Phim hài nhảm chiếu Tết giờ cũng phải "xịn"

Dù nội dung chưa tốt, diễn xuất còn hạn chế nhưng nhiều phim Việt chiếu Tết ngày nay đã có phần hình ảnh "xịn" hơn.

Dịp Tết chắc hẳn là luôn là dịp "ăn nên làm ra" nhất của điện ảnh Việt vì đây là thời điểm không phải đối đầu với các bom tấn từ nước ngoài, nhu cầu giải trí của người dân tăng cao. Ai cũng mong muốn ra rạp có thể coi được một phim chất lượng, ít nhất là về phần hình ảnh.

Hiểu được thị hiếu của công chúng, những năm trở lại đây, các phim chiếu Tết đều có sự đầu tư về hình ảnh, âm thanh cũng như trang phục cho các diễn viên. Phần nhìn trở nên chỉn chu và "xịn" hơn, xứng đáng là một tác phẩm đáng thưởng thức ở ngoài rạp.

phim hai nham chieu tet gio cung phai xin - anh 0
"Gái Già Lắm Chiếu 3" có phần hình ảnh đã mắt.
phim hai nham chieu tet gio cung phai xin - anh 0
"Trạng Quỳnh" đầu tư về trang phục và bối cảnh.

Gái Già Lắm Chiêu 3, Trạng Quỳnh, Sao Siêu Ngố, Chìa Khoá Trăm Tỷ...đều chi mạnh tay cho việc hậu kỳ để màu phim thật đẹp và hợp với thị hiếu của khán giả. Mặc dù nội dung, diễn xuất gây tranh cãi và cũng không thể thiếu chuyện "hài nhảm" nhưng vẫn còn nhiều yếu tố giữ chân người xem, góp phần mang lại doanh thu cao.

Trước đây, khoảng từ năm 2006 đến 2012, dịp Tết luôn xuất hiện hàng loạt các phim hài "nhảm" với kịch bản lỏng lẻo, diễn xuất không mấy ấn tượng mà phần hình ảnh cũng được làm rất sơ sài. Có thể kể đến các phim của đạo diễn Lê Bảo Trung như Phát Tài, Võ Lâm Truyền Kỳ hay các phim của hãng Phước Sang.

Do thời đó thiết bị quay phim chưa hiện đại như bây giờ, việc quay bằng máy thông thường xong chuyển sang phim nhựa, dễ khiến phim bể màu, không rõ khi ra rạp. Tuy nhiên, khán giả lúc đó chưa yêu cầu gì quá khắt khe về phần hình ảnh. Họ vẫn ra rạp vì những cái tên bảo chứng phòng vé như Hoài Linh, Thái Hòa...và để tận hưởng những tràng cười để giải trí.

phim hai nham chieu tet gio cung phai xin - anh 0
"Hello Cô Ba" có Hoài Linh đóng chính với hình ảnh có phần quê mùa.
phim hai nham chieu tet gio cung phai xin - anh 0
"Năm Sau Con Lại Về".

Mọi thứ luôn dễ thay đổi, đặc biệt là xu hướng ra rạp của khán giả hiện tại. Với việc xuất hiện ồ ạt các tác phẩm giải trí đến từ nước ngoài cùng với dàn cast chất lượng khiến phim Việt ngày càng "trượt dài" trong năm 2022 vừa qua.

Vì vậy, để phim Việt chiếu Tết còn chỗ đứng trong lòng người xem thì các nhà làm phim cần đầu tư nhiều hơn về nội dung, diễn xuất và đặc biệt hình ảnh phải "xịn", chỉn chu và lôi cuốn khán giả. Tết 2023 này, sẽ có 3 phim Nhà Bà Nữ, Siêu Lừa Gặp Siêu LầyChị Chị Em Em 2 ra rạp. Dễ thấy, cả 3 phim đều rất đầu tư về mặt hình ảnh.

Nghệ sĩ Việt đã "chán" làm phim ra rạp?

"Tro Tàn Rực Rỡ", "Avatar 2" cùng loạt phim hấp dẫn ra rạp tháng 12

Phim hoạt hình có nhân vật đồng tính sẽ không ra rạp tại Việt Nam

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ