Phỏng vấn Thanh Thanh Huyền sau chung kết MUV 2022: "Buồn đến mất ngủ vì make up kỳ"

Gặp gỡ nữ MC sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô cho biết đêm qua buồn đến mất ngủ vì make up không hợp trong đêm dẫn quan trọng.

Phỏng vấn Thanh Thanh Huyền sau chung kết MUV 2022: "Buồn đến mất ngủ vì make up kỳ"
picture

Thanh Thanh Huyền

MC song ngữ, sinh năm 1996. Cô dẫn chương trình Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Kết nối Thanh Thanh Huyền sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (MUV 2022), nữ MC đã tiết lộ nhiều điều thú vị về đêm qua. Cô cho biết, đây là đêm dẫn mơ ước nên đã dành cả tuần liền để tập trung xem, học các MC nước ngoài, tìm hiểu về MU quốc tế và không nhận bất kỳ show nào khác.

Từng đồng hành với MUV với vai trò thí sinh, lần đứng trên sân khấu này đối với cô rất đặc biệt. Làm MC, Thanh Thanh Huyền được khen duyên dáng, dẫn dắt thông minh. Tuy nhiên, nữ MC lại mất ngủ vì phần make up không được như ý.

phong van thanh thanh huyen sau chung ket muv 2022 buon den mat ngu vi make up ky - anh 0

Cảm giác như mình đang thi hoa hậu

Đồng hành cùng MUV 2022 từ những sự kiện đầu đến nay, sau chung kết Huyền cảm thấy thế nào, đã thật sự "trút bỏ áp lực"?
Huyền thấy đây là lúc để mình bộc lộ những gì đã tích lũy được trong thời gian qua. Mình rất vui, hạnh phúc vì đây là một trong những mơ ước đã đặt ra trong sự nghiệp dẫn chương trình.

Khi đứng trên sân khấu, trong mình có nhiều cảm xúc đan xen. Lúc đó mình vừa lo lắng, vừa áp lực nhưng lại cũng cực kỳ hạnh phúc.
Thanh Thanh Huyền từng dẫn ở những sân khấu lớn hơn, có khi đến 10.000 khán giả, vậy đêm qua chị áp lực vì điều gì?
Dù mình từng có cơ hội được dẫn ở những sân khấu lớn lên đến 10.000 khán giả. Nhưng chương trình này mình đã đi thi một lần rồi. Huyền muốn trở lại sân khấu đó một lần nữa, nhưng không phải với vai trò thí sinh thì chỉ có thể là MC thôi (cười). 

Mình rất thích những cuộc thi hoa hậu nên ao ước được dẫn sân khấu chương trình này. Huyền mong muốn mình là người có thể kết nối cuộc thi nhan sắc với khán giả. 

So với những chương trình khác Huyền dẫn, có chương trình mang tầm vóc quốc tế nhiều hơn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhưng khi dẫn chương trình này mình vẫn hạnh phúc và có nhiều lo lắng vì tự đặt kỳ vọng cho bản thân quá cao. Đó là ước mơ quá lớn đối với Huyền nên mình lo lắng.
Từng là thí sinh tham gia cuộc thi, nay quay trở lại sân khấu ấy với một vai trò khác, cảm xúc Huyền thay đổi thế nào?
Khi là thí sinh thì phải tranh thủ từng phút từng giây để gặp khán giả, và thời gian trên sân khấu của mình rất ít. Khoảnh khắc thí sinh được tỏa sáng chỉ trong tích tắc thôi, hơn nữa mình còn cần phải có sự cạnh tranh với các thí sinh khác. 

Nhưng khi đứng ở đó với vai trò host, mình là người cạnh tranh với chính bản thân mình chứ không phải ai khác. Đó là hai cảm xúc rất khác nhau. Đảm nhận vị trí host thì đương nhiên mình có nhiều quyền năng ở trong tay hơn.
phong van thanh thanh huyen sau chung ket muv 2022 buon den mat ngu vi make up ky - anh 0
Chị đánh giá thế nào về hành trình vừa qua của mình tại MUV 2022? 
Mình cảm thấy như mình đang đi thi hoa hậu (cười).

Khi bước ra sân khấu mình cũng phải catwalk. Vì dẫn chương trình hoa hậu mà catwalk xấu, không thần thái thì người ta sẽ không công nhận và cảm thấy mình không hợp với chương trình. 

Tiếp theo, cách ứng xử của mình cũng giống như là mình đang thi. Chương trình có những sự cố, tình huống phát sinh hoặc phải dịch thuật, mình khi đó giống như đang thi vòng ứng xử, interview (phỏng vấn) vậy. 

Mình thấy hành trình này như đang thi hoa hậu. Nhưng nó không phải vài tháng như các bạn thí sinh. Trong thời gian 6 năm, Huyền đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình nghĩ ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng đã quan sát mình suốt thời gian đó và lựa chọn thời điểm mình chín muồi nhất để mời làm MC đêm chung kết.
Khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, chị cảm thấy thế nào?
Nhận được lời mời đó, Huyền vui chứ không lo lắng quá nhiều. Mình rất tự tin vào những chương trình đã làm nên thấy mình đã có kinh nghiệm.

Chỉ có tới đêm tổng duyệt, Huyền mới có sự lo lắng. Vì với những chương trình này sẽ có nhiều tình huống phát sinh. Có những điều trong hậu trường mà bên dưới khán giả không biết được. 

Ví dụ như có những đoạn khán giả thấy bình thường nhưng thật sự MC phải câu giờ 10-15 phút trên sân khấu. Vì khi đó ban tổ chức chưa cho ra kết quả ai là hoa hậu, MC phải đứng nói, câu giờ. Là chương trình truyền hình trực tiếp nên lố giờ sẽ bị cắt sóng, có những đoạn mình phải dẫn nhanh hơn bình thường. 

Khi đang nói trên mic, đồng thời trong tai Huyền phải nghe hiệu lệnh của đạo diễn. Với những chương trình như vậy, mình phải cực kỳ tỉnh táo và tập trung. Nên trước đêm chung kết, Huyền có lo lắng một chút.
phong van thanh thanh huyen sau chung ket muv 2022 buon den mat ngu vi make up ky - anh 0

Nhấn nhá, biểu cảm... cách dẫn mới tại Việt Nam

Huyền dành bao lâu để chuẩn bị cho chương trình này?
Mình nhận kịch bản vào khoảng 3 ngày trước khi dẫn. Huyền không luyện tập trên kịch bản mới quá nhiều. Mình dành 1 tuần trước show để ở nhà, không nhận bất kỳ show diễn nào khác để tập trung cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, coi lại những show của thế giới, xem cách họ dẫn như thế nào. 

Lần này, chương trình có song ngữ vì muốn hướng đến khán giả nước ngoài, để họ biết Việt Nam cũng có một chương trình đẳng cấp. Vì vậy, mình cũng học cách dẫn của các MC Hoa hậu Hoàn vũ để giúp phần dẫn tiệm cận với quốc tế hơn. 

Cả tuần, mình chỉ tập trung coi show và học dẫn thôi nên lần này cũng nhận được khá nhiều lời khen của khán giả. Tuy nhiên, với những khán giả thích xem chương trình một cách trôi chảy, truyền thống, nhẹ nhàng thì sẽ có chút cau mày vì MC nhấn nhá chỗ này, biểu cảm chỗ kia hay có những câu khen ngợi… Đó là một cách dẫn khá mới với Việt Nam.
Chị tự định hướng cách dẫn như vậy trước với ban tổ chức hay lên sân khấu mới "bung"?
Huyền đã theo cách dẫn đó nhiều chương trình rồi. Nhưng tùy vào mỗi chương trình, mình sẽ bộc lộ theo những cách khác nhau. Mình nghĩ ban tổ chức chọn mình dẫn đêm chung kết một phần vì cách dẫn đó. Đêm tổng duyệt mình đã dẫn theo cách đó rồi, tuy nhiên không được "cháy" bằng đêm chính thức.
Khi biết mình sẽ dẫn cùng MC Đức Bảo, chị nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Mình nghĩ đến sự yên tâm. Vì anh Đức Bảo rất lịch lãm, chừng mực và có sự an toàn. Anh không phải một người bông đùa quá lố, dẫn với anh rất yên tâm, anh em phối hợp với nhau mang đến sự vừa vặn cho khán giả.

Có những đoạn anh Bảo là người kêu gọi, nói rất hùng hồn thì Huyền sẽ nhỏ nhẹ. Ngược lại, khi Huyền kêu mọi người reo hò cổ vũ thì anh Bảo là người kiềm lại. Nói chung anh em đã phối hợp với nhau nhịp nhàng để mọi người xem show cảm thấy cuốn và thư giãn.

Trước đó, mình cũng từng làm việc với anh Đức Bảo nhiều lần cho chương trình dài hơi của VTV. Ngoài ra, anh em cũng có dịp dẫn chương trình song ngữ với nhau rồi.
phong van thanh thanh huyen sau chung ket muv 2022 buon den mat ngu vi make up ky - anh 0
Đến hiện tại, điều gì khiến Huyền nhớ nhất về cuộc thi này?
Đáng nhớ nhất đối với mình là khoảnh khắc trong đêm chung kết, mình bước ra và khán giả cổ vũ. Mình cảm nhận được rằng công việc MC ở Việt Nam ngày càng được công chúng nhìn nhận hơn. Vì vậy, bên cạnh cổ vũ cho những thí sinh hot, khán giả cũng rất hào hứng, để ý xem người host là ai và cổ vũ mình. 

Trong lúc dẫn được mọi người cổ vũ nên mình cảm thấy bản thân nhiệt huyết hơn rất nhiều. Đó là những điểm Huyền nhớ nhất. Cảm giác cổ vũ cuộc thi hoa hậu không khác gì những trận đấu bóng đá, đó là cảm giác mình thích nhất.
Trong đêm chung kết, Huyền được nhận xét là dẫn duyên dáng, "nâng tầm cuộc thi", chị thấy thế nào với những lời rót mật vào tai đó?
Huyền cảm thấy vui và tự hào vì mình cũng đóng góp được một phần nhỏ cho chương trình. Tất nhiên sự thành công đó đến từ nhiều yếu tố, đạo diễn và rất nhiều người đứng sau cánh gà, nên mình thấy 2 MC đã được tạo điều kiện rất tốt để hoàn thành nhiệm vụ. 

Mình và anh Bảo được chăm sóc rất kỹ để tập trung tốt nhất vào phần dẫn. Nhưng bọn mình vẫn đón nhận những góp ý của khán giả để làm tốt hơn khi dẫn những chương trình tương tự sau này.
Nhiều người so sánh chị và Đức Bảo với MC mùa 2019 là Trấn Thành và Hoàng Oanh, đa số đều khen Huyền và Đức Bảo hơn về phần thể hiện đêm qua, chị thấy thế nào?
Mình thấy mỗi người sẽ có những cách dẫn khác nhau. Có thể ở thời điểm đó, khán giả cảm thấy hay, nhưng khoảng thời gian sau họ lại muốn nhiều hơn nữa. Đó là tùy vào cảm nhận của khán giả nữa, nên Huyền không muốn bàn luận về cách dẫn của ai cả. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng.

Anh Trấn Thành có fan của ảnh, có người ủng hộ ảnh và cũng có người không thích. Huyền cũng thế, có người thích và người không thích cách dẫn của mình. Vậy nên, điều này còn tùy vào nhiều yếu tố. Mọi người có thể so sánh, còn ban tổ chức có sự lựa chọn của họ. Mỗi năm, họ có những mục tiêu khác nhau nên MC đêm chung kết là một ẩn số.

Thanh Thanh Huyền "chặt chém" thí sinh?

Phần trang phục của Huyền đêm qua được đánh giá cao, chị đã chuẩn bị ra sao và cảm thấy thế nào khi khán giả bảo mình có phần "chặt chém" thí sinh?
Huyền không có tâm lý chặt hay chém gì thí sinh đâu. Vì tới 41 cô lận, mình chặt sao nổi (cười). 

Mình chỉ mong muốn đầu tư tốt nhất có thể. Bởi mỗi lần xuất hiện, Huyền cố gắng đầu tư để khán giả thấy mình chỉn chu nhất. Nếu mọi người cảm thấy như vậy thì chỉ là sự vô tình thôi. Vì Huyền cũng không biết trước đồ của các thí sinh, mọi người đều giữ kín cho đến đêm tổng duyệt mới "bung" ra. 

Có thể sự lựa chọn của Huyền và ekip mình khác biệt nên mọi người cảm thấy mình hơi "chặt chém". Nhưng cũng bởi MC xuất hiện trên sân khấu với thời lượng nhiều hơn thí sinh nên mọi người chú ý đến mình nhiều.
Khán giả còn bảo vui: "Thanh Thanh Huyền cho thí sinh mượn đồ đi". Khi thấy những bình luận vui đó, chị phản ứng thế nào?
Mình cũng có đọc những bình luận đó và cảm thấy rất buồn cười. Bản thân Huyền thấy thí sinh rất đầu tư, nhưng cũng có nhiều bạn không có nhiều điều kiện. Nên khi đọc những bình luận đó, mình chỉ sợ các bạn thí sinh buồn thôi.
Nhiều khán giả nhận xét phần make up hôm qua của Huyền bị dìm, dường như không hợp với tông nude, chị nghĩ sao và có hài lòng về sự xuất hiện của mình đêm qua?
Hôm tổng duyệt, phần make up của Huyền rất ổn, nhưng hôm sau tự nhiên bạn make up lại đánh cho mình tông đậm hơn nên nhìn hơi kỳ. So với hôm mình dẫn chương trình Quý ông Hoàn mỹ thì chắc một 5 một 10, nói chung là mình không thích lắm.

Khi về nhà, mình buồn, trằn trọc đến nỗi ngủ không được luôn. Đêm qua gần 2h sáng mình mới về đến nhà, tẩy trang xong xuôi tầm 3h mới lên giường đi ngủ. Khi coi lại hình, Huyền buồn bã ngủ không được, đến giờ nhắc lại vẫn buồn.
Huyền có "giận" người make up cho mình đêm qua?
Mình không giận bạn đâu. Vì có thể mọi người nghĩ gu của Hoa hậu Hoàn vũ thì tông make up phải đậm, phải "chặt". Nhưng Huyền cảm thấy mặt mình make up nhẹ nhàng nhìn sẽ có cảm tình hơn.
Trên sân khấu, dù dẫn dắt rất duyên, nhưng đôi khi Huyền quá nhiều năng lượng nên bị đánh giá là "hơi high", "ô dề", Huyền có sợ bị phản ứng?
Huyền nghĩ đó là những khán giả chưa quen. Nếu ai quen xem show quốc tế rồi thì sẽ thích cách dẫn đó. Nên mình cũng lắng nghe thôi, và chọn lọc để áp dụng cho từng chương trình. 

Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người bảo hôm qua Huyền chưa đủ sung, không sung như mọi lần. Hai ý kiến hoàn toàn khác nhau luôn, nên mình cũng không biết phải nghe ai nữa, chỉ biết điều chỉnh để là mình tốt nhất có thể thôi. 

Cũng có những đoạn cần sự lắng đọng như final walk của Khánh Vân. Lúc đó mình phải chia sẻ cảm xúc với bạn ấy.
Hiện tại trên mạng xã hội có nhiều đoạn clip chế cắt từ phần dẫn, Huyền thấy thế nào?
Thật ra, nếu mọi người coi show nước ngoài sẽ thấy đó là cách nhấn nhá tiếng Anh của họ nên cảm thấy rất đã. Nhưng có nhiều người sẽ cảm thấy chưa quen.

Là một MC giải trí, mình thấy những cái như vậy sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn. Huyền cũng cảm thấy không tự chán bản thân mình qua những phần dẫn đó.
phong van thanh thanh huyen sau chung ket muv 2022 buon den mat ngu vi make up ky - anh 0

Lời "thì thầm" với Khánh Vân và màn Lava walk

Đoạn Thanh Thanh Huyền "nhỏ to tâm sự" cùng Khánh Vân trên sân khấu trước những bước final walk được nhiều người chú ý, vì sao lúc đó chị lại giảm âm thanh đến mức giống lời "thì thầm" hơn là phỏng vấn đương kim hoa hậu?
Đoạn đó Khánh Vân khóc rất nhiều, khóc từ trong sân khấu đến khi ra ngoài luôn, hôm tổng duyệt cũng khóc. Mình cảm thấy rất tội nghiệp Vân.

Lúc đó Vân rất xúc động, mình không thể hỏi một cách mạnh mẽ, hùng hồn được. Cách mình nói chuyện với Vân khi ấy rất gần gũi, giống như một người bạn. Vì bên ngoài, Huyền và Vân cũng hay nói chuyện với nhau. Huyền nghĩ là như vậy sẽ dễ để Vân chia sẻ hơn. 

Như một lần trước, Huyền hỏi Hiền Hồ, bạn ấy vừa nấc vừa khóc vừa trả lời, khán giả lại không chịu như vậy. Họ lại trách vì sao Huyền không nhẹ nhàng, nhỏ giọng để từ từ Hiền lấy lại cảm xúc. Nên đó là những kinh nghiệm mình tích lũy được.
Những câu chị hỏi Khánh Vân khi đó có trong kịch bản hay do phát sinh, bởi những từ như "trái tim", "dũng cảm" hay "ấm áp" dường như rất "gây cười" đối với fan sắc đẹp?
Mình thấy Khánh Vân cũng đại diện cho hình ảnh đó. Bạn cũng dùng những từ đó cho phần giới thiệu final walk của mình chứ không phải Huyền tự nghĩ ra. 

Nếu nói về "trái tim dũng cảm", có người thấy tích cực, người thấy tiêu cực, có người thích, người không. Tuy nhiên, sau hành trình vừa rồi, người ta nhớ đến Vân với từ khóa đó thì mình thấy đó là sự thành công của Vân, là hình ảnh gắn với bạn ấy. 

Thật ra, trong những năm Vân đương nhiệm cũng có rất nhiều khó khăn. Dịch bệnh nhưng khi Vân đi thi vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Có thể Vân không đạt được kỳ vọng như mọi người mong muốn, nhưng mình thấy được sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của Vân.
phong van thanh thanh huyen sau chung ket muv 2022 buon den mat ngu vi make up ky - anh 0
Phần mời Cat biểu diễn Lava walk, chị đã có chuẩn bị, "xi nhan" trước với cô ấy chưa hay lên sân khấu mới mở lời?
Huyền chưa hề "xi nhan" trước. Thật ra chương trình chỉ có 3 câu hỏi dành cho giám khảo quốc tế thôi, và phần câu hỏi đó đã được in sẵn trên máy rất to ở sân khấu, ai cũng có thể đọc được.

Nhưng vì Lava walk của Cat đã nổi tiếng khắp thế giới, nhiều bạn fan nhắn tin nhờ mình nói mời tái hiện lại phần diễn đó. Mình cảm thấy cái này thú vị nên ngỏ lời thôi. Lúc đó Cat đồng ý hay không là chuyện của Cat. Nhưng hầu như Cat đi đến đâu người ta cũng kêu biểu diễn lại đoạn đó. Dù chỉ vài bước đi trên sân khấu nhưng có còn hơn không (cười).
Thanh Thanh Huyền được nhiều người bảo là "MC mối" cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi nhận lời mời dẫn dắt, chị lấy mức catse thế nào?
Thật sự phần Huyền đầu tư cho mình còn hơn nhiều so với mức catse. Với những chương trình mang tính ủng hộ, hỗ trợ cho truyền thông, báo chí, mình luôn hỗ trợ như vậy. 

Đáng lý hôm nay mình còn ở lại Sài Gòn để dẫn cho tiệc đăng quang của Tân Hoa hậu nữa. Nhưng mình cũng đã dẫn cho anh Đỗ Mạnh Cường rất nhiều năm, rất thân tình rồi nên mới xin ban tổ chức cho hủy sự kiện cuối để ra Ninh Thuận tham dự show thời trang của anh Cường. 

[Độc quyền] MC Đức Bảo: "Tôi không bất ngờ với kết quả Top 3 Miss Universe Vietnam"

Những câu nói ấn tượng của MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền trong đêm Chung kết HHHV Việt Nam 2022

Thảo Nhi Lê khi là Social Star và Lê Thảo Nhi trên sân khấu MUV 2022: Chuyển mình như thế nào?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ