Phỏng vấn Trần Việt Bảo Hoàng: "Tôi không làm ngành này chỉ để đi tìm một chiếc vương miện"

Từ chối danh xưng “Ông trùm Hoa hậu”, vì CEO Bảo Hoàng chia sẻ anh mang trong mình nhiều hoài bão hơn để nâng tầm giá trị nhan sắc Việt trên trường quốc tế, và định nghĩa lại khái niệm “Hoa hậu” tại Việt Nam.

Beauty fan Việt có lẽ không còn quá xa lạ với cái tên Trần Việt Bảo Hoàng, vị CEO trẻ tuổi đồng thời là hậu phương vững chắc cho dàn người đẹp của "gia đình Hoàn Vũ" như H'Hen Niê, Kim Duyên, Ngọc Châu,... Người đàn ông ấy không chỉ là "đầu tàu" lèo lái mọi thứ, tổ chức những chương trình tầm cỡ mà còn là người anh thân thiết, luôn đồng hành và ủng hộ cho các nàng Hoa, Á hậu thực hiện ước mơ của mình. Song, với CEO Bảo Hoàng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Anh trăn trở những câu chuyện lớn lao hơn, khao khát những đỉnh cao mới cho nhan sắc Việt và mang hoài bão lớn về giá trị thật sự của danh xưng cao quý Hoa hậu.

phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Vừa qua, BTC Miss Universe Vietnam 2022 bị phạt vì trang phục nhạy cảm của Hà Anh tại đêm chung kết, anh đón nhận thông tin này thế nào?
Sau đêm chung kết, tôi có nhận thông báo của Sở để trao đổi về vấn đề này. Đây là cả quá trình làm việc và tương tác qua lại, tôi tiếp nhận thông tin này, rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác tổ chức. Sau đó, Sở mới đi đến quyết định xử phạt nên khi thông tin được đăng tải tôi không bất ngờ. Tôi đã nhận văn bản và nộp phạt rồi. 
Hà Anh chia sẻ gì với BTC về mức phạt này?
Tôi có làm việc lại với chị Hà Anh về bộ trang phục đó và cũng rút kinh nghiệm cho các team liên quan đến phục trang của giám khảo hay các bạn thí sinh. Thông thường khi kiểm tra phục trang và chất liệu thường mọi người sẽ không kiểm tra với ánh đèn flash.

Bộ đồ này chỉ bị vấn đề khi chụp ảnh ở thảm đỏ, còn quá trình ghi hình xuyên suốt đêm chung kết vẫn hoàn toàn đảm bảo về mặt hình ảnh. Tuy nhiên, đây vẫn là một lỗi sai chúng tôi cần phải khắc phục.

Chị Hà Anh cũng rút kinh nghiệm sau câu chuyện này, còn mức phạt hay xử lý hành chính là trách nhiệm của Ban tổ chức.
Có thể nói với đêm chung kết vừa qua, UNI được truyền thông và beauty fan đánh giá rất cao. Việc bị phạt thế này có khiến UNI thất thế trước những đơn vị khác trong lĩnh vực tổ chức các cuộc thi sắc đẹp?
Tôi không nghĩ vậy. Về cơ bản, chuyện nào ra chuyện đó. Tôi tự tin và tự hào mình đã làm tốt nhất trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2022, mang đến một sản phẩm mãn nhãn, thỏa mãn được thị hiếu của khán giả. Còn ở góc độ những điều chưa đúng, mình rút kinh nghiệm thôi. 

T
ôi nghĩ khán giả khi nhìn vào sự việc này cũng sẽ khách quan rằng đây là một án phạt nặng, mang tính răn đe, nhắc nhở các tổ chức nên cẩn thận hơn. Tuy nhiên, điều này không làm giảm uy tín hay đánh giá thấp đi chất lượng của đơn vị tổ chức.
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Hình phạt này gây những khó khăn gì cho UNI trong quá trình tổ chức 2 cuộc thi Hoa khôi sông Vàm và Miss Supranational Vietnam?
Ngay từ đầu, UNI Media được thành lập với chức năng phối hợp tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ, còn lại thì sẽ thực hiện các chức năng khác như sản xuất truyền hình thực tế, sản xuất sự kiện, các giải pháp sáng tạo, truyền thông,… 

Hai cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và Hoa khôi sông Vàm ngay từ đầu tôi đăng ký đảm nhận việc tổ chức là UNI Media. Hai bên hoạt động hoàn toàn độc lập và không ảnh hưởng gì đến án phạt.
Về Hoa khôi Sông Vàm, người chiến thắng ngoài nhận được vương miện và tiền thưởng 100 triệu đồng thì sẽ được hưởng lợi thế gì tại các cuộc thi bên anh đang nắm bản quyền?
Theo quy định về tuyển sinh trong các cuộc thi lớn cấp quốc gia, Hoa khôi cấp khu vực sẽ được đặc cách vào Bán kết của các cuộc thi. Điều này là nghiễm nhiên. Tôi nghĩ Hoa khôi Sông Vàm là cơ hội để các bạn cọ xát, bởi cách thức tổ chức cuộc thi Hoa khôi của chúng tôi cũng giống với các cuộc thi Hoa hậu. Các thí sinh sẽ có dịp học tập, rèn luyện, hiểu được các cuộc thi ở cấp quốc gia sẽ như thế nào. Sau này nếu các bạn tham gia các cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc Gia hay Hoa hậu Hoàn Vũ thì sẽ có những lợi thế nhất định.
Tuy Hoa khôi Sông Vàm lấy đúng ekip cũng như chất liệu của Hoa hậu Hoàn Vũ, nhưng hẳn cũng sẽ những giới hạn nhất định?
Đúng vậy, như mọi người biết tên gọi cuộc thi là Hoa khôi và khu vực tuyển sinh là Nam Bộ nên các thí sinh chủ yếu đến từ các tỉnh thuộc lưu vực sông Vàm như là Long An, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây. Đương nhiên đối tượng tuyển sinh sẽ hạn chế hơn, vì vậy chúng tôi không gọi đây là cuộc thi Hoa hậu.

Mọi người cũng hỏi sao không làm Hoa hậu đi, năm nay mọi người ai cũng được làm Hoa hậu thì mình cũng làm đi, nhưng tôi không muốn như thế. Chúng ta phải thể hiện đúng tính chất của cuộc thi thì danh hiệu mới có giá trị. Nếu với quy mô tuyển sinh và tiêu chí như vậy thì chỉ nên gọi là Hoa khôi.

Mong muốn của tôi khi làm cuộc thi này cũng là hướng đến việc những nhà tổ chức định vị đúng giá trị và tính chất cuộc thi của mình. Không phải là cứ mở cuộc thi Hoa hậu rồi ai cũng là Hoa hậu. Quy mô, tầm vóc của mình thuộc mức độ nào thì phải đặt đúng danh xưng đó, để thí sinh đăng quang không mặc cái áo quá rộng, làm cho danh hiệu mất đi giá trị.
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Hiện rất đông beauty fan đang đồng loạt gọi tên Thủy Tiên cho đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2023, anh có chia sẻ gì về điều này?
Tôi nghĩ Thủy Tiên là một nhân tố hiếm có bởi bạn phù hợp với khá nhiều cuộc thi nếu tính trên tiêu chí của Miss Universe, Miss World hay Miss Supranational. Bạn cũng là cô gái hài hoà, tổng hợp từ nhiều yếu tố nên việc khán giả kỳ vọng bạn đi thi quốc tế là hợp lý. 

Tuy nhiên như tôi đã công bố ngay từ đầu, đây là năm đầu tiên Miss Supranational Việt Nam tổ chức, chúng tôi gần như có một cam kết về việc chọn người chiến thắng để tham dự cuộc thi Miss Supranational. Điều này cũng dựa trên sự tôn trọng của chúng tôi với cuộc thi mẹ. 

Riêng với Thủy Tiên, tôi có chia sẻ với bạn 2 điều. Thứ nhất, trong trường hợp cơ hội thi quốc tế đến, công ty cân nhắc phù hợp thì sẽ thảo luận với Tiên để không bỏ lỡ cơ hội. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chỉ chọn những cuộc thi có thương hiệu uy tín. 

Điều thứ hai, rất nhiều Hoa hậu - Á hậu không có suất đi thi thế giới. Tương lai sẽ còn nhiều nữa, mọi người phải quen với chuyện đó. Vậy phải làm sao để sau khi đăng Quang và có danh hiệu, dù không đi thi thế giới mình vẫn phát triển được sự nghiệp, đó là đề bài của Tiên. 
Bên cạnh câu chuyện thi quốc tế của Thủy Tiên, Ngọc Châu liên tục bị "réo tên" so sánh với Thảo Nhi Lê từ sau đêm chung kết cho đến hiện tại. Anh có chia sẻ gì để bảo vệ quan điểm của BTC?
Việc Châu là một gương mặt quen thuộc với các cuộc thi sắc đẹp vô tình trở thành điểm không công bằng với bạn. Beauty fan đã biết bạn xinh đẹp thế nào, thần thái và kỹ năng catwalk tốt như thế nào,... nên có thể sự lột xác khán giả kỳ vọng không thể nào rõ ràng từ 0 thành 10 được.

Cơ bản một người đã ở thang điểm 7,8 thì mức độ thay đổi của họ không thể nào bằng một người mời bước chân vào lĩnh vực "beauty queen".Thảo Nhi Lê là một influencer nổi tiếng nhưng chuyện đi đứng, ăn nói, ứng xử như một "beauty queen" lại là một điều rất khác. Chính điều đó khiến khán giả tò mò hơn.

Lựa chọn Ngọc Châu là sự đồng thuận của BGK Việt Nam và BGK Quốc tế. Tôi nghĩ họ cũng rất ấn tượng với sự điềm tĩnh, nội lực của Ngọc Châu. Tôi đánh giá cao Ngọc Châu ở 2 điểm. Bạn là người có sự tập trung vô cùng lớn, khi ở trong cuộc thi, năng lượng của Châu lớn đến nỗi bạn không hề bị ảnh hưởng bởi những sự tiêu cực xung quanh.

Châu có phong độ vô cùng ổn định xuyên suốt cuộc thi. Có thể bạn không phải người lúc nào cũng nổi bật nhất nhưng Châu chắc chắn sẽ luôn nằm trong nhóm những người khiến đối phương phải để mắt tới.

Châu cũng rất chăm chỉ, cá tính của bạn trước nay thích làm mọi thứ một cách âm thầm. Ví dụ như việc ít ai biết Châu đã làm tình nguyện suốt mùa dịch vì gần như không có nhiều hình ảnh của bạn. Những dự án cộng đồng Châu cũng đã theo đuổi từ trước khi đăng quang rồi. Chúng tôi rất tôn trọng cách từng người một muốn thể hiện tiếng nói của mình.

Thông qua những lần đến với Miss Universe, tôi thấy điều quan trọng nhất là phải khuyến khích cô gái của mình là chính họ, chứ không phải trở thành những gì người khác mong muốn ở họ. Cô ấy phải thấy hạnh phúc và tự tin với những gì bản thân đang có.
Vậy còn việc Ngọc Châu đang bị vướng vào ồn ào PR kem trộn thì sao?
Tôi nghĩ việc này chúng ta nên nhìn nhận một cách thoải mái. Ngọc Châu chỉ tham gia sự kiện tri ân của nhãn hàng trên một kết nối tinh thần là bạn bè chứ không phải một buổi chụp ảnh hay quảng bá sản phẩm cụ thể. 
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Trần Việt Bảo Hoàng được mọi người đặt cho danh xưng "ông trùm Hoa hậu" với những thành công lớn khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngược về quá khứ một tí, ngày xưa điều gì khiến anh quyết định gắn bó với ngành công nghiệp sắc đẹp này?
Tôi nghĩ mình rất có duyên với lĩnh vực này. Năm 2013, tôi tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên với vai trò trợ lý quản lý thí sinh. Đó là cuộc thi Hoa hậu các dân tộc, khi ấy còn là sinh viên nên chỉ làm bán thời gian thôi. Cuộc thi thứ hai tôi tham gia là Hoa khôi áo dài, mùa của Lan Khuê. Lúc này, vai trò của tôi là truyền thông. Sau đó, tôi cũng có cơ hội đồng hành cùng khá nhiều đại diện trong các cuộc thi quốc tế.

Tôi được nhìn thấy nhiều thứ, đặc biệt là sự vất vả và nỗ lực của các cô gái nhưng việc Việt Nam được gọi vào top 15 hay 20 vẫn còn khá xa vời. Tôi nhớ năm 2015 là thời điểm rất bùng nổ, Miss World chúng ta vào top bằng bình chọn. Tuy nhiên tại Miss Universe, một hiện tượng như Phạm Hương cũng không thể vào top được khiến tôi luôn trăn trở câu hỏi tại sao, Việt Nam còn thiếu cái gì.

Sau đó, tôi có cơ duyên làm việc với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với vai trò tư vấn chiến lược về truyền thông. Kết thúc mùa đó, tôi nghiệm ra việc ngày xưa mình đứng bên ngoài thường hãy nghĩ cái này không tốt, cái kia chưa hay, sao không làm thế này,… thế thì bây giờ mình có một cơ hội để thay đổi mọi thứ, vậy mình có làm không? Thay vì đứng bên lề bình luận, mình thử làm đi.

Tâm thế của tôi là một người thay đổi cuộc chơi. Nếu không thích thứ gì, tôi sẽ tham gia để thay đổi. Với tâm thế đó, tôi đã dốc hết những gì mình có thể, nỗ lực hết mức để nâng tầm cái tên Việt Nam trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế, đặc biệt là Hoa hậu Hoàn Vũ - cuộc thi có thể nói là khốc liệt nhất. 
Khi ngành công nghiệp sắc đẹp phát triển, các CEO đầu tư phát triển và đẩy hình ảnh chính bản thân thậm chí ngang với talent. Anh nghĩ sao về vấn đề này và có mong muốn định hướng bản thân theo hướng này?
Tôi vốn thích là một người đứng sau, nhưng số phận cũng đẩy đưa tôi phải lên sân khấu present về sản phẩm. Đồng hành với các bạn thi quốc tế cũng là câu chuyện tình cờ thôi, 2 năm dịch vừa qua tôi sợ các bạn bị kẹt lại, không có người lo cho liên hệ với lãnh sự. Vì vậy mà hình ảnh của tôi được gắn với các bạn nhiều hơn. Về bản chất, tôi cũng chỉ là một CEO làm chiến lược cho các bạn thôi.

Tôi nghĩ mỗi CEO, mỗi công ty sẽ có định hướng khác nhau, có cách làm hình ảnh khác nhau và tôi tôn trọng quyết định của từng người, từng đơn vị. Nếu các bạn hỏi tôi nghĩ thế nào thì tôi không nghĩ gì vì tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình. Trong trường hợp tôi trở thành người có sức ảnh hưởng nhất định, tôi muốn nói với người trẻ nhiều hơn về giáo dục và học tập trọn đời. Mình có ảnh hưởng đến các bạn nhiều hơn thì ít nhất tầm ảnh hưởng của mình phải có giá trị hơn. Đã được biết tới rồi không nên để được biết tới một cách vô nghĩa.
Là một người gắn bó thâm niên với lĩnh vực này, anh đánh giá thế nào về sự chuyển mình của nhan sắc Việt?
Thời điểm 2015 trở về trước, việc đưa đại diện Việt Nam đi thi quốc tế vẫn còn là câu chuyện mơ hồ. Những đơn vị cử nhỏ lẻ và công tác đào tạo không ổn định. 2015 là một năm khá bùng nổ khi chúng ta có Lan Khuê, Phạm Hương và Thuý Vân - 3 người đẹp làm nên hiện tượng. 

Tôi nhận định giai đoạn 2015 - 2018 là thời điểm khán giả đại chúng bắt đầu quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. Các công ty sắc đẹp cũng bắt đầu chuyển mình chuyên nghiệp hơn như tổ chức những cuộc thi riêng, thực hiện công tác quản lý các người đẹp bài bản hơn,...

2018 là năm đánh dấu bùng nổ nhan sắc Việt khi chúng ta có Top 5 Miss Universe của H'Hen Niê, Miss Earth của Phương Khánh, Miss International Queen của Hương Giang. Lúc ấy, chúng ta thấy rõ cuộc chơi nhan sắc đã chuyển mình. Các đơn vị chuyên nghiệp cạnh tranh với nhau khốc liệt nhưng theo tôi lại rất thú vị. Một nền kinh tế muốn phát triển phải có sự cạnh tranh, sự cạnh tranh mang đến một sản phẩm chất lượng hơn thì nên có.

Từ 2018, tôi thấy thị trường bắt đầu sôi động hơn. Sau nghị định 144, các cuộc thi bắt đầu nở rộ, sự chuyển dịch của ngành công nghiệp sắc đẹp bắt đầu theo hướng của một nền kinh tế thị trường. Ngày xưa một năm có 2 cuộc thi cấp Quốc gia được cấp phép nhưng bây giờ là 20 hoặc hơn. Dĩ nhiên giai đoạn này mọi người sẽ nói rất nhiều về câu chuyện loạn hoa hậu, loạn danh xưng bởi có quá nhiều cuộc thi. Tôi nghĩ đó là điều thiết yếu của việc mở cửa.

Nếu mở cửa mà không ai thèm tổ chức thì chứng tỏ đây là một ngành không ai quan tâm. Rõ ràng đây là một sản phẩm giải trí được yêu thích, phù hợp thị hiếu công chúng nên các đơn vị mới thi nhau làm. Đây là một tín hiệu đáng mừng.

Tôi nghĩ sau một thời gian ngắn nở rộ, sẽ đến thời điểm sàng lọc. Khán giả không thể nhớ hết tất cả các cuộc thi hay những đơn vị tổ chức. Họ sẽ tự lọc cho mình những cái tên nào ở lại. Ngày xưa là 2 cuộc thi, bây giờ là 20, có thể trong tương lai gần chúng ta sẽ tìm ra một điểm ở giữa, 5-7 cuộc thi thôi nhưng có chất lượng tốt và ở lại trong lòng khán giả. Tôi nghĩ đó là cách ngành công nghiệp này phát triển.
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Theo quan điểm của anh, có hay không câu chuyện mua được giải quốc tế?
Tôi chưa có cơ hội làm việc với một giải quốc tế nào mà có thể mua được (cười). Khi chọn lọc bản quyền, tôi rất kỹ lưỡng. Đó là lý do từ trước đến nay chúng tôi chỉ làm Hoa hậu Hoàn Vũ thôi - một cuộc thi rất lớn và uy tín, lọt top không dễ dàng, hẳn nhiên việc tác động lại càng cực kỳ khó khăn.

Gần đây, chúng tôi mới bắt đầu mở cửa hơn trong việc tiếp cận những bản quyền mới như Miss Supranational. Tôi đánh giá đây cũng là một cuộc thi lớn và được tổ chức uy tín. Việc mua bán chúng ta không thể nói được hết vì tôi chỉ làm 2 trong vô số các cuộc thi thôi. Có những cuộc thi mọi người biết và những cuộc thi mọi người không biết. Đằng sau đó có những tích cực hay tiêu cực thế nào tôi không dám lạm bàn.

Nếu một cuộc thi sẵn sàng đánh đổi sự minh bạch của mình để chọn ra người chiến thắng không phù hợp thì chắc chắn không thể tồn tại trong lòng khán giả.
Tham vọng của anh với nhan sắc Việt là gì?
Tôi có 2 tham vọng, một tham vọng dễ nhìn thấy là muốn Việt Nam được gọi tên tại vị trí cao nhất trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất, tạm gọi là vương miện của Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới. Đương nhiên đã đi thi phải đặt mục tiêu lớn nhưng đâu đó phải thừa nhận trên lộ trình đi đến đó, Việt Nam mình còn cần rất nhiều điều kiện từ thí sinh, công tác chuẩn bị, truyền thông cho đến các kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp ứng xử,...

Mục tiêu xa hơn của tôi là không làm ngành này chỉ đơn thuần để đi tìm một chiếc vương miện. Khi đã làm đủ lâu và đủ sâu, tôi có một hoài bão lớn hơn là thay đổi cái nhìn của mọi người về hai chữ Hoa hậu. Đó không phải là thỏi nam châm về mặt danh hiệu, thu hút những cô gái muốn đổi đời hay những định kiến về chân dài não ngắn, người đẹp - đại gia, rồi các câu chuyện ồn ào váy áo, hậu trường, so sánh,... 

Rất nhiều thị phi nhưng điều quan trọng hơn hết tôi nghĩ Hoa hậu là một nền tảng đẹp để những cô gái trẻ có quyền một lần sống với ước mơ. Khi đạt được ước mơ đó, họ biết cách sử dụng tầm ảnh hưởng của mình cho những điều tích cực trong xã hội. Một cô Hoa hậu sống đẹp, những người yêu mến cô ấy, bị ảnh hưởng bởi cô ấy biết đâu cũng sẽ xu hướng sống đẹp như vậy. 

Tôi nghĩ nếu chúng tôi định hướng đúng và có một thế hệ Hoa hậu được định hướng đúng, các bạn có thể là những hạt giống cho một thế hệ tốt đẹp hơn. Đó là một hoài bão nghe to tát, xa xôi nhưng thật sự tôi nghĩ bản thân có mong đợi đó hơn chuyện chỉ đào tạo các bạn để đi thi thế giới giật vương miện.
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Anh có bao giờ nghĩ việc cho Kim Duyên tham gia Miss Supranational là một sai lầm không, bởi tuy đạt được danh hiệu cao nhưng phản hồi của khán giả lại tệ hơn khi Kim Duyên trở về từ Miss Universe?
Tôi nghĩ danh hiệu cao hơn thì yêu cầu và áp lực từ mọi người cũng sẽ cao hơn. Tôi luôn nói Duyên phải cố gắng đáp ứng kỳ vọng của khán giả để xứng đáng với danh hiệu mình đang mang. 

Trước khi Duyên lên đường đi thi, tôi có trao đổi với bạn rằng không có thời gian nào là đủ để chuẩn bị, chỉ có thể phụ thuộc vào chuyện mình sẵn sàng hết mức có thể. Duyên cũng không còn tuổi, đây dường như là cơ hội cuối cùng và Duyên là người muốn đi thi cuộc thi này. Tôi cũng cân nhắc giữa nhiều yếu tố, áp lực về chuyện Duyên đã có danh hiệu. Tuy nhiên, tôi luôn căn dặn các bạn không được để nỗi sợ quyết định mọi chuyện. Mình phải dấn thân, thử sức nếu bản thân cảm thấy phù hợp.

Góc độ khách quan tôi thấy những vấn đề mọi người nói về Duyên sau Miss Supranational không khác với những gì trước và sau Miss Universe, cũng là những câu chuyện bằng cấp, điểm số. Tôi có nói với Duyên nếu cần thiết cứ đính chính, chia sẻ, đúng thì nói là đúng, sai thì mình nhận, rất bình thường. 

Khán giả khắt khe là đương nhiên. Họ có quyền đòi hỏi cao ở những đại diện của mình. Rõ ràng ngày càng có nhiều những đại diện thành công tại các đấu trường nhan sắc quốc tế, nếu muốn trở thành một cái tên ở lại trong lòng khán giả thì phải đáp ứng được những tiêu chí và đòi hỏi đó.

Đương nhiên là một người nổi tiếng, phải biết chọn lọc những thông tin hoặc bình luận nào mang tính xây dựng để lắng nghe. Nếu bình luận tiêu cực mà còn mang tính huỷ diệt nữa thì thôi, lọc nó sang một bên. Không thể nào cấm được dư luận.
 
Nhắc đến dư luận, nghi vấn "chiếm dụng văn hóa" của H'Hen Niê cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Anh có chia sẻ gì về điều này?
Bản thân màu da của Hen không quá cách biệt so với màu da đen hay da ngăm. Chỉ là thao tác chỉnh sửa hình ảnh và không đến nổi chiếm dụng văn hoá của người da màu.

Từ góc độ của H'Hen Niê hay Bảo Ngọc, tôi nghĩ các bạn sẽ có quyết định tiếp theo cho mình. Riêng tôi, tôi đánh giá bộ ảnh không phải là một sản phẩm nặng nề phải nhận chỉ trích về chiếm đoạt văn hoá.
Trong năm qua các người đẹp nhà UNI cũng phải đối mặt với khá nhiều ồn ào. Qua đó, không ít beauty fan cho rằng UNI chưa có sự bảo vệ tuyệt đối cho các nàng Hậu nhà mình, anh có muốn phản bác?
Tôi nghĩ cụm từ "chưa có sự bảo vệ tuyệt đối" cũng đúng đấy. Chúng tôi sẽ không bao giờ bảo vệ một cách tuyệt đối, vì làm như vậy đôi khi dễ dẫn đến mù quáng, vô tình cổ súy cho cái sai.

Khi tôi bảo vệ các bạn, tôi đều có sự tìm hiểu để biết được chính xác câu chuyện. Ví dụ như chuyện bạo lực học đường của Khánh Vân, tôi cũng trao đổi trực tiếp với nhà trường, thầy chủ nhiệm và bạn bè của Vân. Đến Kim Duyên cũng vậy, tôi cũng trực tiếp về trường để tìm hiểu chính xác đầu đuôi sự việc thế nào. 

Tôi không muốn tập cho các bạn suy nghĩ có làm sai gì công ty cũng đứng ra bảo vệ. Điều đó không đúng. Nếu làm vậy vô hình trung mình cũng làm sai lệch đi hình mẫu của một thế hệ. 

Khi các bạn có danh hiệu dĩ nhiên cũng phải đặt lên vai nhiều kỳ vọng hơn. Tôi luôn thẳng thắn với các bạn nếu có thiếu sót, cứ xin lỗi. Tôi không ngại điều đó. Không biết mọi người có để ý câu chuyện từng có một video của Miss Universe đăng tải về Hoàng Thuỳ. Điều này khiến Thuỳ không vui và có để lại bình luận bên dưới bài đăng đó. Ngay lập tức anh đại diện BTC xin lỗi ngay vì tôi nghĩ dù mình là một tổ chức lớn, nếu làm sai vẫn phải xin lỗi như thường.

Sự bảo vệ của tôi dành cho các bạn là gì? Nếu đó là điểm hạn chế của bản thân, phải nhận, sai phải sửa. Điều gì người khác nói không đúng, có quyền phản bác, có thể chia sẻ và đưa ý kiến của mình. Tôi muốn đồng hành cùng sự trưởng thành của các bạn, chứ không phải bảo bọc các bạn một cách tuyệt đối.
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Anh có thấy mình đôi lúc đang cho talent quá tự do?
Thỉnh thoảng tôi cũng hay phân vân về chuyện để các bạn chia sẻ nhưng tôi không phải là người làm việc theo xu hướng bịt miệng các bạn. Tôi không thể nói hay sống thay các bạn. Tôi muốn các bạn phải có bản lĩnh để đương đầu với truyền thông, chịu trách nhiệm trước phát ngôn của mình, tự đo lường phản ứng của dư luận và lựa chọn hướng đi phù hợp hơn trong những lần tiếp theo. Tôi không nói các bạn sai hay đúng nhưng dư luận sẽ có quyền đánh giá riêng của họ. Các bạn còn cả một hành trình phía trước chứ không phải gói gọn trong 2 năm nhiệm kỳ làm việc với công ty. Tôi nghĩ các bạn đều có tư duy và quan điểm riêng cần được tôn trọng. Nếu các bạn muốn chia sẻ điều gì nhạy cảm thường sẽ có sự tham vấn từ công ty.

Bản thân tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến trái chiều nếu có thể tạo nên một cộng đồng tích cực hơn. Tôi muốn thay đổi định nghĩa về hoa hậu. Không phải chỉ là những người đẹp thân thiện, không thật, tôi muốn các bạn được sống thật với tính cách và con người của mình dù khoảng thời gian đầu sẽ mất thời gian.
Anh có hay vào các hội nhóm fan sắc đẹp lập ra để thảo luận về các cuộc thi và những người đẹp không? Khi đối diện với những phản hồi trái chiều, thậm chí có phần nâng cao quan điểm và chỉ đích danh CEO Bảo Hoàng, hướng xử lý của anh thế nào?
Tôi xem đó là những kênh để lọc lại thông tin rằng khán giả của mình đang quan tâm điều gì. Tôi có đọc nhưng không phải mỗi ngày đều vào xem. Hiện tại đến những giai đoạn cao điểm hoặc tìm ý tưởng, tôi sẽ vào đọc. Dĩ nhiên tôi có thấy những ý kiến trái chiều, đôi lúc hơi tiêu cực nhưng tâm thế của chúng tôi là luôn chuẩn bị cho việc khán giả khen và chê.

Nếu có quá nhiều ý kiến không ủng hộ, chắc chắn chúng tôi phải xem lại mình có đang tạo ra chất liệu gì đó để người ta chỉ trích không. Nếu có, lần sau phải làm sao để mình không lặp lại nữa. Chúng tôi là một tổ chức rất lắng nghe khán giả, luôn cầu thị trong câu chuyện thay đổi. Là đội ngũ làm ra sản phẩm phục vụ công chúng không thể mang tư duy mặc kệ dư luận được.
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Một vấn đề thời gian qua được beauty fan nhắc đến và bàn luận khá nhiều là việc stylist Trần Đạt chưa định hình được phong cách cho các người đẹp nhà UNI. Với cương vị một CEO, anh nhìn nhận sự việc này thế nào?
Đạt là một stylist, về góc độ cá nhân tôi rất quý và thương bởi tôi nghĩ bạn phải nhận những bình luận mà bạn không đáng phải nhận. Một bộ đồ talent khoác lên người không phải trách nhiệm của chỉ mình stylist. Đôi khi còn là quyết định của talent đó nữa. Đôi khi stylist phải chấp nhận và chịu trách nhiệm cho những chuyện như thế, chỉ có nội bộ mới biết rõ thực hư của vấn đề.

Về mặt chuyên môn của Đạt, tôi không có gì để bình luận vì tôi nghĩ một người tồn tại lâu trong thị trường, có các dự án không chỉ riêng cho hoa hậu mà còn cho các dự án điện ảnh thì đương nhiên phải có chuyên môn và có chỗ đứng trong ngành.

Khán giả có quyền thích hoặc không thích stylist này. Còn khi làm việc với talent, tôi đính chính là tôi luôn cho các bạn sự lựa chọn. Việc đổi stylist của bất kỳ talent nào, công ty cũng cùng talent đi gặp trực tiếp, cảm thấy stylist này phù hợp mới quyết định đồng ý. Việc lựa chọn làm việc luôn là sự đồng thuận 3 bên và phù hợp với định hướng hình ảnh riêng của từng người.

Tôi luôn cho các bạn talent được chọn sau khi làm việc với Đạt. Các bạn được quyền chọn hình ảnh khác và tự quyết định xem ai phù hợp với mình từ chi phí, cách làm việc tới hình ảnh. Ai phù hợp thì mình làm với người đó, đơn cử như năm nay các bạn đang được thử sức với những stylist khác nhau.
Ngoài Miss Universe Vietnam thì hiện công ty đang làm thêm Miss Supranational Vietnam. Một số beauty fan đang kháo nhau rằng trên phần liên hệ chỉ để thông tin của nhà UNI chứ không để của Leading Media. Mọi người thắc mắc có phải đây là lần hợp tác đầu tiên cũng như cuối cùng của hai nhà hay không và sau đó Miss Supranational Vietnam sẽ hoàn toàn thuộc nhà UNI?
Leading Media là đơn vị nắm giữ bản quyền, còn UNI Media là đơn vị phối hợp về mặt tổ chức - đó cũng là năng lực nổi tiếng nhất của chúng tôi trên thị trường. UNI sẽ đảm nhận từ A đến Z các khâu từ tuyển chọn, nhận hồ sơ, lọc hồ sơ đăng tải, làm truyền thông, làm hình ảnh, sản xuất, tổ chức sự kiện, thậm chí kêu gọi tài trợ,... Kể cả việc quản lý các bạn sau nhiệm kỳ cũng là công tác của UNI.

Leading là đơn vị đại diện về mặt bản quyền, họ sẽ làm việc với tổ chức Miss Sup thế giới, định hướng các tiêu chí của Miss Sup tại Việt Nam. Nôm na có thể hiểu Leading giống như là Giám đốc Quốc gia vậy đó. Tương tự với Miss Universe, mọi người ít thấy nói đến khái niệm này nhưng thực tế giống như vai trò của Leading đang làm. Họ định hướng về mặt bản quyền, chứ hoàn toàn không có chuyện toàn bộ bản quyền thuộc UNI.

Những đồn đại này không hay, nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên. Tôi là kiểu người làm gì sẽ đường đường chính chính thông báo.
Đây là năm đầu tiên Miss Supranational được tổ chức tại Việt Nam, nghe nói mình sẽ có concept rất mới cho chương trình, đó là đưa các thí sinh vào một khu đào tạo. Nhiều người cho rằng nó giống như khu đào tạo của Venezuela – một cường quốc về hoa hậu. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này không?
Thật ra tôi chưa xem chương trình của Venezuela mà chỉ xem đoạn cut clip mà mọi người đang nói đến. Đó là đoạn ông Osmel train catwalk bằng cách cho các bạn đi qua một cái cầu. Đoạn clip này rất nổi tiếng, viral nhiều năm gần đây rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ cái hồi tôi còn làm Hoa hậu Áo dài.

Khi tôi làm một sản phẩm nào đó, tôi luôn trăn trở trong việc định vị sự khác biệt. Ví dụ Miss Universe có tinh thần rất rõ ràng là tìm kiếm người phụ nữ tự tin, độc lập, truyền cảm hứng và có khả năng đại diện về tiếng nói rất tốt. Không chỉ format mà chủ đề của cuộc thi này cũng thể hiện tinh thần đó như "Trái tim dũng cảm" hay "Vinawoman". Với Miss Supranational, chúng tôi đang trong giai đoạn định vị keyword. Đó chính là nỗ lực để tạo nên sự thay đổi.

Concept của trại huấn luyện thuần túy là một môi trường mà các bạn được huấn luyện với cường độ cao, kỷ luật thép để xác định ai là người có nội lực, nỗ lực và sự sẵn sàng thay đổi. Tôi nghĩ trong môi trường 24/7 bị quan sát với rất nhiều khung giờ cùng hoạt động được định ra, các thử thách và cách loại khốc liệt sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được các cô gái khi ở giữa áp lực, ai là kim cương.
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Anh có bật mí gì về dàn giám khảo của Miss Supranational Vietnam 2022?
Về giám khảo, tôi không thể nói tên. Tuy nhiên, tôi bật mí sẽ có những gương mặt rất quen nhưng chưa từng làm giám khảo, có gương mặt vừa quen vừa lạ và gương mặt mọi người không nghĩ tới. 
Sẽ có sự xuất hiện của giám khảo quốc tế?
Tôi thấy việc giám khảo quốc tế xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ rất tốt về mặt hiệu ứng truyền thông, thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam và khán giả thế giới. Sau khi mời về, tôi quyết định đổi quy chế thi trong đêm chung kết thành song ngữ. Đây là lý do tại sau tôi tạo điều kiện để giám khảo quốc tế tham gia hoạt động, phỏng vấn riêng với thí sinh.

 Tôi hỏi rất rõ chuyện được xếp thứ tự từ 1 đến 5 của từng người, lý do tại sao để họ chia sẻ góc nhìn riêng. Mừng là ý kiến của họ không mâu thuẫn với các giám khảo Việt Nam. Quyết định chọn Châu cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là sự đồng thuận tuyệt đối của ban giám khảo.
Hiện nay Miss Grand Vietnam cũng đang casting, anh có quan ngại về việc chồng chéo thí sinh?
Có một nguyên tắc ngầm là giữa các cuộc thi lớn có tính cạnh tranh thường sẽ có xu hướng tuyển các thí sinh ở thời điểm lệch nhau. Mỗi cuộc thi sẽ có 1 tiêu chí riêng và các thí sinh cũng có sự lựa chọn phù hợp với mình. Miss Grand cũng là một thương hiệu tốt, đang phát triển ở Việt Nam nên việc thu hút những thí sinh chất lượng là điều hiển nhiên. 
phong van tran viet bao hoang toi khong lam nganh nay chi de di tim mot chiec vuong mien - anh 0
Miss Sup hiện là 1 trong 6 cuộc thi lớn nhất thế giới nhưng lại không nhận được nhiều sự chú ý. Năm nay cuộc thi về Việt Nam và "rơi vào" tay anh, vậy anh tự tin bao nhiêu phần sẽ thu hút được sự quan tâm của các beauty fan Việt?
Tôi nghĩ có rất nhiều bất lợi khách quan cho Miss Supranational, vì họ được tổ chức ở Ba Lan - đất nước khá xa lạ với một múi giờ cũng không quá phù hợp. Gần như mười mấy năm họ chỉ tập trung tổ chức ở Ba Lan. Tuy nhiên, nếu mọi người để ý thì về mặt sản xuất, Miss Supranational là cuộc thi khá chỉn chu. Tôi đánh giá cao cuộc thi ở khâu tổ chức. 

Ngoài ra, cũng chính vì cuộc thi không được chú ý nên tôi thấy rất tiếc. Đây là "sân chơi" khá tiềm năng nhưng ở Việt Nam chưa được khai thác triệt để. Tôi đã biết Miss Supranational từ hồi Hoa khôi Áo dài rồi và cũng tự hỏi sao trước giờ mình không biết đến cuộc thi này. Giống như ngày xưa khi bước vào Miss Universe, tôi cũng thấy vậy. Bây giờ với Miss Supranational tôi cũng trên tinh thần đó, nếu muốn nó tốt hơn thì phải bắt tay vào làm. 

Tôi sẽ tổ chức đúng tiêu chí của cuộc thi mẹ, không nhất định phải theo đúng format của cuộc thi mẹ. Những cái gì cơ bản mình sẽ giữ lại nhưng mình sẽ đổi mới để phù hợp với thị hiếu của người Việt. Điều không đúng mình không cần phải tiếp thu, không phải cứ của thế giới là sẽ hay.

Tôi nghĩ sức hút của Miss Supranational Vietnam sẽ có 3 yếu tố. Đây là phiên bản đầu tiên do Uni Media tổ chức, tính cách của Miss Supranational còn hơi bí ẩn nên sẽ trở thành đề bài hay cho chúng tôi trong khi định nghĩa keywords. Sau mùa đầu tiên, người hâm mộ sẽ hiểu rõ hơn về thương hiệu Miss Supranational.

Cuối cùng, format của Miss Supranational sẽ là cách tiếp cận mới, lần đầu tiên xuất hiện. Tôi hy vọng sự mới lạ này sẽ đủ hấp dẫn mọi người. Tôi tin rằng phiên bản Miss Supranational Vietnam sẽ trở thành phiên bản hấp dẫn của Miss Supranational trên toàn thế giới.
Xin cám ơn những chia sẻ của anh!
(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ