Phim siêu anh hùng Bloodshot của Vin Diesel vẫn sẽ được làm phần tiếp theo

Dù thời lượng ra rạp không nhiều và phải đẩy lên các nền tảng phát trực tuyến, Bloodshot vẫn gây ấn tượng cho nhà sản xuất để có thể ra mắt các phần hậu truyện.

Phim siêu anh hùng Bloodshot của Vin Diesel vẫn sẽ được làm phần tiếp theo

Bloodshot là bộ phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh của Valiant Comics, xoay quanh chàng lính thủy đánh bộ Ray Garrison (Vin Diesel) nhận được sức mạnh nhờ hàng triệu nanites chảy trong huyết quản. Tác phẩm chịu số phận đen đủi khi ra rạp đúng vỏn vẹn hai tuần trước khi nhiều cụm rạp đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ở thời điểm đó, Bloodshot chỉ mới thu được 37,3 triệu USD so với 45 triệu kinh phí. Song, Sony đã có một bước đi được đánh giá là khôn ngoan và kịp thời khi phát hành phim trên các nền tảng trực tuyến có trả phí.

phim sieu anh hung bloodshot cua vin diesel van se duoc lam phan tiep theo - anh 0
Siêu năng lực của Bloodshot khá mới lạ trong dòng phim siêu anh hùng.

Dan Mintz - giám đốc điều hành công ty mẹ của Valiant Comics, DMG Entertainment mới đây đã có cuộc họp bàn với Comic Book Resources. Hai bên thảo luận về việc Bloodshot được phát trực tuyến vì dịch Covid-19 cũng như sự quay trở lại của phim trên hệ thống rạp AMC vào tháng 8 vừa qua. Theo Dan Mintz, DMG ấn tượng với màn ra mắt khán giả của tác phẩm và muốn tiếp tục làm phần hai.

Valiant là một hãng truyện tranh lớn tại Mỹ được thành lập từ năm 1989. Hãng sở hữu nhiều đầu truyện ăn khách cùng hàng loạt nhân vật nổi tiếng như Bloodshot, Rai, Ninjak, Harbinger…, nhưng các tác phẩm của Valiant chưa có cơ hội bước lên màn ảnh giống như đối thủ Marvel hay DC. Trong bối cảnh hai "ông lớn" hiện đang thống trị thị trường phim siêu anh hùng, chắc chắn Valiant có đủ các nhân vật để tạo nên dấu ấn của riêng mình trong lĩnh vực này.

phim sieu anh hung bloodshot cua vin diesel van se duoc lam phan tiep theo - anh 0
"Bloodshot" vốn được lên kế hoạch trở thành vũ trụ điện ảnh.

Ngoài ra, Bloodshot từng được ấn định là bộ phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Valiant (VCU) và do Sony phân phối. Tuy nhiên, nhiều thông tin tiết lộ rằng bộ phim Valiant tiếp theo là Harbinger đã được hãng Paramount mua lại bản quyền. Vì vậy, vẫn chưa rõ liệu Bloodshot 2 sẽ là một phần của VCU hay trở thành phần phim riêng biệt do sự thay đổi này. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phim cũng có thể sẽ tiếp cận khán giả bằng cách khác thay vì công chiếu ở rạp. 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ