không ổn. Đáng nói là có nhiều bạn vẫn hát rõ được như bình thường, mà ngọng cho đúng trendy (hợp thời trang, xu hướng thịnh hành)".

picture

Hát như ngậm cục gì trong mồm thì nghe không ổn chút nào.

Diva Hà Trần

Nhạc Việt

Logo VieZ

Chia sẻ về việc nhiều giọng ca trẻ gặp trái chiều về giọng hát, trong đó có việc phát âm không rõ ràng, Ngọc Mai với chuyên môn thạc sĩ Âm nhạc cùng 10 năm giảng dạy ở nhạc viện cũng đưa ra những phân tích trong một bài phỏng vấn hậu "lật mặt nạ" tại The Masked Singer Vietnam.

Giảng viên sinh năm 1987 đưa ra quan điểm: "Vấn đề này như kiểu mặc gì cũng được, miễn che được cơ thể nhưng với những người tinh tế hơn, họ sẽ ủi là bộ trang phục hay cầu kì lựa chọn.

Mức độ mong muốn của mỗi người khác nhau nên mình không thể đưa ra 1 quy chuẩn nào. Âm nhạc cũng thế nên tùy theo nhu cầu của mỗi người nên mình không thể phán xét. Người nghệ sĩ hát bằng cảm xúc bản thân để ai đồng điệu có thể cảm nhận được, mình không thể chiều hết được mọi người".

picture

Vấn đề này như kiểu mặc gì cũng được, miễn che được cơ thể nhưng với những người tinh tế hơn, họ sẽ ủi là bộ trang phục hay cầu kì lựa chọn.

Ngọc Mai - Giảng viên Thanh nhạc

Nhạc Việt

Logo VieZ

Tuy nhiên, với một giảng viên thanh nhạc khác, đồng thời được nhiều người xưng tụng là diva - Mỹ Linh, cô lại cho rằng hát tròn vành, rõ chữ là một lựa chọn: "Sự chỉn chu quá đôi khi cũng làm người ta mệt. Nghệ thuật ở đây là sự cân đối, người ta vẫn hiểu chúng ta hát được gì, nhưng không cần rành mạch, rõ lời như học sinh lớp 1 tập đọc.

Màu sắc riêng khi làm nghề quan trọng hơn việc anh hòa nhập vào đám đông. Nếu chừng nào ca sĩ đấy vẫn gây được ấn tượng với khán giả, thậm chí là người ta ngậm cái gì trong miệng mà hát, khán giả vẫn thấy hay, thì vẫn là chấp nhận được. Không nên có một cây thước nào đó để dành cho tất cả".

picture

Nghệ thuật ở đây là sự cân đối, không cần rành mạch, rõ lời như học sinh lớp 1 tập đọc.

Diva Mỹ Linh

Nhạc Việt

Logo VieZ

Mỹ Anh bị chỉ trích kịch liệt khi hát live: Phát ngôn của diva Mỹ Linh bỗng được "đào lại"

Mỹ Anh tiếp tục hát cùng dàn nhạc giao hưởng: Lần 2 ấn tượng cỡ nào?

Mỹ Anh xác nhận hẹn hò với vũ công Quốc Tít

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ